Hôm thứ Năm (29/10), người dẫn chương trình Talk show nổi tiếng của Mỹ Dave Rubin cho biết, anh là một đảng viên Dân chủ suốt đời, nhưng giờ đây anh tin rằng Tổng thống Trump mới là pháo đài cuối cùng để ngăn chặn cánh tả cực đoan, vì vậy anh đã bỏ phiếu cho ông. Đây là lần đầu tiên anh bỏ phiếu cho một tổng thống của Đảng Cộng hòa. 

1024px Dave Rubin 48719290847
Người dẫn chương trình Talk show nổi tiếng của Mỹ Dave Rubin (Ảnh: Gage Skidmore / Wikimedia)

Talk show nổi tiếng nhất của Rubin là “Rubin Report”, một chương trình bình luận chính trị với hơn 280 triệu lượt xem.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Năm, Rubin nói: “Như hầu hết người xem đều biết, tôi là một đảng viên Đảng Dân chủ suốt đời. Tôi đã bỏ phiếu cho ông Obama hai lần, bỏ phiếu cho ông Al Gore, cho ông John Kerry, và đây là lần đầu tiên tôi bỏ phiếu cho một tổng thống của Đảng Cộng hòa.”

Tại sao lần này Rubin lại bỏ phiếu cho Tổng thống Trump? Anh nói trong cuộc phỏng vấn: “Về cơ bản, tôi thấy Tổng thống Trump là pháo đài cuối cùng để ngăn chặn cánh tả cực đoan.”

Về nhận định đối với ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, Rubin tin rằng mặc dù ông Biden có thể không phải là quá cực tả nhưng lập trường của ông ấy là “không rõ ràng”. Nếu ông Biden trở thành tổng thống, ông rất có khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi phong trào “cực tả”.

Rubin nói: “Bản thân ông Joe Biden có thể không quá cấp tiến và cực tả. Đến giờ vẫn chưa rõ Joe Biden là người như thế nào và lập trường của ông ấy là gì, nhưng sau lưng ông ấy, tương lai của Đảng Dân chủ, chính là cực tả, chủ nghĩa tập thể cực tả, đảng Dân chủ của AOC- Ilhan Omar, ông ấy (ám chỉ ông Biden) chỉ là một người do họ ‘tuồn vào’ “ 

Rubin cũng nói rằng anh không còn “cảm giác của chủ nghĩa yêu nước” đối với cánh tả. Anh cho rằng phong trào cực tả “là lý tuyết tồi tệ nhất và có thể đi ngược lại mọi giá trị ở Hoa Kỳ.”

Ngoài ra, Rubin cũng giải thích rằng anh bỏ phiếu cho Trump không phải chỉ vì anh phản đối Đảng Dân chủ, mà vì Tổng thống Trump đã làm rất nhiều việc trong thực tế, ví dụ như về kinh tế, đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán, và ba hiệp định hòa bình Trung Đông trong những tháng gần đây, khiến anh rất ngưỡng mộ ông.

Sau khi cuộc phỏng vấn của Rubin với Fox được phát sóng, anh đã nhận được phản hồi cảm ơn từ Tổng thống.

Trong cuộc đua bầu cử năm nay, nền kinh tế vẫn là vấn đề quan trọng nhất đối với các cử tri. Hôm thứ Năm, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3 năm nay, cao tới 33,1%! Đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc, cao nhất từ ​​trước đến nay, tăng hơn gấp đôi so với mức kỷ lục trước đó là 16,7% vào năm 1950.

Tổng thống Trump cũng thông báo tin vui của mình trên Twitter và dự đoán năm sau sẽ tốt hơn, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng nếu ông Biden đắc cử, chính sách tăng thuế của ông ấy sẽ xóa sổ tất cả những điều này.

Chỉ còn 5 ngày nữa là đến Ngày bầu cử Hoa Kỳ 3/11. Tổng thống Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đã tổ chức riêng các cuộc meeting “quyết chiến” ở bang Florida, một bang chiến trường quan trọng để giành được Nhà Trắng.

Ngược lại với khí thế mạnh mẽ của Tổng thống Trump, tình cảnh của đối thủ Biden khá đìu hiu.

Trình Văn

Xem thêm:

Bầu cử Mỹ: Xu hướng áp đảo của đảng Dân chủ đã qua?

Ngoại trưởng Mỹ tới Việt Nam khiến ĐCSTQ lo ngại