Đề cử viên Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc lên án mạnh mẽ hành vi hung hăng của ĐCSTQ

Nicholas Burns, người được chính quyền Biden đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, trong phiên điều trần hôm 20/10 đã chỉ trích chế độ ở Bắc Kinh vì các hành vi hung hăng trên trường quốc tế cũng như việc áp bức ở Tây Tạng và đe dọa Đài Loan.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã chất vấn ông Burns về một loạt các chủ đề, bao gồm chống lại các mối đe dọa do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra, việc vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, lập trường của Hoa Kỳ về quan hệ Đài Loan – Trung Quốc và các lợi ích khác của Hoa Kỳ liên quan đến Trung Quốc.

Ông Burns, năm nay 65 tuổi, nói rằng cần trừng phạt Bắc Kinh “khi [họ] có những hành động đi ngược lại các giá trị của Mỹ và lợi ích của Mỹ, những hành động có thể đe dọa an ninh của Hoa Kỳ hoặc các đồng minh và đối tác của chúng ta, hoặc phá hoại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.”

Chính quyền Biden dự định “duy trì một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở” bằng cách “duy trì ưu thế thương mại và quân sự của Mỹ nhờ các công nghệ của thế kỷ 21”, ông Burns nói. Ông cũng nhấn mạnh việc buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về việc “không tuân thủ các quy tắc về thương mại và đầu tư”, “hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, sử dụng trợ cấp của nhà nước, bán phá giá hàng hóa và lao động không công bằng.”

Trong khi ông Burns chỉ ra việc ĐCSTQ bắt nạt Đài Loan cũng như “hành động diệt chủng và lạm dụng ở Tây Tạng”, ông vẫn cho rằng “Hoa Kỳ làm đúng khi tiếp tục chính sách ‘một Trung Quốc’ của mình”.

Chính phủ Hoa Kỳ và các nhóm nhân quyền thường gọi cách đối xử của ĐCSTQ đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương là “tội diệt chủng”, bất chấp sự phủ nhận của ĐCSTQ.

Về quan hệ Đài Loan – Trung Quốc, ông Burns đề xuất giúp Đài Loan “duy trì khả năng tự vệ”.

Nếu được xác nhận, ông Burns cho biết chính quyền Biden sẽ “hợp tác với ĐCSTQ” về biến đổi khí hậu, chống ma túy, sức khỏe toàn cầu và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Về thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa chính quyền Trump và ĐCSTQ vào tháng 1 năm 2020, ông Burns cho biết ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của mình, bao gồm việc mua 468 tỷ USD hàng hóa, năng lượng, nông nghiệp và dịch vụ của Mỹ trong thời gian hai năm. 

Ông Burns đã làm việc trong các cơ quan hành chính của Đảng Cộng hòa và Dân chủ trong suốt 27 năm sự nghiệp của mình. Ông từng là thành viên ban chính sách đối ngoại của Ngoại trưởng John Kerry, từng là giám đốc cấp cao về các vấn đề Nga, Ukraine và Âu – Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia, là trợ lý đặc biệt của Tổng thống Bill Clinton, và là giám đốc phụ trách các vấn đề Liên Xô trong thời gian chính quyền của Tổng thống George HW Bush.

Uông Văn Bân, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm 21/10 cho biết nhận xét của ông Burns cho thấy tâm lý “tổng bằng không trong Chiến tranh Lạnh.” “Chúng tôi phản đối việc định nghĩa mối quan hệ Trung Quốc – Hoa Kỳ là cạnh tranh và hy vọng ông Burns sẽ nói và hành động mang tính xây dựng hơn.”

Đông A (theo The Epoch Times)

Xem thêm:

Đông A

Published by
Đông A

Recent Posts

Israel không kích Iran sẽ tác động gì đến giá dầu, giá vàng và chứng khoán?

Hôm 19/4, Israel bị cáo buộc phát động phản công Iran, điều này khiến nhà…

1 giờ ago

Quá nhiều hay quá ít vitamin D đều có thể gây xơ cứng động mạch

Vitamin D là một trong những vitamin thiết yếu của cơ thể con người, giúp…

4 giờ ago

Ba Lan bắt nghi phạm liên quan đến ‘âm mưu ám sát ông Zelensky’

Một người đàn ông Ba Lan đã bị bắt vì cáo buộc cố gắng giúp…

8 giờ ago

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Công an khởi tố ông Lê Tùng Vân

Công An Long An khẳng định ông Lê Tùng Vân phạm tội Loạn luân. Tuy…

9 giờ ago

Học cách tạo sự yên tĩnh cho bản thân để lắng nghe nhiều hơn

Càng im lặng, bạn càng nghe được nhiều hơn. Tắt điện thoại, ngừng đọc, ngừng…

9 giờ ago

Telegram, Signal, WhatsApp và Threads bị gỡ bỏ tại Trung Quốc

Apple cho biết vào ngày 19/4 rằng họ đã gỡ bỏ ứng dụng WhatsApp và…

9 giờ ago