Bộ trưởng Y tế Đan Mạch tuyên bố hôm 12/1 vừa qua rằng nước này sẽ tiến hành tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ 4 cho những người được cho dễ bị nhiễm bệnh nhất, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên ở Châu Âu thực hiện điều này.

liều vắc-xin COVID-19
(Ảnh minh họa: Par LeonHansenFoto/Shutterstock)

Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke cho biết: “Chúng tôi đang bắt tay vào một chương mới, cụ thể là quyết định tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ 4 cho những công dân dễ bị nhiễm bệnh nhất. Việc lây nhiễm càng lan rộng trong xã hội, thì nguy cơ lây lan đến những người dễ bị nhiễm bệnh nhất lại càng lớn”.

Dự kiến, việc tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ 4 sẽ bắt đầu thực hiện vào cuối tuần này. Chính phủ Đan Mạch cũng đang xem xét tiêm liều thứ 4 cho người cao tuổi và cư dân viện dưỡng lão.

Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm mũi vắc-xin thứ 4 cho người dân, tiếp theo là Chile vào đầu tuần này. Hungary cũng đang cân nhắc việc tiêm liều thứ 4, trong khi các chuyên gia ở Áo cũng đề xuất tiến hành tiêm mũi thứ 4.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: