Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết nước này đang hoàn thiện kế hoạch cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine cùng với Đức và Mỹ, đồng thời sẽ công bố hỗ trợ quân sự thêm cho Kyiv vào thứ Sáu (20/1), Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Hàng chục đồng minh của Ukraine sẽ họp vào thứ Sáu tại một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Ramstein, Đức, với hàng tỷ đô la vũ khí mới sẽ được cam kết hỗ trợ Kyiv.

“Chúng tôi đang tham gia cùng Hoa Kỳ, Đức trong dự án cung cấp Patriot cho Ukraine,” bà Ollongren nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. “Chúng tôi đang tìm hiểu chi tiết và sẽ cung cấp thông tin chi tiết tại Ramstein.”

Khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là Hà Lan sẽ cung cấp phụ tùng thay thế, tên lửa hay hệ thống, bà cho biết các chi tiết vẫn đang được thảo luận.

“Những gì họ cần ngay bây giờ trong giai đoạn này của cuộc chiến là vũ khí để đẩy lùi người Nga khỏi các khu vực bị xâm chiếm của đất nước và tăng cường phòng không, vì các cuộc tấn công này vẫn đang diễn ra”, bà nói.

Một dấu hỏi lớn vẫn là liệu các xe tăng chiến đấu Leopard do Đức sản xuất, được một loạt các quốc gia NATO sở hữu nhưng việc chuyển giao cho Ukraine cần có sự chấp thuận của Đức, sẽ được đưa lên bàn đàm phán vào ngày thứ Sáu hay không. Đức cho đến nay vẫn đang trì hoãn về việc này.

Bà Ollongren cho biết bà tin tưởng sẽ tìm ra giải pháp cung cấp xe tăng chiến đấu hiện đại.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Năm cảnh báo NATO rằng một thất bại của Nga ở Ukraine có thể gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Tuy vậy, bà Ollongren cho biết bà “không quan tâm nhiều đến việc leo thang hạt nhân. Tôi nghĩ rằng (Tổng thống Nga Vladimir) Putin và giới lãnh đạo Nga biết rằng nếu họ đến đó [gây chiến], họ phải chấp nhận khả năng bị hủy diệt hoàn toàn và tôi không nghĩ đó là rủi ro mà họ muốn”.

Nhật Minh (theo Reuters)