Các quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Hai (28/6, giờ địa phương), lực lượng Mỹ tại Syria đã hứng chịu nhiều đợt tấn công bằng rocket. Vụ tấn công này xảy ra sau các cuộc không kích của Mỹ vào nhóm dân quân do Iran hậu thuận tại Syria và Iraq.

Theo Fox News, Đại tá Wayne Marotto, phát ngôn viên của lực lượng Operation Inherent Resolve của Mỹ nói rằng hiện chưa có báo cáo về thương vong và họ đang đánh giá về các tổn hại ở trong và xung quanh căn cứ quân sự Mỹ tại Deir Ezzour, miền đông Syria.

Ông Deir Ezzour cho biết quân đội Mỹ cũng đã đáp trả bằng việc nã pháo vào các vị trí phóng rocket.

Theo The Jerusalem Post, các vụ tấn công bằng rocket nhắm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Syria xảy ra vào trước 7:45 tối ngày 28/6 (giờ địa phương). Dân quân do Iran hậu thuẫn đã tuyên bố họ bắn rocket vào căn cứ Mỹ để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ trước đó.

Theo Reuters, hôm Chủ Nhật (27/6), Mỹ cho biết họ đã thực hiện một đợt không kích vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng dân quân này đối với nhân viên và cơ sở của Mỹ ở Iraq.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết: “Theo chỉ đạo của Tổng thống Biden, các lực lượng quân sự Mỹ vào đầu giờ tối nay đã tiến hành các cuộc không kích phòng thủ chính xác nhằm vào các cơ sở được sử dụng bởi các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở khu vực biên giới Iraq-Syria”.

Các mục tiêu được lựa chọn vì những cơ sở này được sử dụng bởi lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đang tham gia vào các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhân viên và cơ sở của Mỹ ở Iraq.”

Ông cho biết thêm: “Cụ thể, Mỹ đã tấn công nhằm vào các cơ sở hoạt động và lưu trữ vũ khí tại hai địa điểm ở Syria và một địa điểm ở Iraq, cả hai đều nằm gần biên giới giữa các quốc gia đó. Một số nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn, bao gồm Kata’ib Hezbollah (KH) và Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS), đã sử dụng các cơ sở này.

Ông Kirby tiếp tục nói rằng các cuộc tấn công là để bảo vệ nhân viên, cơ sở vật chất và “lợi ích” của Hoa Kỳ trong khu vực.

Như đã chứng minh bằng các cuộc không kích tối nay, Tổng thống Biden đã nói rõ rằng ông ấy sẽ hành động để bảo vệ các nhân viên Mỹ. Trước hàng loạt cuộc tấn công đang diễn ra của các nhóm do Iran hậu thuẫn nhắm vào các lợi ích của Mỹ ở Iraq, Tổng thống đã chỉ đạo tiến hành hành động quân sự để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy.

Chúng tôi ở Iraq theo lời mời của Chính phủ Iraq với mục đích duy nhất là hỗ trợ Lực lượng An ninh Iraq trong nỗ lực đánh bại ISIS. Hoa Kỳ đã thực hiện hành động cần thiết, thích hợp và có chủ ý nhằm hạn chế nguy cơ leo thang, đồng thời để gửi một thông điệp răn đe rõ ràng và rõ ràng.

Các quan chức Mỹ tin rằng Iran đứng sau một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và bắn tên lửa định kỳ nhằm vào các nhân viên và cơ sở của Mỹ ở Iraq, nơi quân đội Mỹ đang giúp Baghdad chống lại tàn dư của Nhà nước Hồi giáo.

Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đã thực hiện ít nhất 5 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở do Mỹ và liên quân sử dụng ở Iraq kể từ tháng 4.
Các quan chức cho biết, quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích bằng máy bay F-15 và F-16, đồng thời cho biết thêm các phi công đã trở lại nhiệm vụ một cách an toàn.

Đây là lần thứ hai ông Biden ra lệnh tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn kể từ khi lên nắm quyền cách đây 5 tháng. Lần trước ông Biden ra lệnh không kích ở Syria là vào tháng 2, thời điểm đó là để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Iraq.

Quân đội Iraq đã lên án các cuộc không kích của Mỹ là “vi phạm trắng trợn và chưa từng có tiền lệ đối với chủ quyền và an ninh quốc gia Iraq”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã cáo buộc Washington gây ra sự bất ổn trong khu vực.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: