Đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã bắt đầu cuộc điều tra về vụ rút quân thảm hại ra khỏi Afghanistan của các lực lượng Hoa Kỳ, đồng thời yêu cầu Ngoại trưởng Antony Blinken cung cấp một loạt thông tin liên quan.

“Chúng tôi nợ người dân Mỹ điều này, đặc biệt là các quân nhân và cựu chiến binh của chúng tôi”, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Dân biểu Michael McCaul lên tiếng. Nhà lập pháp đã đặt ra hạn chót là ngày 26/1 để Chính quyền Biden chuyển giao các thông tin tình báo và nội dung liên lạc với cả Taliban và Cộng hòa Hồi giáo.

Trước đây, ông McCaul cũng từng đưa ra yêu cầu tương tự, tuy nhiên khi ấy ông vẫn còn là thành viên cấp cao của Ủy ban, giờ đây ông đã có thể đưa ra yêu cầu chính thức với tư cách là Chủ tịch Ủy ban. Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ có trát đòi hầu tòa nếu chính quyền tiếp tục giữ kín thông tin. 

Ông McCaul phát biểu: “Thật vô lý và đáng hổ thẹn khi lâu nay chính quyền Biden đã nhiều lần từ chối các yêu cầu giám sát của chúng tôi và tiếp tục giữ kín thông tin liên quan đến vụ rút quân. Trong trường hợp tiếp tục không hợp tác, Ủy ban sẽ vận dụng thẩm quyền để cưỡng chế thực thi các yêu cầu này khi cần thiết, bao gồm thông qua một quy trình bắt buộc.”

Khoảng 20 năm sau khi Mỹ thâm nhập vào Afghanistan nhằm loại bỏ quyền lực của Taliban và quân nổi dậy Al-Qaeda đang hoạt động ở nước này thì các lực lượng Hoa Kỳ đột ngột rút lui, để lại phía sau một chính quyền thiếu sự chuẩn bị và không thể chống lại đội ngũ chiến binh Hồi giáo đang tìm cách tiếp quản đất nước. 

Vào mùa hè năm 2021, Taliban đã phát động một cuộc tấn công trong bối cảnh quân đội Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan. Đỉnh điểm của cuộc nổi dậy là việc Taliban chiếm được Kabul và các đồng minh phương Tây phải mở một chiến dịch không vận gấp rút để sơ tán người của họ cũng như những người Afghanistan ủng hộ họ. Vụ rút quân thảm hại của Hoa Kỳ đã khiến mức tán thành đối với Tổng thống Joe Biden sụt giảm đáng kể. 

Vy An