Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã kêu gọi Twitter và Meta cung cấp hồ sơ liên lạc của hai công ty này với các quan chức chính phủ để xác định xem liệu chính quyền Biden có gây áp lực buộc họ phải kiểm duyệt người dân hay không.

Embed from Getty Images

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Các thành viên của Ủy ban Giám sát Hạ viện đã gửi thư tới người sáng lập Meta Mark Zuckerberg và chủ sở hữu Twitter Elon Musk yêu cầu họ cung cấp tài liệu liên quan đến thông tin liên lạc giữa các nền tảng xã hội và các quan chức chính phủ. Yêu cầu được đưa ra sau khi tỷ phú Musk công bố cái mà ông và các đồng minh của mình gọi là “Hồ sơ Twitter”, một tài liệu nội bộ nêu chi tiết nội dung liên lạc giữa hai bên.

“Người dân Mỹ và các đại diện được bầu của họ phải biết mức độ mà chính phủ của họ đã tham gia vào việc kiểm duyệt vốn bị nghiêm cấm để vạch trần và ngăn chặn hành vi trái pháp luật này. Chúng tôi yêu cầu các tài liệu và nội dung liên lạc từ công ty của vị để hỗ trợ cuộc điều tra của chúng tôi và để tìm ra ra bất kỳ hành động vi hiến nào của các quan chức chính phủ hoặc các cơ quan thay mặt họ,” trích dẫn bức thư của các tác giả gồm Dân biểu Nancy Mace và James Comer.

Bức thư lưu ý nội dung liên lạc giữa các cơ quan liên bang và các nền tảng xã hội, bao gồm các cảnh báo do FBI đưa ra về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử năm 2020. Bức thư cáo buộc rằng các quan chức và cơ quan đã “tiến hành các chiến dịch kiểm duyệt”.

“Chính phủ, cùng với các phương tiện truyền thông xã hội, không nên bảo người người Mỹ những gì họ có thể và không thể nói trực tuyến. Xu hướng kiểm duyệt của Chính quyền Biden dưới chiêu bài ngăn chặn ‘thông tin sai lệch’ đặt ra câu hỏi liệu các cá nhân trong Chính quyền có ép buộc những công ty như Twitter và Facebook kiểm duyệt người Mỹ hay không,” bức thư viết thêm.

Bức thư được viết vài ngày sau vụ “Hồ sơ Twitter” của ông Musk. Một loạt chi tiết liên lạc nội bộ đã tiết lộ cách tiếp cận của công ty này trong việc cấm cựu Tổng thống Donald Trump khỏi nền tảng cũng như thông tin chi tiết về việc kiểm duyệt của nó. Nội dung liên lạc đã thảo luận về việc sử dụng các thẻ (tag) thuộc “danh sách đen” đối với những tài khoản cánh hữu và các tin nhắn được gửi bởi chính quyền Trump và chiến dịch Biden yêu cầu gỡ nội dung xuống.

Theo các cuộc hội thoại được công bố trong một phần của vụ kiện do tổng chưởng lý của Louisiana và Missouri đệ trình, Twitter và Facebook thường xuyên liên lạc với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cũng như Nhà Trắng về vấn đề thông tin sai lệch trong đại dịch COVID-19.

Vy An (Theo Washington Examiner)