COVID-19 đã hoành hành trên khắp thế giới chỉ trong một thời gian ngắn, và nhiều quốc gia đã cho rằng nguyên nhân chủ yếu là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố tình che giấu nhiều thông tin quan trọng trước thế giới ngay từ đầu. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada, David Matas, đã chia sẻ rằng thảm họa COVID-19 đang ảnh hưởng đến mọi cá nhân và tàn phá mọi nơi trên thế giới này vốn có thể tránh được nếu thế giới không làm ngơ trước những tội ác nhân quyền tại Trung Quốc.

Theo ông Matas, vấn đề cơ bản trong thảm họa COVID-19 là bản chất dối trá của ĐCSTQ. Từ tội ác thu hoạch nội tạng đến sự bùng phát SARS trước đó, ĐCSTQ chưa bao giờ thay đổi hành vi dối trá trong nỗ lực che đậy tội ác của mình, và luôn muốn tuyên truyền cho chế độ trở nên tốt đẹp và tiên phong trong mắt cộng đồng quốc tế.

Ông Matas bình luận, dối trá là “hành vi điển hình của cộng sản Trung Quốc” trong cách thức virus phát sinh, lây lan và cách mà ĐCSTQ phản ứng với nó. “Tôi nghĩ chúng ta phải cảnh giác về hệ thống y tế của chính quyền Trung Quốc, chúng ta không thể dựa vào dữ liệu của họ, chúng ta không thể dựa vào phát ngôn của họ.”

Trong mối quan hệ với Trung Quốc, ông Matas đề nghị chính phủ các quốc gia trên thế giới không nên tin tưởng ĐCSTQ. Ông Matas đã lấy ví dụ về Đài Loan và thành công của lãnh thổ này trong việc chống lại COVID-19 trong thảm họa: “Nếu chúng ta nghi ngờ Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như chính phủ Đài Loan đã và đang làm, tình trạng toàn thế giới sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại. Người Đài Loan biết rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn bất kỳ ai, và chúng ta nên học theo họ.”

Theo ông Matas, trong một khoảng thời gian dài gần 15 năm, thế giới đã có cơ hội khiến Trung Quốc “phải đối mặt với áp lực toàn cầu về tính minh bạch và trách nhiệm trong hệ thống y tế của mình”, cộng đồng quốc tế đã có thể gây áp lực “trong việc phản đối tất cả sự xuyên tạc, che đậy và phủ nhận của chính quyền Trung Quốc về vấn đề lạm dụng cấy ghép tạng”, nhưng các chính phủ đã không đủ quyết liệt. Điều này tạo điều kiện cho chế độ tiếp tục thói quen đàn áp, che giấu và cuối cùng “chúng ta đang phải gánh chịu hậu quả của việc nhắm mắt làm ngơ trước tội ác lạm dụng ghép tạng”.

Cùng quan điểm với ông Matas, ngày 12/2/2020, Ủy viên Ủy ban Cộng hòa Quốc gia Mỹ Shawn Steel đã viết trong một bài báo:

Trong nhiều năm, thế giới đã làm ngơ trước những vấn nạn vi phạm nhân quyền [và đạo đức y học] của Trung Quốc đối với các tù nhân lương tâm: người Hồi giáo, Phật giáo Tây tạng, Kitô giáo, và Pháp Luân Công. Và giờ đây [trong dịch corona], các hoạt động y sinh của Trung Quốc trở thành mối đe dọa với toàn thế giới.

David Matas: Thảm họa COVID-19 bắt nguồn từ việc làm ngơ trước tội ác nhân quyền
Luật sư nhân quyền David Matas.

Ông David Matas tốt nghiệp Đại học Oxford, Anh, và là một chuyên gia pháp lý về luật tị nạn, nhập cư và nhân quyền, chuyên gia nghiên cứu về diệt chủng Do Thái. Năm 2006, thông qua các cuộc điều tra độc lập, ông David Matas và ông David Kilgour (cựu quốc vụ khanh Canada phụ trách vấn đề châu Á-Thái Bình Dương) đã xuất bản “Báo cáo về các cáo buộc thu hoạch nội tạng của người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc”. Kể từ đó, hai ông đã xuất bản nhiều nghiên cứu về tội ác thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, mới nhất là báo cáo “Thu hoạch Đẫm máu / Đại thảm sát: Bản cập nhật 2016” (Xem bản tiếng Anh tại đây). Các nghiên cứu này đã mang tới cho hai ông Giải thưởng Nhân quyền của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (IGFM) có trụ sở tại Đức vào năm 2009, và khiến cả hai được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2010.

13 năm sau khi David Matas và David Kilgour công bố báo cáo đầu tiên, ngày 17/6/2019, một Tòa án nhân dân độc lập tại London đã công bố một Tuyên án dài 60 trang, kết luận về tội ác Chống lại loài người của chính quyền Trung Quốc trong việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng nở rộ tại quốc gia này. Nạn nhân (ước tính hàng chục nghìn người mỗi năm) là tù nhân lương tâm, trong đó chủ yếu là người tập Pháp Luân Công, và sau đó lan sang người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.

Với sự chủ tọa của ngài Geoffrey Nice, luật sư của Anh Quốc từng đảm trách vụ truy tố cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic tại Tòa án Hình sự Quốc tế, tòa án nhân dân tại London đã gián tiếp khẳng định thành quả nghiên cứu của David Matas và David Kilgour, tạo ra cơ sở pháp lý và uy tín quan trọng cho chính quyền nhiều nước vẫn còn hoài nghi về quy mô của tội ác thu hoạch tạng nhưng không có hành động điều tra cụ thể.

Ông Matas đề xuất bài học kinh nghiệm là thế giới không nên bỏ qua các vi phạm nhân quyền như đã làm với Trung Quốc thời gian qua. “Có người sẽ có xu hướng nghĩ rằng chúng ta có thể bỏ qua nạn lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc, bởi vì nó chỉ xảy ra ở Trung Quốc, và nó không xảy ra với chúng ta ở Canada và Hoa Kỳ, v.v., nhưng virus corona là một câu trả lời cho điều đó.” Sự thờ ơ trước tội ác sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng như thảm họa COVID-19 mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay.

“Có người có thể cho rằng ĐCSTQ không cố ý gây ra sự lây lan của virus corona, nhưng những gì họ làm là đã tích cực tham gia vào một sự mù quáng cố ý. Và tôi thấy rằng phần còn lại của thế giới cũng đã tham gia cùng họ trong sự mù quáng cố ý này. Giờ đây tất cả chúng ta đang phải chịu hậu quả.”

Để làm rõ hơn về “sự mù quáng cố ý” này, ông Matas dẫn ví dụ về tòa án Nuremberg xét xử các bác sĩ Đức Quốc Xã. “Nhiều người [trong số các bác sĩ này] nói rằng họ không biết chuyện gì đang xảy ra, rằng họ biết chính họ đang làm gì, nhưng họ không biết các thi thể [của người Do Thái] đến từ đâu hoặc các mẫu vật họ đang xử lý [có nguồn gốc thế nào], v.v.. Và Tòa án Nuremberg cuối cùng vẫn kết án tử hình một số người, dựa trên sự mù quáng cố ý này. Lý do họ không biết là họ không hỏi, họ không quan tâm, họ không chú ý. Họ có thể đã phát hiện ra, nhưng họ không muốn nhìn.”

Theo ông Matas, đối với ĐCSTQ, quan tâm đầu tiên của Đảng này không phải là “Điều này có xảy ra không?”, mà là “Không cần biết nó có xảy ra không, quan trọng là về mặt chính trị nó có tầm quan trọng thế nào?” Do đó, việc ĐCSTQ từ chối đối mặt với sự nghiêm trọng của virus đã cấu thành khả năng phạm tội hình sự quốc tế, và việc các tổ chức, quốc gia trên thế giới khởi kiện chế độ này là hoàn toàn phù hợp.

Ông Matas cũng hoan nghênh “Đạo luật Công lý cho Nạn nhân COVID-19” được Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Josh Hawley giới thiệu vào đầu tháng 4. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ tước bỏ quyền miễn trừ chủ quyền của Trung Quốc và giúp Hoa Kỳ có biện pháp trừng trị Trung Quốc vì bịt miệng những người thổi còi và bưng bít thông tin trọng yếu về virus corona.

Ông Matas viện dẫn Đạo luật Magnitsky đã được thông qua tại nhiều nước, trong đó có Canada, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, cho phép các chính phủ có thể cấm vận những người được coi là vi phạm nhân quyền, đóng băng tài sản và cấm họ nhập cảnh. “Ngay bây giờ, Canada, Mỹ và nhiều quốc gia có luật tài phán chung cho phép truy tố các tội ác phản nhân loại, cho bất kỳ ai thuộc bất kỳ quốc tịch nào, miễn là họ xuất hiện ở các quốc gia này.” Các quan chức ĐCSTQ chịu trách nhiệm cho thảm họa COVID-19 này hay tội ác thu hoạch nội tạng trong suốt hàng chục năm qua, hoàn toàn có thể trở thành những đối tượng bị nhắm đến.

Theo Minghui.org
Minh Nhật tổng hợp