Dân biểu Mo Brooks lại tiến thêm một bước trong nỗ lực nhằm buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do virus corona gây ra, và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chịu mức thuế 10% nếu họ không trả tiền bồi thường cho người Mỹ.

Embed from Getty Images

Ông Brooks nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn độc quyền hôm 29/6: “Rõ ràng là Trung Quốc đã thực hiện hành vi sai trái, cẩu thả, liều lĩnh hoặc cố ý dẫn đến đại dịch COVID-19 và gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la ở Mỹ. Do đó, Trung Quốc phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Mỹ.”

Dự luật của Dân biểu Brooks yêu cầu ngay lập tức áp đặt mức thuế 10% đối với tất cả các sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc và nhập khẩu vào Hoa Kỳ, nếu Trung Quốc không bồi thường thiệt hại do đại dịch gây ra. Quỹ Tín thác Bồi thường COVID-19 mới, được mô phỏng theo Quỹ Bồi thường cho Nạn nhân vụ khủng bố ngày 11/9, sẽ chi trả cho các doanh nghiệp và gia đình có nạn nhân thiệt mạng, bệnh tật và tổn thất tài chính do virus corona.

Số tiền này cũng sẽ được chi trả để bồi hoàn cho nỗ lực ứng phó với COVID-19 của các chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương.

Ông Brooks phát biểu trên Fox News: “Nếu bạn bị lật xe rồi bạn đâm phải ai đó, và đó là lỗi của bạn, và bạn sẽ phải bồi thường cho bên bị thương đối với những thiệt hại họ phải chịu.”

Dự luật của Dân biểu Brooks được đưa ra trong bối cảnh các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đang tăng cường nỗ lực gây áp lực lên các đảng viên Dân chủ và Chính quyền Biden, nhằm tiến hành các bước đi cụ thể yêu cầu Trung Quốc chịu trách nhiệm trước phản ứng yếu kém của họ trong đại dịch COVID-19.

Dân biểu tiểu bang Alabama cho hay, ông tin rằng nguồn gốc virus gây ra đại dịch COVID-19 là từ Viện Virus học Vũ Hán. Và ngay cả khi chứng minh được virus không bắt nguồn từ phòng thí nghiệm này, theo ông Brooks, Trung Quốc vẫn phải chịu trách nhiệm về mặt tài chính đối với việc để lây lan một loại virus tự nhiên “mà họ đã nói dối về các đặc tính vật lý của virus COVID-19, đồng thời góp phần phát tán COVID-19 qua việc để cho công dân của họ di chuyển khắp thế giới trong khi bị nhiễm bệnh.”

Tính đến nay, hơn 600.000 sinh mạng người Mỹ đã thiệt mạng trong đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp cũng như người lao động Mỹ phải chịu khó khăn nghiêm trọng về tài chính trong thời gian chính phủ kéo dài lệnh phong tỏa.

Nguồn gốc chính xác của virus vẫn chưa xác định rõ, nhưng Tổng thống Biden tháng trước đã ra lệnh điều tra thông tin tình báo về sự xuất hiện của virus, bao gồm mọi khả năng nó bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Minh Ngọc (Theo Fox News)

Xem thêm: