Ngày 16/5, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Devin Nunes đã hối thúc ông Joe Biden hạ lệnh điều tra về nguồn gốc của virus Trung Cộng.

Embed from Getty Images

Theo một bức thư mà ông Nunes gửi cho ông Biden, các đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban Tình báo Hạ viện lo ngại trước những bằng chứng cho thấy virus corona có thể đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, nơi đã nhận được hàng triệu USD tiền tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ.

Dân biểu Cộng hòa viết trong thư: “Trong quá trình điều tra (hiện vẫn đang diễn ra), chúng tôi đã xác định được bằng chứng chi tiết đáng kể chứng minh cho giả thuyết rằng nguyên nhân gây ra COVID-19 có thể xuất phát từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm.”

“Điều quan trọng là khả năng này phải được thẩm tra kỹ lưỡng, đặc biệt là trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc luôn cản trở các cuộc điều tra pháp y đa phương và tiêu hủy các bằng chứng quan trọng.”

Khi giải thích lý do tại sao cần thiết tiến hành một cuộc điều, ông Nunes dẫn lại lời của Ngoại trưởng Antony Blinken từng nói: “Chúng ta cần phải biết điều gì đã xảy ra nếu chúng ta muốn có cơ hội tốt nhất có thể để ngăn điều đó xảy ra một lần nữa, và chắc chắn rằng chúng ta có thể áp dụng một hệ thống an ninh y tế toàn cầu mạnh mẽ hơn nữa, để đảm bảo rằng chúng ta có thể ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu các đại dịch [khác] trong tương lai.”

Ông Nunes cũng đã gửi một bức thư khác cho Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines, nêu rõ những thiếu sót liên quan đến tình báo Hoa Kỳ về vấn đề virus Trung Cộng (virus corona, COVID-19). Dân biểu tiểu bang California nói thêm, ông nhận thức rõ cáo buộc rằng Cộng Đồng tình báo (IC) đã ngăn chặn các quan điểm bất đồng về chủ đề nguồn gốc virus Trung Cộng, “và rằng IC dựa vào các chuyên gia ‘bên ngoài’ liên quan đến những vướng mắc chưa được tiết lộ”.

“Với tư cách là Thành viên Quốc hội chịu trách nhiệm giám sát các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, chúng tôi tin rằng IC đã không hỗ trợ đúng mức các nhà hoạch định chính sách trong việc cung cấp các báo cáo và phân tích kịp thời,” ông Nunes thay mặt cho Đảng Cộng hòa tại Ủy ban Tình báo Hạ viện nhấn mạnh trong bức thư.

“Thêm nữa, IC đã không công bố những quy trình mà họ đã thực hiện để đưa ra những tuyên bố có vẻ có thẩm quyền ngay từ đầu trong đại dịch về nguồn gốc của virus. Điều này gây nghi ngờ về tính hợp lệ của các phán đoán ban đầu, cũng như tính toàn vẹn trong phân tích báo cáo tình báo liên quan đến COVID-19.”

COVID-19 rõ ràng là bệnh do virus Trung Cộng gây ra.

Trong bức thư gửi ông Haines (đồng thời được gửi tới những người đứng đầu 11 cơ quan tình báo), Dân biểu Nunes còn đưa ra một danh sách đầy đủ các câu hỏi và yêu cầu tài liệu, bao gồm cả bản sao các báo cáo tình báo về nguồn gốc của đại dịch chưa được cung cấp cho ủy ban.

Ngày 15/4, Giám đốc Tình báo Quốc gia đã cho biết, IC cũng cho rằng một trong số những nguyên nhân hợp lý cho việc phát tán virus có thể xuất phát từ một sự cố trong phòng thí nghiệm.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: