Sáu thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã yêu cầu FBI điều tra nhân vật do Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vào Hội đồng Tư vấn Kinh doanh của Tập đoàn Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vì bị cáo buộc có quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và có khả năng vi phạm Đạo luật Gián điệp của Hoa Kỳ.

FBI 1
The Federal Bureau of Investigation (FBI) Headquarters in Washington on Jan. 2, 2020. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Trong bức thư hôm 15/2 gửi cho Giám đốc FBI Christopher Wray, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa do Dân biểu Lance Gooden dẫn đầu đã cáo buộc, vào thời điểm được bổ nhiệm, ông Dominic Ng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của ngân hàng East West Bank, đã “có sẵn mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc” và đã từng làm việc cho hai tổ chức bình phong tình báo Trung Quốc.

Các nhà lập pháp lưu ý: “Từ năm 2013 đến năm 2017, [ông Ng] từng là giám đốc điều hành của Hiệp hội Trao đổi Hải ngoại Trung Quốc (COEA), một tổ chức bình phong cho Ban Công tác Mặt trận Thống nhất (UFWD). UFWD là cơ quan tình báo Trung Quốc có nhiệm vụ liên lạc với các đảng phái chính trị nước ngoài, cũng như gây ảnh hưởng đến các hoạt động và thu thập thông tin tình báo [nước ngoài].”

Theo các dân biểu Đảng Cộng hòa, COEA sau đó đã hợp nhất với Hiệp hội Hữu nghị Hải ngoại Trung Quốc (COFA) mà ông Ng đã trở thành giám đốc điều hành vào năm 2019. COFA dưới sự lãnh đạo của ông Ng tiếp tục bị cáo buộc là tổ chức bình phong cho UFWD.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cho biết, ông Ng đã gặp các nhà lãnh đạo của UFWD và chính phủ Trung Quốc “hàng chục lần” ở cả Hoa Kỳ và Trung Quốc trong thời gian nắm giữ các chức vụ đó, bao gồm ít nhất một lần đã gặp ông Đổng Kiến Hoa (Tung Chee-Hwa), một nhân vật có ảnh hưởng mà Ủy ban Trao đổi An ninh và Kinh tế Mỹ – Trung cáo buộc có quan hệ với UFWD.

Các dân biểu lưu ý: “Ngoài ra, APEC dự kiến sẽ tổ hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại San Francisco vào mùa thu này, điều này sẽ tạo điều kiện cho ông Ng tiếp xúc và có khả năng cung cấp các bí mật của quốc gia chúng ta cho một số quan chức và các đặc vụ tình báo của ĐCSTQ.”

Ông Ng, hiện là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, là nhà tài trợ chính cho chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông Biden. Theo dữ liệu của  Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), ông Ng đã quyên góp 100.000 đô la cho Quỹ Chiến thắng của ông Biden và 35.500 đô là cho Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ vào năm 2020.

Các dân biểu Đảng Cộng hòa chỉ trích, các khoản đóng góp đó tạo ra sự xung đột lợi ích chính trị trong việc bổ nhiệm ông Ng và vị trí của ông Ng trong hội đồng tư vấn chứng tỏ “tầm với và động cơ của ĐCSTQ” và người Trung Quốc sẽ đi xa như thế nào trong việc cài đặt các gián điệp Trung Quốc vào các vị trí lãnh đạo của Hoa Kỳ.

Đối với ông Ng, những vị trí đó hiện bao gồm các ghế trong hội đồng quản trị của công ty sản xuất đồ chơi Mattel, Inc., Đại học Nam California, và Học viện Điện ảnh. Ông Ng còn là một thành viên của tổ chức Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, một tổ chức tư vấn phi đảng phái của Mỹ.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa kết luận: “Chính quyền Biden đã cho phép ĐCSTQ xâm nhập vào khu vực bên thứ ba, và do đó xâm nhập vào các nhà lãnh đạo chính trị hiện có mối quan hệ với các tổ chức này và có quyền tham gia vào các cuộc họp kín của tình báo Hoa Kỳ. Không thể dung thứ cho những hành vi xâm phạm thêm nữa và chúng tôi yêu cầu FBI điều tra và cung cấp báo cáo cho Quốc hội về mức độ hiểu biết của ông Ng đối với thông tin nhạy cảm cũng như bất kỳ vi phạm tiềm ẩn nào đối với Đạo luật Gián điệp.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)