Một cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ mới đây đã dấy lên cảnh báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đánh cắp đủ dữ liệu và họ đang lập “hồ sơ” của tất cả người Mỹ trưởng thành, từ đó có thể sử dụng nhiều phương thức từ dụ dỗ, mua chuộc đến dọa nạt, ép buộc nhằm thao túng thường dân và các nhà lãnh đạo Mỹ.

Embed from Getty Images

Trong một buổi điều trần tại Ủy ban Tình báo Thượng viện tuần này, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia thời Chính quyền Trump, ông Matthew Pottinger nói rằng ĐCSTQ đã đang đánh cắp dữ liệu nhạy cảm của người Mỹ thông qua hình thức xâm nhập mạng trực tuyến trái phép.

Ông Pottinger nói: “Lập hồ sơ người dân luôn luôn là đặc trưng của các chế độ kiểu Leninist, nhưng sự thâm nhập của Bắc Kinh vào mạng trực tuyến kỹ thuật số toàn cầu, gồm cả sử dụng mạng di động 5G… đã đưa đặc trưng [cộng sản] này lên một tầm mức mới”.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump cho biết với thông tin thu thập được, ĐCSTQ “bây giờ có thể lập hồ sơ của hàng triệu công dân nước ngoài trên khắp thế giới và sử dụng tài liệu mà chế độ này thu thập được để gây ảnh hưởng, thưởng công, bắt nạt, tống tiền, tâng bốc, bôi nhọ và cuối cùng chia sẽ và chế ngự”.

Ông Pottinger dấy lên cảnh báo rằng: “Dữ liệu nhạy cảm mà Bắc Kinh đánh cắp được là đủ để lập hồ sơ về mọi người Mỹ trưởng thành, cũng như nhiều trẻ em, đối tượng vốn dễ bị tấn công bằng những quy tắc chiến tranh chính trị của Bắc Kinh”.

Nhiều năm qua, ĐCSTQ đã thực hiện các chiến dịch đánh cắp tài sản trí tuệ và bí mật công nghệ Mỹ để nỗ lực chiếm ưu thế về mặt quân sự và địa chính trị so với phương Tây.

Chế độ ĐCSTQ cũng đã thực hiện nhiều cuộc tấn công mạng trực tuyến nhắm vào các tổ chức tư nhân tại Mỹ và khắp thế giới, trong đó có cuộc tấn công vào Microsoft hồi tháng trước. Mỹ và đồng minh cáo buộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đứng sau vụ tấn công vào Microsoft. Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã buộc tội 4 công dân Trung Quốc thực hiện nhiều vụ thâm nhập mạng trực tuyến trái phép, nhắm mục tiêu vào các bí mật doanh nghiệp và nghiên cứu.

Cũng trong buổi điều trần nêu trên, cựu giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Mỹ, ông William Evanina đã nói rằng ĐCSTQ đang sử dụng “cách tiếp cận toàn quốc gia” để “tạo lợi thế, thâm nhập, gây ảnh hưởng và đánh cắp mọi khía cạnh thành công của Mỹ”.

Ông Evanina cho biết: “Ước tính 80% người Mỹ trưởng thành đã bị ĐCSTQ đánh cắp tất cả dữ liệu cá nhân, và 20% người Mỹ trưởng thành còn lại cũng đã bị ĐCSTQ đánh cắp gần hết dữ liệu cá nhân”.

Ông Evanina nhấn mạnh rằng chế độ ĐCSTQ đặt ra “mối đe dọa hiện hữu” đối với nước Mỹ và đang triển khai các chiến thuật “có tính chiến lược, phức tạp, nguy hại, và hung hăng” để hoàn thành mục tiêu họ đề ra.

Chế độ Trung Quốc thậm chí đang sử dụng dữ liệu thu thập trái phép để thiết lập các chương trình trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu & phát triển nhằm thúc đẩy các mục tiêu về cả quân sự và kinh tế.

Sau khi các thực thể tại Mỹ phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công mạng gần đây, các quan chức chính quyền Biden đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ và cáo buộc chế độ ĐCSTQ đứng sau các cuộc tấn công này, gồm cả đánh cắp tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, những lời chỉ trích miệng đó chưa đi kèm với các hành động trừng phạt thực chất như trục xuất các nhà ngoại giao hoặc chế tài các quan chức Trung Quốc có liên quan.

Đức Thiện (theo The Epoch Times)

Xem thêm: