Sau khi xem xét gần 100 bài báo trên hơn 20 tạp chí quốc phòng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hãng tin Reuters phát hiện doanh nghiệp quân sự Trung Quốc đang nghiên cứu vũ khí và công nghệ của Mỹ, mục đích có thể được sử dụng trong cuộc chiến tranh eo biển Đài Loan.

template 2
Hệ thống vệ tinh Starlink. (Nguồn: Official SpaceX Photos/CC0)

Có 4 nhà ngoại giao nói với Reuters rằng giới phân tích quân sự ĐCSTQ luôn lo lắng về quân đội Mỹ hùng mạnh, còn cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine kéo dài hơn một năm đã tập trung chú ý của họ vào lý do tại sao một nước lớn không thể áp đảo một nước nhỏ được phương Tây hậu thuẫn. Một số bài báo chỉ ra những thiếu sót của Nga trong cuộc chiến, chẳng hạn như nhật ký chiến tranh xe tăng chỉ ra, chiến thuật của Nga đã lỗi thời và thiếu sự chỉ huy thống nhất, trong khi một nhật ký chiến tranh điện tử khác cho biết khả năng gây nhiễu liên lạc của Nga không đủ để chống lại sự hỗ trợ của NATO đối với người Ukraine, dẫn đến cuộc chiến phục kích tốn kém.

Một số bài báo cũng phân tích sức kháng cự của Ukraine, bao gồm các hoạt động phá hoại của lực lượng đặc biệt ở Nga, việc sử dụng Telegram để thu thập thông tin tình báo từ dân thường và việc bảo vệ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Reuters rằng mặc dù không giống như trường hợp ở Đài Loan, nhưng cuộc chiến ở Ukraine đã là cảnh báo cho ĐCSTQ.

Giới nghiên cứu quân sự ĐCSTQ nhận thấy quân đội của họ cần phải có được khả năng bắn hạ vệ tinh Starlink ở quỹ đạo thấp của Trái đất và bảo vệ xe tăng, trực thăng khỏi tên lửa vác vai Javelin của Mỹ.

Hầu hết các tạp chí này được xuất bản bởi các cơ quan chính phủ trung ương như Cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc – cơ quan giám sát việc sản xuất vũ khí và nâng cấp quân đội. Bài báo của Reuters ngày 8/3 viết rằng hàng trăm người đã tham gia nghiên cứu tại các trường đại học liên kết với quân đội, các nhà sản xuất vũ khí thuộc sở hữu nhà nước và các tổ chức tư vấn tình báo quân sự.

Starlink

Reuters lưu ý 6 bài báo nêu bật những lo ngại của ĐCSTQ về Starlink, mạng vệ tinh Starlink do công ty thám hiểm không gian SpaceX của ông Musk ở Mỹ phát triển, mạng này đã giúp bảo vệ thông tin liên lạc của quân đội Ukraine trong bối cảnh mạng lưới điện của Ukraine bị quân xâm lược Nga tấn công.

Một nhà nghiên cứu cho biết Starlink thể hiện xuất sắc trong cuộc xung đột Nga xâm lược Ukraine này chắc chắn sẽ khuyến khích Mỹ và các nước phương Tây sử dụng Starlink rộng rãi trong các hành động thù địch có thể xảy ra ở châu Á, nhà nghiên cứu này cũng cho rằng Trung Quốc nên sớm tìm được giải pháp tắt hoặc vô hiệu hóa Starlink.

Chiến tranh Nga xâm lược Ukraine cũng thúc đẩy đồng thuận giữa các học giả Trung Quốc rằng máy bay không người lái chiến tranh xứng đáng được đầu tư nhiều hơn. “Những máy bay không người lái này sẽ đóng vai trò là ‘viên gạch mở đầu’ cho chiến tranh trong tương lai”, một bài báo trên ‘Tạp chí Xe tăng’ của hãng sản xuất vũ khí nhà nước China Ordnance Industries Group/Norinco Group mô tả việc sử dụng máy bay không người lái để phá vỡ lực lượng phòng thủ của đối thủ.

Một bài báo đăng trên Công Báo của Chính phủ Trung Quốc vào tháng 10/2022 tuyên bố rằng Trung Quốc nên tăng cường khả năng phòng thủ của các thiết bị quân sự, bài học này nhìn từ “thiệt hại nghiêm trọng từ tên lửa Stinger và Javelin gây ra cho xe tăng, xe bọc thép và tàu chiến của Nga”.

Nhà nghiên cứu bảo mật Collin Koh tại Viện Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore cho biết, đối với ĐCSTQ thì Starlink là một ứng dụng quân sự của công nghệ dân sự tiên tiến mà ĐCSTQ không thể dễ dàng sao chép. Đã từ lâu giới khoa học quân sự Trung Quốc chú trọng nghiên cứu phát triển các mô hình chiến tranh mạng và tìm cách bảo vệ tốt hơn các loại áo giáp hiện đại.

Mặc dù được đại hóa nhanh chóng nhưng quân đội ĐCSTQ hiện nay thiếu kinh nghiệm chiến đấu, trận đánh lớn gần nhất của họ là cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979 kéo dài cho đến cuối những năm 1980.

Đài Loan và các khu vực khác

Trong bối cảnh ĐCSTQ không ngừng thể hiện thái độ hung hăng đối với Đài Loan thì Mỹ cũng liên tục đưa ra những cảnh báo về xung đột.

Giám đốc CIA Burns cho biết lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị xâm lược Đài Loan vào năm 2027, đồng thời lưu ý rằng ông Tập có thể không thoải mái với thất bại của Nga ở Ukraine.

Một bài báo xuất bản vào tháng 10 của hai nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã phân tích tác động của việc Mỹ cung cấp Hệ thống Pháo binh Tên lửa Cơ động Cao (HIMARS) cho Ukraine, nhấn mạnh rằng Trung Quốc có một hệ thống tên lửa tiên tiến được hỗ trợ bởi máy bay không người lái trinh sát, đồng thời lưu ý thành công của Ukraine trong vận dụng HIMARS phụ thuộc vào việc Mỹ chia sẻ thông tin và thông tin tình báo về mục tiêu thông qua Starlink.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Chiu Kwok-cheng (Khưu Quốc Chính) cho biết vào tháng 2 rằng, cuộc xâm lược Ukraine của Nga cho ĐCSTQ bài học rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Đài Loan cần phải nhanh chóng thành công.

Chiến tranh thông tin

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng lập luận rằng chiến tranh thông tin bên ngoài các chiến trường truyền thống đã mang lại chiến thắng cho Ukraine và các đồng minh của họ.

Một bài báo tháng 2 của các nhà nghiên cứu tại Đại học Kỹ thuật Thông tin Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc kêu gọi Trung Quốc “ưu tiên thúc đẩy nền tảng nhận thức đối trọng”, đồng thời tăng cường kiểm soát phương tiện truyền thông xã hội để chống lại phản ứng của công chúng toàn cầu tương tự như những gì Nga đã trải qua, để ngăn người Trung Quốc bị ảnh hưởng của dư luận phương Tây.