Một số nhà lập pháp Đảng Bảo thủ Anh đã thúc giục chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson phản bác lời kêu gọi từ các cố vấn khoa học và các đảng đối lập trong việc đưa ra thêm các lệnh hạn chế COVID-19 ở Anh.

Embed from Getty Images

Vào Ngày tặng quà sau Giáng sinh (Boxing Day), chính quyền địa phương của Wales, Scotland và Bắc Ireland đã ban hành các hạn chế  COVID-19 mới, bao gồm đóng cửa các hộp đêm và tái áp đặt giãn cách xã hội.

Chính phủ Anh, cơ quan chịu trách nhiệm về sức khỏe cộng đồng ở Anh, hiện vẫn chưa công bố thêm bất kỳ quy định nào, nhưng ông Johnson trước đó từng bày tỏ, ông sẽ không ngần ngại hành động sau Giáng sinh nếu được yêu cầu.

Ông Graham Brady, chủ tịch Ủy ban 1922 – cơ quan nội chính của đảng Bảo thủ Anh, nhận định rằng “đã quá đủ”. Ông hoan nghênh các thông tin về việc một số bộ trưởng đang phản đối áp đặt bất kỳ hạn chế nào nữa.

Ông Brady viết trên tờ Mail on Sunday: “Lúc này, chúng ta đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong suốt hai năm áp dụng các biện pháp khẩn cấp, mà chúng gây ra những thiệt hại không thể kể hết đối với cơ cấu xã hội của chúng ta. Đó là một tình trạng nguy hiểm, nếu như càng nhiều người trong số chúng ta cứ cố chấp nhận chúng.”

Khi đề cập đến việc các lễ kỷ niệm năm mới có thể bị ảnh hưởng bởi các lệnh hạn chế mới, cho dù nhiều dữ liệu khẳng định biến thể Omicron ít độc hại hơn so với dự đoán ban đầu, ông Brady cảnh báo: “Điều đó [lệnh hạn chế] không nên diễn ra. Đã quá đủ rồi.”

Theo phát hiện sơ bộ do Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) công bố hôm 23/12, các trường hợp nhiễm biến thể Omicron được ước tính có khả năng phải đi cấp cứu thấp hơn 45% so với nhiễm biến thể Delta, và khả năng phải nhập viện cũng thấp hơn 70%.

Ông Brady nhận xét, những hạn chế chặt chẽ hơn được áp dụng ở Wales và Scotland “không hề tạo ra sự khác biệt nào dù là nhỏ nhất”.

Ông Philippa Stroud, một thành viên đảng Bảo thủ của Hạ viện, cũng cảnh báo chính phủ rằng, các lệnh hạn chế chặt chẽ hơn sẽ có nguy cơ khiến nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói hơn.

Nghiên cứu mới của Viện Legatum, do Nam tước Stroud điều hành, cho thấy các vụ đóng cửa đã đẩy 900.000 người vào cảnh nghèo đói, trong khi một số biện pháp khác sẽ gây nguy hiểm cho sự phục hồi từ chính những hạn chế trước đó.

Ông Stroud vết trên The Sunday Telegraph: “Nhiều biện pháp trong số này gây ra những thiệt về hại sức khỏe và xã hội, đồng thời tác động tiêu cực lớn đến sinh kế của mọi người. Và chúng khiến người dân rơi vào cảnh nghèo đói.”

Trao đổi với The Observer, nghị sĩ Đảng Bảo thủ Richard Drax cho hay: “Nhiều bằng chứng cho thấy không cần phải có thêm hạn chế nào nữa”, và “đã đến lúc tin tưởng mọi người có thể tiếp tục cuộc sống của chính họ…”.

Ông Desmond Swayne, cựu Bộ trưởng Đảng Bảo thủ cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi được quyền được đối xử như những người trưởng thành: tự đánh giá về những rủi ro mà chúng tôi sẽ phải tiếp nhận, cũng như các biện pháp phòng ngừa hợp lý mà chúng tôi áp dụng. Mọi người đã chán ngấy với việc phải nghe những mệnh lệnh rằng họ sẽ không được làm gì.”

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: