Chuyên gia quốc phòng Hoa Kỳ chỉ ra rằng mặc dù Bắc Kinh thường xuyên có những lời lẽ hiếu chiến, và gia tăng áp lực quân sự đối với Đài Loan, nhưng trên thực tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể chỉ là một “con hổ giấy”. Thái độ hung hăng của họ có thể chỉ “để che đậy sự thối nát ngày càng gia tăng trong quân đội và xã hội của họ.”

shutterstock 1671531379
Cọc tiêu chống đổ bộ trên bãi biển Kim Môn, Đài Loan. (Ảnh: Terry Sze / Shutterstock)

Thứ Ba (11/4), ông Michael Rubin, cựu quan chức Lầu Năm Góc, kiêm nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ (AEI), đã có bài viết đăng trên tờ Washington Examiner . Theo đó, ông tin rằng những lời đe dọa lớn tiếng gần đây của ĐCSTQ đối với Đài Loan giống như những gì Nga nói trước khi xâm chiếm Ukraine.

Ông Rubin cho biết, trước khi nổ ra chiến tranh Nga – Ukraine, nhiều nhà phân tích Mỹ cũng không tin tưởng vào đánh giá của Nga về quân đội nước này.

“Nhà Trắng thậm chí còn khuyến nghị Tổng thống Ukraine Zelensky rời khỏi đất nước của mình”.

“Khi luận điệu hiếu chiến của Bắc Kinh gia tăng, liệu họ có thực sự sẵn sàng chiến đấu, hay giống như Nga, chỉ là một con hổ giấy?”, ông Rubin viết.

Ông tin rằng ĐCSTQ có công nghệ mạnh mẽ có thể phóng tên lửa vào Đài Bắc hoặc Cao Hùng đông dân cư để hủy diệt hàng loạt, nhưng điều này không có nghĩa là họ có thể chiếm Đài Loan thành công.

Michael Rubin
Ông Michael Rubin, cựu quan chức Lầu Năm Góc, kiêm nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ – AEI. (Ảnh: Chụp màn hình website AEI)

Bài viết dẫn lời nhà nhân khẩu học Nicholas Eberstadt nói rằng “chính sách một con” đã khiến Trung Quốc ngày nay phải trả giá về kinh tế, xã hội và quân sự.

Ông cho biết, địa hình của Đài Loan khiến hòn đảo trở thành “một trong những hòn đảo thách thức nhất trên Trái đất”. Nếu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cố chiếm hòn đảo này, họ sẽ không chỉ mất hàng chục ngàn binh sĩ trong cuộc chiến tranh du kích không thể tránh khỏi, mà còn làm hàng vạn gia đình mất đi những đứa con duy nhất.

“Dân số già ngày càng tăng của Trung Quốc gần như hoàn toàn phụ thuộc vào con cái của họ. Thương vong mà Trung Quốc (ĐCSTQ) phải đối mặt ở Đài Loan sẽ ảnh hưởng đến giới tinh hoa ở Bắc Kinh và Thượng Hải mà ông Tập Cận Bình dựa vào”, phân tích cho biết.

“Sự phát triển và thịnh vượng (kinh tế) của Trung Quốc cũng sẽ làm tăng nguy cơ (bị tấn công) ở phía sau.” Ông Rubin chỉ ra rằng nếu Đài Loan không chỉ giới hạn khả năng phòng thủ của mình ở Đài Loan, mà còn cố gắng tấn công vùng nội địa của Trung Quốc, thì cái giá mà ĐCSTQ phải trả có thể cao hơn.

Ông Rubin cho biết, tháng 11/2022, ông đã đến thăm quận Kim Môn, Đài Loan và thành phố Hạ Môn của Trung Quốc, nơi sinh sống của gần 5 triệu người, chỉ cách nhau vài dặm, thậm chí còn gần hơn cả thành phố Newark, bang New Jersey, đến Manhattan.

“Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc từng pháo kích Kim Môn, Bắc Kinh biết rằng Đài Loan cũng có thể tấn công ngược lại. Hàng trăm ngàn gia đình ở Hạ Môn có thực sự sẵn sàng để đứa con duy nhất của họ mạo hiểm không?”, bài báo viết.

“Một sự thật đơn giản: Trung Quốc đã không đánh một trận đánh lớn nào kể từ khi xâm lược Việt Nam năm 1979. Chiến dịch đó đã kết thúc trong một thế bế tắc tốn kém. Trên thực tế, Việt Nam cũng đã đánh bại quân đội Trung Quốc.”

Ông Rubin kêu gọi Hoa Kỳ không nên lao vào chiến tranh, nhưng cũng không nên để những trò bịp bợm của Trung Quốc làm Hoa Kỳ mất tập trung vào thực tế.

Ông tin rằng ĐCSTQ có thể gây ra thiệt hại lớn, nhưng đó chỉ là “một sức mạnh quân sự đang suy tàn và trầm lắng”.  Việc chinh phục Đài Loan có thể sẽ là một chiến thắng đắt giá, khiến ĐCSTQ mất quyền kiểm soát toàn trị đối với Trung Quốc trong gần 75 năm.