Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện đã bày tỏ sự phẫn nộ trước thông báo gần đây của Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ rằng cơ quan này sẽ thúc đẩy chính sách hỗ trợ “phẫu thuật chuyển giới” cho các cựu chiến binh.

Embed from Getty Images

(Thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines/Nguồn ảnh: Getty Images)

Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ, ông McDonough tuyên bố chính sách này là cần thiết vì những cựu chiến binh gặp vấn đề về giới tính có nguy cơ mắc bệnh tâm thần và suy nghĩ tự tử cao hơn nhưng không phải lúc nào họ cũng tìm cách điều trị.

Theo lời ông McDonough, Bộ Cựu chiến binh đang thực hiện những thay đổi này “không chỉ vì chúng là điều đúng đắn mà vì chúng còn có thể cứu mạng người.”

Hãng thông tấn AP cũng đưa tin ông McDonough nói rằng chính sách này sẽ cho phép “các cựu chiến binh chuyển giới thực hiện quy trình xác nhận giới tính đầy đủ cùng với sự hỗ trợ của Bộ Cựu chiến binh.”

Tuy nhiên Hạ nghĩ sĩ Mike Bost, thành viên cấp cao của Ủy ban thường trực thuộc Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Hạ viện, bản thân ông đồng thời cũng là một cựu chiến binh, đã chỉ trích gay gắt thông báo trên và cho rằng Nhà Trắng đang cố gắng thao túng “cuộc chiến về văn hóa”.

“Thông báo này rõ ràng thiên về hướng thúc đẩy một chương trình nghị sự tự do cấp tiến hơn là phục vụ các cựu chiến binh.” Ông Bost nhận định: “Đó là một nỗi ô nhục. Chính quyền này nên ngay lập tức cân nhắc lại các [chính sách] ưu tiên của họ.”

Phản ứng với thông báo từ Bộ Cựu chiến binh, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines cũng đã lên tiếng:

“Đây là một bước đi [theo khuynh hướng] cấp tiến của Tổng thống Biden và Bộ Cựu chiến binh nhằm tài trợ cho các ca phẫu thuật chuyển giới bằng tiền thuế của người dân. Chính sách chăm sóc sức khỏe của Bộ là dành cho những cựu chiến binh đã bị thương hoặc tàn tật trong quá trình phục vụ đất nước của họ – không phải dành cho các thủ tục y tế không liên quan, thường mang tính nguy hiểm và không đem lại bất kỳ sự chữa lành thực sự nào cho bệnh nhân.”

“Bộ nên cung cấp cho các cựu chiến binh những dịch vụ chất lượng cao về sức khỏe tinh thần để đảm bảo rằng những vết thương dù là vô hình cũng sẽ được chữa lành, chứ không phải ưu tiên sử dụng tiền thuế để tài trợ cho các ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính.”

Dân biểu Cộng hòa Matt Rosendale cũng cho biết trong một tuyên bố:

“Việc Tổng thống Biden và Bộ trưởng McDonough ủng hộ các ca phẫu thuật chuyển giới được chi trả bởi tiền từ người nộp thuế là một sự hổ thẹn vô cùng. Bộ nên tập trung vào việc chăm sóc cho các cựu chiến binh của Hoa Kỳ, đừng thúc đẩy các phương thức chữa trị nguy hiểm và không được đảm bảo cho những nhóm dân số dễ bị tổn thương.”

Dân biểu Rosendale cho rằng: “Đây là một chính sách đề xuất [theo khuynh hướng] cấp tiến khác của một chính quyền không hề quan tâm đến những tác động gây hại của nó đối với tình trạng tinh thần của những người đã hy sinh cho đất nước chúng ta.”

Vy An (Theo Breibart)

Xem thêm: