Ủy ban Tranh cử Thượng viện Dân chủ Hoa Kỳ (DSCC) sẽ đặt hơn 33 triệu USD quảng cáo, nhằm hỗ trợ các cuộc đua vào Thượng viện ở 6 tiểu bang. Đây là bước đột phá lớn đầu tiên của Ủy ban này vào lĩnh vực truyền hình trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Lúc này Đảng Dân chủ sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để bảo vệ địa vị đa số của mình.

Embed from Getty Images

Đảng Dân chủ đã đặt một quảng cáo truyền hình trị giá 33 triệu USD, nhằm giữ lại đa số tại Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Ảnh màn hình phát sóng trực tiếp bài phát biểu của Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Nevada, bà Catherine Cortez Masto, tại Hội nghị quốc gia Đảng Dân chủ 2020 được tổ chức qua video ngày 17/8/2020. (Ảnh: Handout / DNCC qua Getty Images)

Theo The Hill báo cáo, thứ Sáu (29/4) DSCC cho biết rằng họ có kế hoạch đặt lịch phát sóng quảng cáo ở các bang Arizona, Georgia, New Hampshire và Nevada. Các nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Dân chủ ở các bang này đều đang tìm cách giành được nhiệm kỳ mới trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Ủy ban này còn có kế hoạch phát sóng các quảng cáo chống lại Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, ông Ron Johnson ở bang Wisconsin và chống lại Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa sắp nghỉ hưu, ông Pat Toomey ở bang Pennsylvania. Trước 2 mục tiêu này, DSCC đã đầu tư 3 triệu USD cho mỗi người.

“Việc đặt trước này sẽ cho phép chúng tôi giao tiếp trên truyền hình theo cách hiệu quả nhất có thể, nhằm thúc đẩy sự tương phản giữa các ứng cử viên Đảng Dân chủ mạnh mẽ và các ứng cử viên Đảng Cộng hòa yếu kém, đồng thời giúp đảm bảo Đảng Dân chủ có thể bảo vệ và mở rộng ưu thế đa số của chúng tôi tại Thượng viện”, Giám đốc điều hành DSCC, ông Christie Roberts, cho biết trong một tuyên bố được gửi qua email.

Ủy ban này đầu tư nhiều nhất vào bang Nevada, sẽ chi 8,4 triệu USD để bảo vệ ghế Thượng viện của bà Catherine Cortez Masto trước ứng cử viên đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 14/6.

DSCC cũng sẽ chi 7,5 triệu USD mua quảng cáo truyền hình ở Arizona, 7 triệu USD ở Georgia và 4 triệu USD ở New Hampshire, nhằm hỗ trợ các cuộc chạy đua tái tranh cử của các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tại 3 bang này.

Họ đặt trước quảng cáo để chốt mức giá thấp hơn trước đợt bùng nổ giá vào mùa thu. Các nhóm vận động của Đảng Cộng hòa cũng đã hành động. Tuần trước tổng cộng các siêu PAC (Ủy ban Hành động Chính trị Siêu cấp) hàng đầu của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đã chi gần 250 triệu USD cho các quảng cáo truyền hình vào mùa thu.

Theo trang tin chính trị Politico, Ủy ban hành động chính trị (super PAC) của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cũng đã đặt các quảng cáo truyền hình với trị giá 125 triệu USD tại khoảng 50 thị trường truyền thông trên toàn quốc, đây là khoản chi phí lớn đầu tiên của đảng này nhằm giúp họ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 11 và sẽ còn các khoản chi khác trong tương lai.

Bình Minh (t/h)