Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang yêu cầu CEO Facebook Mark Zuckerberg giao nộp mọi thông tin trao đổi giữa công ty này với Tiến sĩ Anthony Fauci (Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia) và các nhân viên liên bang khác liên quan đến vấn đề COVID-19. Theo các thành viên đảng Cộng Hoà tại Hạ viện, chính phủ liên bang có thể sẽ coi việc Facebook kiểm duyệt một số phát biểu về COVID-19 là vi phạm quy định được nêu trong Tu Chính Án Thứ nhất.

Facebook
(Ảnh minh họa: Ink Drop/Shutterstock)

Trong bức thư được gửi đi vào hôm 9/6 vừa qua, hai Dân biểu đảng Cộng hòa là ông Jim Jordan (tiểu bang Ohio) và James Comer (tiểu bang Kentucky) đã chỉ ra rằng các email được công bố gần đây theo Đạo luật về Tự do Thông tin (FOIA) cho thấy cá nhân ông Mark Zuckerberg đã từng có “trao đổi với ông Fauci về đại dịch COVID-19”.

Khi đề cập đến việc Facebook thường xuyên kiểm duyệt đối với các nội dung ủng hộ giả thuyết virus corona bị “rò rỉ trong phòng thí nghiệm Vũ Hán” trong năm qua, hai đảng viên Cộng hòa cho biết:

“Do sự kiểm duyệt của Facebook đối với một số nội dung liên quan đến COVID-19, trong đó có thông tin về nguồn gốc của đại dịch, những nội dung trao đổi giữa Facebook với Tiến sĩ Fauci đang làm dấy lên viễn cảnh rằng chính phủ liên bang sẽ coi việc Facebook kiểm duyệt những phát biểu về COVID-19 là vi phạm quy định được nêu trong Tu chính án Thứ nhất”.

Bức thư của các Dân biểu Cộng Hoà yêu cầu Facebook giao nộp “tất cả các tài liệu và nội dung trao đổi giữa các nhân viên Facebook với các nhân viên chính phủ Mỹ,” bao gồm cả ông Fauci, “trong đó có đề cập hoặc liên quan đến COVID-19, bao gồm cả nội dung về nguồn gốc của virus, bản chất của virus, cách thức hoặc phương thuốc điều trị virus hoặc các chính sách của chính phủ liên quan đến đại dịch COVID-19”.

Các dân biểu Cộng Hoà cũng yêu cầu Facebook cung cấp “tất cả các tài liệu và nội dung trao đổi giữa các nhân viên Facebook có đề cập hoặc liên quan đến bất kỳ yêu cầu nào của bất kỳ quan chức chính phủ Mỹ nào về việc kiểm duyệt hoặc tiết chế các nội dung liên quan đến COVID-19”.

Theo Just The News,

Phan Anh

Xem thêm: