Các đảng viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ cho biết, cựu Tổng thống Donald Trump đang củng cố sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa đối với ông, mặc dù ông đang có những rắc rối về pháp luật, nhưng hiện có nhiều khả năng ông sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng.

49830919747 6a3042296a b
Thống đốc bang Florida Ron Desantis và cựu Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Shealah Craighead/ Nhà Trắng)

Kể từ khi Chưởng lý Quận Manhattan – ông Alvin Bragg truy tố ông Trump vào ngày 30/3, các cuộc thăm dò đã cho thấy ông Trump dẫn trước đối thủ thân cận nhất trong đảng của ông – Thống đốc Florida Ron DeSantis, với lợi thế đã tăng gấp đôi.

Theo các cuộc thăm dò quốc gia do RealClearPolitics phân tích, vào ngày 30/3, ngày ông Alvin Bragg kiện ông Trump ở New York, ông Trump đã dẫn trước ông DeSantis trung bình 16 điểm. Đến ngày 1/5, tỷ lệ dẫn trước trung bình của ông Trump so với ông DeSantis đã tăng lên gần 30 điểm.

Giành được sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện

Tháng 11 năm ngoái, ông Trump tuyên bố ứng cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, và hiện ông đang dẫn đầu bảng đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa. Tờ The Hill phân tích rằng trong khoảng thời gian ngắn nêu trên, cựu tổng thống đã giành được sự tán thành của một số nhân vật quan trọng trong Quốc hội, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Quốc gia (National Republic Senatorial Committee) Steve Daines.

Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và chiến lược gia Đảng Cộng hòa coi sự tán thành của ông Daines là một tín hiệu cho thấy ông Trump được coi là ứng cử viên được yêu thích để giành được đề cử tổng thống của đảng vào năm 2024.

Họ cho biết, các nhà lãnh đạo của nhóm vận động tranh cử của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện muốn có mối quan hệ làm việc tốt với ông, để tối đa hóa cơ hội giành lại quyền kiểm soát Thượng viện.

Một chiến lược gia của Đảng Cộng hòa cho biết, ông Daines muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với ông Trump để họ có thể làm việc cùng nhau, nhằm hỗ trợ ứng cử viên có nhiều khả năng nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ vào Thượng viện trong năm tới.

Chiến lược gia này nói, “Có vẻ như ông Daines đang cố gắng hết sức để cố gắng hướng sự chú ý của ông Trump đến một số ứng cử viên mạnh hơn trong cuộc đua vào Thượng viện”.

“Tôi nghĩ việc ông ấy (ông Trump) được đề cử là điều không thể tránh khỏi. Tôi không nghi ngờ gì về việc ông ấy sẽ được đề cử, nếu không tôi sẽ bị sốc”, một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa yêu cầu giấu tên nói khi thảo luận về cuộc bầu cử sơ bộ.

Vị này nói thêm, “Bạn đã thấy những con số, tôi cũng đã nói chuyện với các cử tri, mọi người bắt đầu nhận ra thực tế đó, và sự chứng thực của ông Steve Daines phản ánh thực tế đó: Ông ấy sẽ được đề cử, chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ làm việc với chúng tôi.”

Vị thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thứ hai, người giữ thái độ trung lập và phát biểu với điều kiện giấu tên, khi thảo luận về cuộc đua này cũng cho rằng ông Trump là ứng cử viên được yêu thích rõ ràng trong cuộc bầu cử năm tới. Vị thượng nghị sĩ cho biết ông Daines muốn đi đầu trong việc ủng hộ ông Trump để tăng khả năng hợp tác với ông nhằm giúp lật lại quyền kiểm soát Thượng viện.

Vị thượng nghị sĩ này cho biết, ý thức ngày càng tăng về khả năng không thể tránh khỏi trong việc ông Trump được đề cử, có thể khiến ông Daines và Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn và Bill Haggerty và Mike Braun, gần đây đã quyết định để ủng hộ nỗ lực tranh cử vào Nhà Trắng lần thứ ba của ông Trump.

Tăng trưởng hỗ trợ một phần để đáp lại bản cáo trạng ở New York

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (đến từ tiểu bang Nam Carolina), người đang ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho biết cựu tổng thống dường như đang củng cố sự ủng hộ của ông trong Đảng Cộng hòa. Ông tin rằng ông Trump đang thực hiện một chiến dịch tranh cử kỷ luật hơn, điều này sẽ cải thiện cơ hội thắng cử của ông.

Ông Lindsey Graham nói: “Ông ấy (ông Trump) càng so sánh nhiệm kỳ tổng thống của mình với nhiệm kỳ của ông Biden, thì lợi thế của ông ấy càng phong phú, càng lớn”.

Một cuộc thăm dò đối với 1.500 người trưởng thành trên khắp nước Mỹ do Economist và công ty thăm dò ý kiến ​​YouGov thực hiện từ ngày 29/4 đến ngày 2/5 cho thấy, trong cuộc đua giả định giữa ông Trump và ông Biden, kết quả cho thấy cả hai hòa nhau, đồng thời cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông DeSantis 3 điểm phần trăm.

Khi được hỏi về việc chủ tịch chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện ủng hộ ông Trump, ông Graham nói: “Tôi nghĩ ông Steve Daines hiểu điều đó, tôi biết ông ấy thân với ông Trump, ông ấy coi ông Trump là ứng cử viên thích hợp nhất.”

“Đây là sự thừa nhận sức mạnh của Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa,” ông nói.

Ông Graham nói, “Sự ủng hộ dành cho ông ấy chắc chắn đang tăng lên, và nếu bạn tin vào các cuộc thăm dò, bạn có thể nghe thấy điều đó trên thực địa, một phần là do phản ứng trước vụ truy tố ở New York, ông ấy đã bị tổn thương bởi một công tố viên cánh tả mất kiểm soát, điều này đã dẫn đến một tác động đối với ông ấy.”

Tuy nhiên, ông nói thêm, “Ông ấy có thể duy trì điều này không? Tôi ủng hộ ông ấy, nhưng, anh biết đấy, điều đó phụ thuộc vào việc ông DeSantis tham gia tranh cử như thế nào, ông ấy liệu có tham gia tranh cử hay không? Nếu ông ấy tham gia, hoạt động tranh cử của ông ấy sẽ tiến hành như thế nào?”

So với ông DeSantis

Ông Trump nhận được sự ủng hộ của 11 thành viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, trong khi ông DeSantis, người vẫn chưa chính thức công bố kế hoạch tranh cử tổng thống, và vẫn chưa nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nào của Thượng viện.

Vào ngày 18/4, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Lee (đến từ tiểu bang Utah) đã tổ chức một buổi gặp mặt với ông DeSantis tại Washington, thượng nghị sĩ duy nhất khác có mặt là ông John Cornyn (Đảng Cộng hòa Texas). Sau đó, ông nói rằng mình không có kế hoạch hỗ trợ ông DeSantis trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm tới.

Một số đồng minh của ông Trump đã suy đoán rằng do cựu tổng thống dẫn đầu cuộc thăm dò ý kiến, nên ông DeSantis cuối cùng có thể quyết định không thách thức ông Trump.

Ông DeSantis cho biết vào thứ Sáu (ngày 5/5) rằng ông sẽ đưa ra quyết định tương đối nhanh chóng.

Các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện nói rằng ông Trump hiện đang củng cố sự ủng hộ của mình trong Đảng Cộng hòa, hiện giờ có vẻ nhiều khả năng ông ấy sẽ trở thành ứng cử viên của đảng năm 2024, bất chấp những vướng mắc pháp lý của ông.

Cảnh báo: Rất nhiều điều có thể thay đổi từ bây giờ đến cuộc bầu cử năm sau

Nhưng một số nhà phê bình ông Trump trong giới lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Thượng viện cho rằng còn quá sớm để tuyên bố ông Trump là ứng cử viên có khả năng của đảng vào năm 2024.

Cảnh báo thông thường là các cuộc thăm dò chỉ phản ánh dân ý nhất thời, có thể còn rất nhiều thay đổi từ bây giờ đến cuộc bầu cử năm tới.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Whip John Thune (đến từ tiểu bang Nam Dakota) cho biết, “Tôi nghĩ rằng các cuộc thăm dò rất không đáng tin cậy, lịch sử cũng như thế. Vào tháng 11 năm ngoái, ông DeSantis đã dẫn trước, bây giờ ông Trump đang dẫn trước. Tôi chỉ nghĩ ngay bây giờ cử tri có rất nhiều biến động.”

Ông Whip John Thune thừa nhận rằng ông Trump có một “vị trí vững chắc”“một lượng người theo dõi rất trung thành”. Tuy nhiên, ông cho rằng “còn có rất nhiều người cạnh tranh”.

Ông Whit Ayres, một nhà thăm dò dư luận nổi tiếng của Đảng Cộng hòa, cho biết “Dường như có một xu hướng không thể tránh khỏi là đi đến kết luận quá sớm trước khi hiểu được nhiều yếu tố quan trọng trong môi trường tranh cử.”

Ông chỉ ra rằng các cáo buộc trọng tội có thể xảy ra đối với ông Trump, bao gồm kích động cuộc tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6/1/2021, và cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của Georgia. Ông hỏi “Những điều đó có thể sinh ra những ảnh hưởng chính trị như thế nào?”.