Dân biểu Dân chủ Terri Sewell (tiểu bang Alabama) và người đồng bảo trợ là Dân biểu Cộng hòa Bill Johnson (tiểu bang Ohio) đã đề xuất một dự luật lưỡng đảng nhằm buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chịu trách nhiệm cho các hành vi thương mại không lành mạnh của họ.

Embed from Getty Images

Dân biểu Johnson nói trên chương trình “Capitol Report” của NTD, dự luật này nhằm mục đích “ngăn chặn [Trung Quốc] bán phá giá sản phẩm giả, làm ảnh hưởng đến thị trường thép,” cũng như ngăn chặn họ làm như vậy “thông qua các quốc gia được ủy nhiệm của mình”.

Dự luật có tên gọi “Level the Playing Field Act 2.0” (Đạo luật về sân chơi công bằng 2.0), được giới thiệu vào ngày 2/12, cũng tìm cách giải quyết vấn đề trợ cấp xuyên biên giới. “Nhiều quốc gia như Trung Quốc… trợ cấp cho các ngành sản xuất của họ, từ đó mang đến cho các công ty ở nước họ khả năng hạ giá đến mức mà các công ty Mỹ không thể cạnh tranh được,” ông Johnson nói thêm.

Nghị sĩ này đề cập đến trường hợp của một công ty sản xuất nam châm từ ​​Marietta, Ohio. Ông cho biết, công ty nhỏ này đã bị ảnh hưởng bởi việc Trung Quốc bán nam châm dẻo vào Mỹ – cụ thể là bán những hàng hóa này với giá thấp hơn giá trị hợp lý – mức giá thậm chí không đủ để công ty mua các nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất ra chúng.

Công ty Magnum Magnetics Corp đã đệ đơn lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong đó xác định rằng việc bán phá giá nam châm dẻo thô của Trung Quốc đang đe dọa ngành công nghiệp Hoa Kỳ. Do đó, tháng 9/2008, Cục Quản lý Thương mại Quốc tế của Bộ Thương mại đã áp thuế chống bán phá giá đối với nam châm dẻo từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo ông Johnson, đáng quan ngại là Trung Quốc còn tìm cách lách đơn hàng, sử dụng Việt Nam làm đại diện để bán cùng một loại sản phẩm đó vào thị trường Mỹ. Ông nêu rõ: “Cùng một sản phẩm bắt đầu tràn vào Hoa Kỳ, phá hoại… công ty nhỏ ấy, và họ đã phải quay lại chiến đấu với điều đó một lần nữa.”

Dân biểu Johnson tiếp tục, Trung Quốc phải hiểu rằng họ nên hành động một cách đúng mực như một phần trong “cộng đồng các quốc gia”, nếu không họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa lập luận, vì vấn nạn đàn áp tự do của ĐCSTQ, quốc gia này thiếu đi “văn hóa tạo ra sự đổi mới và sự khéo léo”, do đó họ dựa vào việc ăn cắp bí quyết và công nghệ từ Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác.

Khi được hỏi về giao dịch của các tập đoàn Mỹ với Trung Quốc, ông Johnson nói rằng, một số công ty Mỹ xuất khẩu thép, công nghệ và các khoản đầu tư sang Trung Quốc “không ý thức rõ mối đe dọa từ Trung Quốc”.

Ông khẳng định: “Họ không hiểu rằng các công nghệ, ngay cả những công nghệ cấp thấp… có thể được xây dựng và sử dụng trong quân sự và thu thập thông tin tình báo, đặc biệt là công nghệ thông tin.”

“Họ quá lo lắng về điểm mấu chốt trong bảng cân đối tài chính của mình, đến mức sẵn sàng bỏ qua những gì người Trung Quốc đang làm, và họ không ý thức được rủi ro hiện hữu mà người Trung Quốc gây ra ngay lúc này đối với thế giới tự do,” ông nói thêm.

Nhà lập pháp Đảng Cộng hòa nhận xét, mặc dù chính quyền Trump đã “đạt được một số tiến bộ” qua việc giải quyết mối đe dọa của ĐCSTQ trên mặt trận thương mại, ông lo ngại rằng chính quyền Biden có thể “không thực sự chú tâm” vào vấn đề này.

Tuy nhiên, ông Johnson cho rằng đây sẽ là một nguyên nhân để gắn kết cả hai đảng lại với nhau. “Tôi tin rằng vấn đề Trung Quốc, sự mất cân bằng thương mại, các hành động khiêu khích của chính quyền Trung Quốc, chắc chắn sẽ giúp đoàn kết các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ với nhau.”

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: