Các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã gửi thư tới ông Mark Zuckerberg – Giám đốc điều hành của Meta (trước đây là Facebook), thúc giục ông giao nộp cho FBI các cảnh báo và thông tin về việc FBI yêu cầu Facebook ngăn chặn các báo cáo về ‘cổng máy tính’ của ông Hunter Biden trước cuộc bầu cử năm 2020.

shutterstock 10988146101
Mark Zuckerberg (Nguồn: Frederic Legrand – COMEO/ Shutterstock)

Hôm thứ Năm (1/9), trong một bức thư gửi ông Mark Zuckerberg, hơn 30 nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cho biết vào năm 2020, Facebook đã ngăn chặn báo cáo của New York Post về ông Hunter Biden, máy tính xách tay của ông Hunter và sự lan truyền của bài viết “Cáo buộc tham nhũng chống lại gia đình Biden”, điều này “rất đáng lo ngại.”

Trong cuộc phỏng vấn ngày 25/8 với podcaster nổi tiếng Joe Rogan, ông Zuckerberg đề cập rằng trước cuộc bầu cử năm 2020, FBI đã yêu cầu Facebook đề phòng những thông tin sai lệch có thể có của Nga, khuyên họ nên “cảnh giác”, vì điều gì đó sắp xảy ra.

Bức thư này được đồng ký bởi Dân biểu bang Ohio Jim Jordan – thành viên Đảng Cộng hòa hàng đầu của Ủy ban Tư pháp Hạ viện và Dân biểu bang Kentucky James Comer – thành viên Đảng Cộng hòa hàng đầu của Ủy ban Giám sát và Cải cách, cùng 33 thành viên Đảng Cộng hòa của Hạ viện.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani, đã tiết lộ cho một số hãng tin về tài liệu được cho là từ chiếc máy tính xách tay mà Hunter Biden để lại tại một cửa hàng sửa chữa ở thành phố Wilmington, bang Delaware.

Trong thư, các dân biểu Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã chỉ thị cho ông Zuckerberg giữ lại tất cả các tài liệu, thông tin liên lạc, siêu dữ liệu và email “tiết lộ công khai một cách tự do và công bằng” việc Facebook can thiệp vào cuộc bầu cử.

Tuần trước, ông Zuckerberg nói với Rogan, rằng FBI đã khuyên công ty của ông nên cảnh giác với nội dung tuyên truyền, hoặc thông tin sai lệch của Nga trước cuộc bầu cử năm 2020.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zuckerberg không cho biết FBI có xác định cụ thể bài viết đó là của tờ New York Post hay không. Bài viết này cho biết các email có trong máy tính xách tay của Hunter Biden cho thấy, khi đang giữ chức vụ phó tổng thống, ông Joe Biden đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình, để giúp đỡ các giao dịch kinh doanh của con trai.

Nhưng ông Zuckerberg cho biết, nó phù hợp với “khuôn mẫu” mà FBI đã cảnh báo. Do đó, Facebook đã cắt giảm tin tức trong vòng 5, 6 ngày, mặc dù mọi người vẫn có thể chia sẻ tin tức này.

Theo báo cáo của New York Post, tháng 4/2019, có người đã gửi một chiếc máy tính đến một cửa hàng sửa chữa máy tính ở Delaware. Sau đó chủ cửa hàng đã đưa máy tính cho Cục Điều tra Liên bang FBI. Trước đó, ông đã giữ một bản sao lưu ổ cứng và giao nó cho Costello, luật sư của cựu Thị trưởng New York Giuliani.

Nội dung trong ổ cứng gồm hơn 11.550 email trình bày chi tiết các giao dịch bị cáo buộc là tham nhũng của gia đình Biden ở Ukraine và Trung Quốc, cũng như một đoạn video khiêu dâm dài 12 phút. Trong đó Hunter đang hút thuốc khi quan hệ tình dục với một phụ nữ không rõ danh tính và gần 25.000 bức ảnh, bao gồm “nhiều hình ảnh khiêu dâm”.

“Về cơ bản, thứ hạng và nguồn cấp tin tức ít hơn một chút, vì vậy nó được ít người nhìn thấy hơn một chút so với bình thường”, ông Zuckerberg nói.

Trong bức thư gửi CEO Facebook, Đảng Cộng hòa yêu cầu cung cấp thông liên lạc giữa các nhân viên Facebook và FBI từ ngày 1/10/2020, đề cập hoặc liên quan đến báo cáo của New York Post.

“Không lâu trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Facebook đã dập tắt một bài viết bùng nổ trên tờ New York Post, nêu chi tiết cách Hunter Biden lợi dụng vị trí và ảnh hưởng của cha mình – Tổng thống Joe Biden hiện tại, vì lợi ích cá nhân và Tổng thống Biden hiểu rõ về điều này”, bức thư bắt đầu.

“Ông thừa nhận rằng cảnh báo chính thức này của FBI đã khiến Facebook giảm mức độ lan truyền bài viết của New York Post trên nền tảng của mình, khiến người Mỹ không hiểu đầy đủ về những cáo buộc có liên quan cao đến việc Tổng thống Biden đã biết và tham gia vào kế hoạch buôn bán của gia đình ông”, thành viên Đảng Cộng hòa viết.

“Do đó, chúng tôi viết thư này, yêu cầu thêm thông tin về sự can thiệp của Facebook vào cuộc thảo luận của công chúng trong các cuộc bầu cử tự do và công bằng”, họ nói thêm.

“Hơn nữa, lá thư này là một yêu cầu chính thức, rằng (ông) phải giữ lại tất cả các hồ sơ và tài liệu hiện có và trong tương lai, liên quan đến chủ đề được đề cập trong lá thư này”, lá thư cho biết.

Ông Chuck Grassley – Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Iowa, và ông Ron Johnson – đảng viên Cộng hòa Wisconsin, cũng viết thư yêu cầu FBI làm việc với Facebook, Twitter và các công ty truyền thông xã hội khác, về hồ sơ liên lạc cho các báo cáo liên quan đến gia đình ông Biden, máy tính xách tay của Hunter Biden và thông tin sai lệch của Nga trong cuộc bầu cử.

Bình Minh (t/h)