Sau khi kế hoạch cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD có hiệu lực,  thành viên xếp thứ hạng cao nhất trong Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa đã chỉ trích ông Biden, nói rằng cam kết “đoàn kết thống nhất” lưỡng đảng khi ông Biden lên nắm quyền về cơ bản không được thực hiện, ông Biden cũng không có ý thực hiện. 

New Project 61
(Ảnh: Chụp màn hình video NTD)

Theo truyền thông Mỹ đưa tin, Dân biểu Quốc hội Mỹ Kevin Brady đã thẳng thắn khi chỉ ra vấn đề của ông Biden, chỉ trích ông Biden lật lọng, chính là đang “lừa dối”. 

Ông nói: “Hiện tại là lúc để nói thế này: Lời kêu gọi yêu cầu đoàn kết thống nhất của Tổng thống Biden chắc chắn là lừa dối.”

Dự luật cứu trợ COVID-19 đợt đầu tiên trị giá 1,9 nghìn tỷ USD được Quốc hội thông qua ngày 10/3 và được ông Biden ký thành luật vào ngày 11/3,  một kỷ lục mới mà ông tạo ra trong nhiều năm qua: Trong số 261 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện liên bang Mỹ, không có một người nào bỏ phiếu tán thành lập pháp này.

Họ nói rằng trong dự luật này có rất nhiều khoản chi không dùng cho chống dịch virus, trong đó còn gồm cả trả hết khoản vay của đại học, tiền bồi thường và cho tiền mặt các thành phố tự do đang thiếu nợ (để trả nợ). Ví dụ, San Francisco – nơi cư trú của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nhận được hơn 600 triệu USD. 

Tối thứ 5, vào thời điểm giờ vàng, ông Biden đã có bài phát biểu ông đang sửa chữa những sai lầm của Mỹ. 

Sau đó, thành viên Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Kevin Brady cũng ra tuyên bố, mạnh mẽ lên án ông Biden vì đã bán uy tín của mình và phá hủy đoàn kết hơn là thúc đẩy “sự thống nhất” mà đã ông hứa. 

“Trước đó có 5 dự luật lưỡng đảng thành công, tổng trị giá lên đến 3,5 nghìn tỷ USD, nhưng người Đảng Dân chủ đã kìm kẹp công việc cứu trợ, đồng thời từ chối nỗ lực trong dự luật này (dự luật 1,9 nghìn tỷ USD) của Đảng Cộng hòa.”

“Những nỗ lực đó là vì mở rộng phạm vi phân phát vắc-xin, tăng cường tiền cho trẻ em nghèo khó, mở cửa lại trường học, giúp đỡ mọi người quay trở lại làm việc và hỗ trợ doanh nghiệp đang gặp khó khăn.”

“Tuy nhiên, dù cho những thành tựu có được trước đó, bài phát biểu tối nay toàn là liên quan đến việc ông Biden làm thế nào giải quyết tất cả các vấn đề. Đây là đoàn kết sao?”, ông Kevin Brady nói. 

Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Mỗi ngày kể từ khi ông Biden nhậm chức, ông ấy đều cho phép chính trị chia rẽ quốc gia, chứ không phải là thực hiện cam kết rằng ông sẽ đoàn kết chúng ta.”

“Trong một cuộc khủng hoảng, đây không phải là năng lực lãnh đạo mà chúng ta cần, (năng lực lãnh đạo tốt đó) là điều không thể thiếu để chúng ta xây dựng mối quan hệ (tốt) giữa các đảng phái.”

Các thành viên Đảng Cộng hòa khác cũng đồng ý, thậm chí một số thành viên Đảng Dân chủ biểu thị lo lắng, cho rằng ông Biden không đủ nỗ lực trong việc thống nhất Washington hoặc nước Mỹ.

Công chúng cũng không nhìn thấy đoàn kết thống nhất. 

Điều tra mới nhất của Trung tâm Pew Research phát hiện, cam kết liên quan đến vấn đề thống nhất của ông Biden ít được công chúng công nhận nhất.

Khoảng 52% người nói rằng dường như ông không làm chuyện gì để thực hiện lời hứa của mình.

Lý Cao, Vision Times

Xem thêm: