Tính đến tối 10/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), bầu cử giữa kỳ Mỹ vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Đảng Cộng hòa đang tiến gần hơn đến chiến thắng tại Hạ viện khi họ chỉ còn thiếu 8 ghế nữa để chiếm đa số.

Hãng tin Newsmax tuyên bố Đảng Cộng hòa đã có 210 ghế, Đảng Dân chủ có 193 ghế và đảng nào chiếm ít nhất 218 ghế, thì họ sẽ kiểm soát Hạ viện.

Theo Newsmax, vẫn có 32 cuộc đua tranh ghế Hạ viện quá sít sao để gọi tên ứng viên chiến thắng:

Trong số các cuộc đua kể trên, ứng viên Đảng Cộng hòa đang dẫn sít sao ở một số khu vực:

* Khu vực số 3, tiểu bang Colorado: Dân biểu Cộng hòa Lauren Boebert đang dẫn trước đối thủ Adam Frisch của Đảng Dân chủ khoảng một điểm phần trăm.

* Khu vực số 27, tiểu bang California: Dân biểu Cộng hòa Mike Garcia đang dẫn đối thủ 15%.

* Khu vực số 13, tiểu bang California: Dân biểu Cộng hòa John Duarte đang dẫn đối thủ 200 phiếu.

* Khu vực số 3, tiểu bang California: Dân biểu Cộng hòa Kevin Kiley đang dẫn đối thủ sáu điểm phần trăm.

* Khu vực số 22, tiểu bang California: Dân biểu Cộng hòa David Valadao đang dẫn đối thủ tám điểm phần trăm.

* Khu vực số 5, tiểu bang Oregon: Dân biểu Cộng hòa Chavez-DeRemer dẫn đối thủ ba điểm phần trăm.

* Ghế hạ viện duy nhất tại Alaska: Dân biểu Dân chủ Mary Peltola đang dẫn trước hai ứng viên Đảng Cộng hòa là Sarah Palin và Nick Begich.

* Khu vực số 19, tiểu bang New York: Dân biểu Cộng hòa Marcus Molinaro đang dẫn đối thủ hai điểm phần trăm.

* Khu vực số 22, tiểu bang New York: Dân biểu Cộng hòa Brandon Williams đang dẫn đối thủ 3.925 phiếu.

* Khu vực số 4, tiểu bang New York: Dân biểu Cộng hòa Anthony D’Esposito đang dẫn đối thủ bốn điểm phần trăm.

Cuộc đua Thượng viện cũng đang treo ở các tiểu bang Nevada, Arizona và Georgia.

Đảng Cộng hòa đang có 49 ghế, Đảng Dân chủ có 48 ghế và còn 3 cuộc đua chưa ngã ngũ.

* Tại Georgia: Hai ứng viên Raphael Warnock (Đảng Dân chủ) và Herschel Walker (Đảng Cộng hòa) sẽ phải cạnh tranh trực tiếp trong cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 6/12.

* Tại Arizona: Thượng nghị sĩ Mark Kelly (Đảng Dân chủ) đang dẫn trước ứng viên Đảng Cộng hòa Blake Masters năm điểm phần trăm, nhưng số phiếu còn lại chưa được kiểm đủ để ông Masters có thể lật ngược tình thế.

* Tại Nevada: Ứng viên Adam Laxalt của Đảng Cộng hòa đang dẫn trước Thượng nghị sĩ đương nhiệm Cortez-Masto (Đảng Dân chủ) khoảng 1,5 điểm phần trăm.

Xuân Thành