Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã gửi một lá thư để gây áp lực lên Viện Hudson, một cơ quan nghiên cứu tư vấn của Washington, biểu thị sự không hài lòng đối với loạt video “Đối thoại với người dân Trung Quốc” của ông Pompeo.

id13833818 577294 600x400 1
Tờ Liberty Time của Đài Loan lần đầu tiên tổ chức “Diễn đàn Doanh nghiệp Đài Loan toàn cầu” vào ngày 27/9, và đã mời cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đến phát biểu. (Ảnh: Yuan Shigang /Epoch Times)

Hôm thứ Ba (4/10), Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã công khai bức thư từ Đại sứ quán Trung Quốc trên Twitter. Ông viết: “Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) muốn tôi ngừng nói sự thật. Điều này là không thể.” Sau đó, ông đính kèm một icon hành động, biểu thị ông sẽ coi bức thư của ĐCSTQ như đồ bỏ đi và ném vào sọt rác.

Ông Pompeo hiện là chủ tịch hội đồng cố vấn của “Trung tâm Trung Quốc” của Viện Hudson, cựu cố vấn hoạch định chính sách Trung Quốc của ông  Pompeo là ông Dư Mậu Xuân là giám đốc của trung tâm này.

Kể từ ngày 13/9, ông Pompeo đã tung ra loạt video vạch trần sự cai trị của ĐCSTQ, thu hút sự chú ý và đăng ký rộng rãi của người dân Trung Quốc. Trong số 2 video đã được phát hành cho đến nay, chủ đề của video đầu tiên là “ĐCSTQ không đại diện cho nhân dân Trung Quốc”, và chủ đề của video thứ hai là “Lời dối trá của ĐCSTQ về vấn đề chủng tộc ở Mỹ”.

Cả hai video đều dài khoảng 3 phút nhưng súc tích và đi vào trọng tâm. Đặc biệt, thông điệp ĐCSTQ không tương đương với Trung Quốc như kim đâm vào tổ chức này.

Trong bức thư của Đại sứ quán Trung Quốc được phơi bày, họ nói rằng ông Pompeo đã đưa ra “những chỉ trích vô căn cứ” đối với ĐCSTQ. Bức thư đã sử dụng nhiều trang để tái hiện câu chuyện tuyên truyền của ĐCSTQ, bao gồm cả việc đảng này lãnh đạo nhân dân Trung Quốc đến cái mà họ gọi là một “thành tựu” khổng lồ.

Bức thư thậm chí còn sử dụng cái gọi là các cuộc thăm dò ở nước ngoài để tô vẽ cho ĐCSTQ, nói rằng 90% người dân Trung Quốc hài lòng với ĐCSTQ và chính quyền ĐCSTQ.

Viện Hudson chỉ trích ĐCSTQ “không thể thay đổi được sự thật”

Viện Hudson ủng hộ ông Pompeo. Tài khoản Twitter chính thức của viện này dẫn lời chủ tịch kiêm giám đốc điều hành John Walters nói: “ĐCSTQ là kẻ áp bức nhân dân Trung Quốc và là kẻ thù của nhân dân tự do trên thế giới. Người dân Trung Quốc biết điều này, người dân Mỹ cũng biết điều đó. Như một nhà thông thái đã từng nói, ‘sự thật là thứ không thay đổi’, không ai ở Viện Hudson bị đe dọa bởi điều đó.”

Tweet phơi bày bức thư gây áp lực từ Đại sứ quán ĐCSTQ đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cư dân mạng. Họ để lại tin nhắn nói rằng bức thư từ Đại sứ quán ĐCSTQ chứng minh rằng những gì ông Pompeo làm là đúng. Trung Quốc không phải là một “nước cộng hòa nhân dân”, mà là một “nhà nước đảng phái”.

“Đây chính là điểm vào chỗ hiểm, hiện giờ họ (ĐCSTQ) cảm thấy đau đớn”, cư dân mạng viết.

Một số người bắt chước lời của ĐCSTQ và nói rằng Đại sứ quán đã gửi thư cho các cựu quan chức Mỹ yêu cầu họ im lặng. Đây là “cánh tay dài quản hạt thứ thiệt”.

Những người khác châm biếm cái gọi là cuộc thăm dò do ĐCSTQ trích dẫn. Họ nói rằng “90% người Trung Quốc được khảo sát hài lòng với Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, và 10% còn lại hiện đang ở trong các trại lao động và không thể phản hồi. Ngoài ra, trừ khi sự giác ngộ của người bị giam giữ được nâng cao, nếu không thì họ sẽ luôn bị đánh đập mọi lúc!”

Vậy nội dung nào trong bài phát biểu của ông Pompeo đã chạm vào dây thần kinh của ĐCSTQ?

Trong video đầu tiên, ông Pompeo nói: “Lời nói dối lớn nhất mà ĐCSTQ từng nói là họ đại diện cho Trung Quốc, rằng họ đại diện cho nền văn minh Trung Quốc và tôi nghĩ rằng ĐCSTQ biết đó là một lời nói dối. Nếu Bắc Kinh nghĩ rằng họ thực sự đại diện cho người dân Trung Quốc, họ sẽ không chi nhiều tiền để trấn áp và giám sát người dân Trung Quốc còn hơn cả chi tiêu quốc phòng.”

Ông cũng nói rằng ĐCSTQ thực sự là một thứ ngoại lai, và tập trung vào ý thức hình thái (hệ tư tưởng) thù địch với người dân Trung Quốc.

Ông Pompeo nói rằng lịch sử và các tương tác của ông với các nhà lãnh đạo ĐCSTQ, khiến ông tin rằng “ĐCSTQ thực sự quan tâm đến việc làm thế nào để duy trì sự kiểm soát đối với người dân Trung Quốc.”

“Nếu ĐCSTQ thực sự đại diện cho nhân dân Trung Quốc, thì họ nên tổ chức bầu cử tự do và công bằng vào ngày mai, nhưng họ sẽ không hành sự như thế, bởi vì cái gọi là cộng hòa nhân dân Trung Quốc, kỳ thực là coi người dân của mình là kẻ địch.”

Trong video thứ hai, ông Pompeo nói rằng nhiều người Trung Quốc muốn đến thăm, học tập và nhập cư vào Mỹ. Ông nói: “Với tư cách từng là ngoại trưởng, tôi đã nghe các báo cáo xúc động từ các nhà ngoại giao của chúng tôi rằng những người xếp hàng dài nhất trên thế giới để xin thị thực Mỹ là ở Lãnh sự quán của chúng tôi tại Trung Quốc. Vô số người Trung Quốc muốn đến Mỹ để tham quan, học tập, và thậm chí di cư”.

Ông nói rằng Mỹ phản đối sự phân biệt chủng tộc có hệ thống của ĐCSTQ ở Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và những nơi khác, và lên tiếng ủng hộ người dân Trung Quốc ở đó.

Ông Pompeo nói trong video: “Thực tế không thể phủ nhận là trong lịch sử lực lượng chống lại người Hoa kinh khủng nhất là ĐCSTQ. Lực lượng này dựa trên hệ tư tưởng bại hoại chủ nghĩa Marx đã giết hại hàng chục triệu người Trung Quốc, điển hình là cuộc Cách mạng Văn hóa đã phá hủy hàng ngàn năm văn hóa Trung Hoa. Họ không thể thừa nhận những tội ác đó và luôn cố gắng không để mọi người ghi nhớ”.