Nhóm 25 Thượng nghị sĩ (TNS) Đảng Cộng hòa đang yêu cầu Lầu Năm Góc giải trình về việc vũ khí của Mỹ rơi vào tay Taliban. Trong khi đó, các nghị sĩ Cộng hòa ở Hạ viện đang chuẩn bị trình dự luật yêu cầu chính quyền Biden giải trình về việc này.

Embed from Getty Images

“Chúng tôi viết ra yêu cầu này với sự quan ngại nghiêm trọng về tình trạng các khí tài quân sự của Mỹ bị bỏ lại tại Afghanistan do việc rút quân kém hiệu quả gây ra.

Khi chúng tôi xem những hình ảnh về Afghanistan khi Taliban tái chiếm đất nước, chúng tôi đã kinh hoàng khi thấy các thiết bị của Mỹ – bao gồm trực thăng UH-60 Black Hawks – nằm trong tay Taliban”, các TNS Marco Rubio ở Florida, John Cornyn ở Texas, Ben Sasse ở Nebraska và những người khác viết cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Taliban dường như đã có được lượng lớn vũ khí khi quân đội Mỹ cố gắng hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan, trong khi các lực lượng Afghanistan đầu hàng nhanh chóng.  

“Thật vô lương tâm khi các thiết bị quân sự công nghệ cao do người nộp thuế Mỹ chi trả lại rơi vào tay Taliban và các đồng minh khủng bố của chúng. Việc đảm bảo tài sản của Mỹ nên là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ trước khi tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan,” các TNS viết thêm.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm thứ Ba đã thừa nhận rằng một lượng lớn vũ khí của Mỹ mà Lực lượng An ninh Afghanistan sở hữu hiện đã rơi vào tay Taliban.

Tom Norton, một cựu chiến binh trong Chiến tranh Afghanistan đang tranh cử Quốc hội tại khu vực số 3 của Michigan, nói với Just the News rằng “khi một bên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và khi ta đã quyết định rút khỏi đất nước, chúng ta nên cho nổ tung mọi thiết bị.”

Ông Norton cho biết thêm, “cách duy nhất có thể cứu vãn bây giờ là cho nổ tung mọi sân bay chúng ta đã xây dựng, mọi thiết bị chúng đã xây dựng và chỉ để lại những sân bay sử dụng cho mục đích dân sự.”

Trong thư, các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa yêu cầu “thông tin chi tiết” từ Lầu Năm Góc về các vấn đề:

  • Thiết bị quân sự được cung cấp cho Lực lượng vũ trang Afghanistan trong năm ngoái;
  • Tất cả các thiết bị quân sự, thuộc sở hữu của Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ hoặc Afghanistan, đã bị loại bỏ hoặc phá hủy trước khi Hoa Kỳ rút quân; hoặc không thể hoạt động nếu không có nhân viên hậu cần của Hoa Kỳ;
  • Tất cả các thiết bị quân sự của Hoa Kỳ vẫn đang hoạt động ở Afghanistan;
  • Danh sách những thiết bị quân sự đã bị Taliban thu giữ;
  • Đánh giá về việc Taliban sẽ mất bao lâu để có thể sử dụng từng thiết bị;
  • Đánh giá về khả năng Taliban sẽ tìm cách hợp tác với Nga, Pakistan, Iran hoặc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để được đào tạo, cung cấp nhiên liệu hoặc cơ sở hạ tầng cần thiết để sử dụng các thiết bị mà họ không có khả năng tự sử dụng;
  • Bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền, đã được lên kế hoạch hoặc đang tiến hành, nhằm chiếm lại hoặc phá hủy các thiết bị vẫn còn ở Afghanistan và có nguy cơ bị các thực thể khủng bố sử dụng.

Trong một diễn biến khác, các thành viên của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện cho biết họ đang có kế hoạch đưa ra một dự luật buộc chính quyền Biden phải giải trình về số lượng thiết bị quân sự của Mỹ đã bị Taliban thu giữ.

Các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa tại Hạ viện nói rằng họ sẽ giới thiệu dự luật vào tháng 9, trong quá trình đánh dấu đầy đủ của ủy ban về Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA).

Đầu tuần này, hãng thông tấn AP đưa tin rằng Taliban đã nắm quyền kiểm soát hàng tỷ USD trang thiết bị quân sự và vũ khí của Mỹ sau khi quân đội Afghanistan do Mỹ huấn luyện đầu hàng nhanh chóng. 

“Chính quyền Biden – Harris đã không thể cung cấp thông tin về các thiết bị của Hoa Kỳ hiện đang nằm trong tay Taliban”, Mike Rogers – thành viên cấp cao trong Ủy ban Dịch vụ Vũ trang cho biết. “Các thành viên Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Vũ trang yêu cầu được biết thông tin này và chúng tôi dự định đưa ra luật theo quy định để yêu cầu chính quyền Biden – Harris nêu chi tiết những gì họ đã mất trước Taliban”.

Các bức ảnh và video quay trong tuần qua cho thấy lượng lớn vũ khí của Mỹ đang được Taliban sử dụng, bao gồm súng ngắn M-4, súng trường M-16 và xe Humvee. 

Bên cạnh hàng tỷ đô la vũ khí và thiết bị quân sự bị mất vào tay Taliban, đảng Cộng hòa đang thúc ép chính quyền Biden phải giải trình về cách họ lên kế hoạch đưa công dân Mỹ và đồng minh ra khỏi Afghanistan.

Ông Biden nói rằng lực lượng Hoa Kỳ đang làm việc để đưa khoảng 15.000 người Mỹ ra khỏi Afghanistan, nhưng không nói rõ chi tiết về kế hoạch của chính quyền để làm như vậy.

Các nghị sĩ Cộng hòa viết: “Điều quan trọng nhất là Chính phủ Hoa Kỳ phải giải thích cho tất cả công dân Hoa Kỳ ở Afghanistan và cung cấp thông tin và phương tiện khởi hành cần thiết cho tất cả những người Mỹ muốn rời khỏi đất nước.”

Xuân Lan (theo Epoch Times, Just the News)

Xem thêm: