Đảng Dân chủ cùng với truyền thông dòng chính ủng hộ cánh tả tuyên bố rằng những câu chuyện về ông Hunter Biden – con trai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden – là “thông tin sai lệch từ Nga” và là “câu chuyện giả dối”.

Embed from Getty Images

Dân biểu Dân chủ Adam Schiff (bang California), chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện đã tuyên bố rằng các câu chuyện do New York Post đăng tải về các thỏa thuận kinh doanh của ông Hunter Biden tại Ukraine và Trung Quốc là một phần của một chiến dịch bôi nhọ và nó đến từ Điện Kremlin.

Trao đổi trong chương trình “The Situation Room with Wolf Blitzer” của kênh CNN, ông Adam Schiff cho hay: “Chúng ta biết rằng toàn bộ sự bôi nhọ về Joe Biden đến từ Điện Kremlin”.

Rõ ràng hơn một năm qua họ đã đang thúc đẩy câu chuyện giả này về phó tổng thống và con trai ông ta”, ông Schiff nói.

Tuy nhiên, chính trị gia hàng đầu của Đảng Dân chủ cũng cho biết ông chưa có thông tin mới từ cộng đồng tình báo về câu chuyện liên quan tới gia đình Biden.

Câu chuyện mà ông Schiff đề cập nêu trên được New York Post đăng tải lần đầu hôm 14/10, trong đó cho biết những email được cho là của ông Hunter Biden thể hiện vào năm 2015 ông đã giới thiệu doanh nhân Vadym Pozharskyi người Ukraine với cha ông, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và đang là đề cử viên tổng thống 2020 của Đảng Dân chủ.

Trong một lá thư gửi cho ông Hunter Biden vào ngày 17/4/2015, ông Pozharskyi viết: “Hunter thân mến, cảm ơn ông vì mời tôi đến D.C và cho tôi cơ hội để gặp cha ông và dành một số thời gian cùng nhau. Đó thực sự là vinh hạnh và niềm vui”.

Email nêu trên được cho là đã được tìm thấy trong một ổ cứng máy tính xách tay mà New York Post có được thông qua ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump. Các bức ảnh gia đình và video riêng tư của ông Hunter Biden cũng được tìm thấy trong chiếc máy tính này. Một chủ cửa hàng sửa chữa máy tính tại bang Delaware đã sở hữu chiếc máy tính xách tay này sau khi một người mang đến cửa hiệu sửa và không lấy lại. Ông chủ cửa hàng cho biết đó là chiếc MacBook Pro bị hỏng do vào nước và trên máy có dán nhãn của Quỹ Beau Biden.

Phát biểu nêu trên của Dân biểu Schiff là đồng điệu với tuyên bố mới đây của ông Joe Biden.

Trả lời câu hỏi của phóng viên CBS Bo Erickson hôm 16/10 về câu chuyện email của Hunter Biden, ông Joe Biden nói: “Tôi biết bạn sẽ hỏi điều đó. Tôi không có phản hồi, đó là một chiến dịch bôi nhọ khác, bạn hợp với công việc này đấy, đó là những câu hỏi bạn luôn hỏi”.

The Epoch Times cho biết họ đã liên lạc với bà Christianne Allen, giám đốc truyền thông của ông Giuliani và chiến dịch Trump để yêu cầu bình luận về vấn đề liên quan đến ông Hunter Biden.

Bà Christianne Allen không trả lời yêu cầu bình luận, trong khi chiến dịch Trump giới thiệu đến một tuyên bố họ đã gửi Fox News và hãng tin này công bố hôm 16/10.

Tuyên bố của chiến dịch Trump cho hay: “Ông Joe Biden không còn có thể phớt lờ bê bối lớn đang gia tăng này và các hãng tin cũng không còn có thể né tránh việc hỏi ông ta về vấn đề đó. Đây là điều xác thực cho việc các email của Hunter Biden là chính xác và rằng Hunter đang kiếm tiền bằng cách bán cơ hội gặp cha ông cho các doanh nhân Trung Quốc”.

The Epoch Times nhấn mạnh rằng họ chưa thể kiểm chứng độc lập báo cáo của New York Post.

Trong khi đó, ông Giuliani nói với The Epoch Times rằng đội ngũ của ông đã phải mất 3 tuần để xác thực các tài liệu được cho là của ông Hunter Biden được tìm thấy trong ổ cứng máy tính xách tay.

Tuy nhiên, bất chấp việc bị thuyết phục về tính xác thực của nội dung trong ổ cứng, ông Giuliani cũng không loại trừ khả năng người chủ cửa hàng máy tính có thể đang nói dối hoặc chiếc máy tính xách tay đó có thể đã được mang tới sửa bởi hoặc thuộc sở hữu của một người khác chứ không phải ông Hunter Biden.

Theo băng ghi âm do The Daily Beast công bố, người chủ cửa hàng sửa chữa máy tính xưng tên John Paul Mac Isaac đã nói rằng ông ta gặp vấn đề về thị lực và không chắc chắn người đem máy tính đến sửa là ông Hunter Biden. Ông Isaac cũng đưa ra những thông tin mâu thuẫn về những gì đã xảy ra với chiếc máy tính xách tay và lờ đi những câu hỏi liên quan đến thời gian diễn tiến sự việc.

Thời gian diễn tiến sự việc liên quan đến chiếc máy tính xách tay được cho là của ông Hunter Biden còn có một số điểm chưa rõ ràng. Chẳng hạn, từ lúc ông Isaac sở hữu chiếc máy tính đó đến lúc ông giao nó cho FBI là 5 tháng; và thời gian từ lúc ông Isaac giao dữ liệu máy tính cho FBI đến khi ông lần đầu liên lạc với luật sư của ông Giuliani là 8 tháng.

Ngay sau khi New York Post cho đăng tải câu chuyện về ông Hunter Biden, một số kênh truyền thông vốn ủng hộ Đảng Dân chủ và ông Joe Biden đã dấy lên ý tưởng cho rằng việc công bố các email của ông Hunter là hành vi phát tán thông tin sai lệch của Nga.

CNN đưa tin nói rằng các nhà chức trách đang điều tra xem liệu các email đó có liên quan tới thông tin sai lệch của Nga hay không, trong khi Washington Post cho biết Tòa Bạch Ốc đã được cảnh báo rằng một chiến dịch tình báo của Nga đã nhắm mục tiêu sử dụng ông Giuliani để lan truyền thông tin sai lệch tới Tổng thống Trump.

The Epoch Times cho biết họ chưa thể kiểm chứng cả hai báo cáo của CNN và Washington Post. Các báo cáo này đều dẫn các nguồn tin giấu tên.

New York Post hôm 15/10 đã cho đăng một bài báo khác, tiết lộ các email cho thấy ông Hunter Biden đã tìm cách thu lợi riêng hàng triệu USD từ các thỏa thuận liên quan tới một công ty dầu mỏ lớn của Trung Quốc có liên kết với quân đội nước này. Một người nhận được một trong các email này sau đó đã xác nhận với Fox News về tính chính xác của thông tin mà New York Post đăng tải.

Tờ Breitbart News hôm 16/10 cũng cho đăng một bài báo độc quyền nói về các email của một đối tác kinh doanh của ông Hunter Biden cho thấy con trai cựu phó tổng thống vào năm 2011 đã hỗ trợ tích cực một cuộc gặp giữa giới thương gia Trung Quốc thân chính quyền cộng sản với ông Joe Biden.

The Epoch Times cho biết họ cũng chưa thể xác minh được các báo cáo của Fox News và Breitbart News.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: