Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders hôm 5/6 đã thông báo hội nghị thượng đỉnh ngày 12/6 giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ diễn ra tại khách sạn 5 sao, trên một hòn đảo tư nhân tại Singapore. Vậy địa điểm này có gì đặc biệt?

Sentosa
Lối vào độc đạo nối từ trung tâm Singapore tới đảo Sentosa. (Ảnh: Roslan Rahman/AFP/Getty Images)

Theo bà Sanders, hai nhà lãnh đạo Mỹ – Bắc Hàn sẽ hội đàm tại khách sạn Capella, trên đảo Sentosa, Singapore.

Đảo Sentosa nằm phía nam của quốc đảo Singapore. Với diện tích nhỏ hơn 5km2, hòn đảo này nổi tiếng với các bãi biển, khách sạn, sòng bạc và công viên giải trí Universal Studious. Đảo nhỏ này từng là một nghĩa trang với tên gọi Pulau Belakang Mati, trong tiếng Malay có nghĩa “Đảo chết”. Vào những năm 1970, hòn đảo này được bồi đắp mở rộng, xây dựng các công trình thu hút du lịch.

Khách sạn Capella, nơi diễn ra thượng đỉnh Trump-Kim sắp tới, thuộc sở hữu của công ty phát triển bất động sản Pontiac Land Group của gia đình tỷ phú Kwee người Singapore. Năm ngoái, gia đình Kwee đã mua lại khách sạn Capella từ cựu chủ tịch Ritz Carlton, ông Horst Schulze.

Khách sạn 5 sao này có 112 phòng, dãy phòng, biệt thự và trang viên, trong đó có trang viên 3 phòng ngủ từ thời thuộc địa với giá cho thuê 7.500 USD một đêm. Khuôn viên của khách sạn có ba bể bơi, sân tennis và một spa.

Khách sạn này có hai nhà gỗ (bungalow) thời thuộc địa, từng là nơi các sĩ quan pháo binh Anh Quốc cư trú. Theo thông tin trên trang web của khách sạn, vào trước khi bị Nhật Bản xâm lược trong Thế chiến II, các sĩ quan pháo binh đã chôn một đĩa bạc của binh đoàn ở trước nhà ăn quân đội.

Thông tin trên trang web cho biết một phần của chiếc đĩa này được lấy lại từ Malaysia vào những năm sau Thế chiến II, “nhưng phần còn lại vẫn chưa được tìm thấy và khả năng vẫn nằm dưới bãi cỏ” trong khuôn viên khách sạn.

Đảo Sentosa chỉ có một tuyến đường có cầu nối với trung tâm thành phố. Mặc dù chính quyền địa phương đã thông báo hoạt động kinh doanh của người dân vẫn diễn ra bình thường, nhưng các cư dân địa phương đã lường trước khả năng họ sẽ phải đóng cửa hàng trong vài ngày trước, trong và sau thượng đỉnh Trump-Kim.

Vốn đã là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới, Singapore dự kiến sẽ tăng cường an ninh hơn nữa trong thời gian diễn ra cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo tối cao Bắc Hàn.

Được biết, cả hai lãnh đạo sẽ mang đội ngũ an ninh riêng của mình, nhưng cảnh sát cao cấp người Singapore, trong đó có đội Gurkha, sẽ đảm bảo an ninh cho địa điểm họp, các tuyến đường và các khách sạn.

Nằm trong quá trình chuẩn bị cho thượng đỉnh, Singapore đã chỉ định một số nơi nhất định trong thành phố là “khu vực sự kiện đặc biệt” từ ngày 10 tới 14/6. Những khu vực này bao gồm khu trung tâm nơi đặt trụ sở bộ ngoại giao, đại sứ quán Mỹ, nhiều khách sạn và đảo Sentosa.

Giới chức hàng không Singapore hôm thứ Tư (6/6) đã gửi thông báo tới các phi công, các hãng bay lưu ý rằng không phận sẽ bị hạn chế trong các ngày 11, 12 và 13/6.

Thông báo trên cho biết tất cả các máy bay đến sân bay Changi Singapore trong các ngày diễn ra thượng đỉnh sẽ được yêu cầu giảm tốc độ và phải đối mặt với một số hạn chế về sử dụng đường băng “vì lý do an ninh quốc gia”.

Thanh Long

Xem thêm: