Các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu hôm thứ Tư (18/11) đề cử bà Nancy Pelosi tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hạ viện trong hai năm tới, bất chấp đảng này đã mất ít nhất 8 ghế vào tay đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, theo Reuters.

Embed from Getty Images

Sau đề cử của đảng Dân chủ, việc bỏ phiếu chính thức lựa chọn Chủ tịch Hạ viện sẽ diễn ra vào tháng 1. Đảng Cộng Hòa cũng sẽ bầu ra ứng viên đại diện của mình. Tuy vậy, giới phân tích nhận định cơ hội bà Pelosi tái đắc cử cao hơn do đảng Dân chủ hiện chiếm thế đa số tại Hạ viện. 

Nếu tái đắc cử, đây sẽ là nhiệm kỳ thứ tư làm chủ tịch Hạ viện của bà Nancy Pelosi, hiện đã 80 tuổi. Trong trường hợp Quốc hội bế tắc không lựa chọn được Tổng thống vào tháng 1 năm sau, bà sẽ có thể lên làm quyền Tổng thống, theo Hiến pháp Hoa Kỳ.  

Trong cuộc họp trực tuyến của các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện, bà Pelosi đã được lựa chọn ngay lập tức vì không có ai là đối thủ. Bà cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu của bà là sẽ thông qua dự luật cải cách thực thi pháp luật, cùng với luật giải quyết vấn đề chăm sóc sức khỏe và môi trường.

Tại cuộc họp báo sau đó, bà Pelosi đã bỏ qua một câu hỏi của phóng viên về việc liệu đây có phải là nhiệm kỳ Chủ tịch Hạ viện cuối cùng của bà hay không, nhưng thừa nhận rằng vào năm 2018, bà đã cam kết từ bỏ vai trò này sau 4 năm nữa.  

Cựu phó Tổng thống Joe Biden đã gọi điện chúc mừng bà Pelosi. Ông Biden cho biết “mong được làm việc với bà và lãnh đạo đảng Dân chủ trong Hạ viện trong một chương trình nghị sự chung để kiểm soát COVID-19 và xây dựng nền kinh tế trở lại tốt hơn”, theo tuyên bố của văn phòng ông Biden.

Các đảng viên Dân chủ đã mâu thuẫn trong nhiều tháng với đảng Cộng hòa về dự luật hỗ trợ đại dịch mới. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trong vài tuần tới, nó có thể sẽ được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự vào đầu năm 2021.

Trước cuộc bầu cử, các đảng viên Đảng Dân chủ lạc quan rằng họ sẽ chiếm được 232 ghế trong tổng số 435 ghế của Hạ viện. Tuy vậy, kết quả đến thời điểm này, đảng Dân chủ mới chỉ có 222 ghế, trong khi đó đảng Cộng Hòa đã vượt kỳ vọng với 204 ghế.

Với việc bị mất lượng lớn ghế vào tay đảng Cộng Hòa, cho dù chung cuộc đảng Dân chủ vẫn kiểm soát Hạ viện, thì các chính sách của đảng Dân chủ dự báo sẽ gặp khó khăn hơn khi muốn thông qua tại cơ quan lập pháp này. 

Thanh Thuỷ (theo Reuters)

Xem thêm: