Bắc Hàn đang tăng cường xử tử các quan chức chính trị hàng đầu để ngăn chặn chế độ này tiếp tục suy thoái dưới áp lực rộng lớn từ các chế tài quốc tế.

Embed from Getty Images

Ông Hwang Pyong-so từng là trợ thủ tin cậy của ông Kim Jong-un trong gần thập kỷ qua.

Thông tin trên do Tướng Vincent K. Brooks, Chỉ huy trưởng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc mới đây đã nói với tờ Nhật báo Phố Wall (WSJ). Ông Brooks cho biết đã nhận được các báo cáo cho thấy gần đây lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un đã cho xử tử một vài trợ thủ được cho là thân tín nhất của ông trong nhiều năm qua.

Trao đổi với WSJ, Tướng Brooks nói rằng những nhân vật chính trị cao cấp mà ông Kim Jong-un ra lệnh hành quyết bị cáo buộc tham nhũng.

Chúng tôi nhận thấy các vụ hành quyết [tại Bắc Hàn] đang gia tăng, phần lớn chống lại các quan chức trong quân đội và vì lý do tham nhũng”, ông Brooks nói vậy và thêm rằng: “[Các vụ hành quyết này] thực sự là cố gắng để trấn áp điều gì đó nhiều nhất có thể nhằm ngăn chặn [chế độ] ngày càng tệ đi và giữ cho nó không bị suy vong quá nhanh”.

Những bình luận của Tướng Brooks trên WSJ đến sau khi rộ lên tin đồn rằng ông Hwang Pyong-so, phó nguyên soái, người nắm giữ vị trí quan trọng nhất trong quân đội Bắc Hàn, đã bị phế truất khỏi quân ngũ và “bị trừng phạt” vì “thái độ không trong sáng”. Ông Hwang đã không xuất hiện trước công chúng từ 13/10/2017.

Trước đó, theo hãng tin Yonhap, cơ quan tình báo Hàn Quốc có báo cáo cho biết vào giữa tháng Ba năm ngoái trợ lý cao cấp và là phó của ông Hwang Pyong-so, ông Kim Won-hong đã bị xử tử. Ông Kim Wong-hong được cho là đã bị kết án trong một nhà tù của Bắc Hàn.

Nhiều hành động gần đây của ông Kim Jong-un chỉ ra rằng ông Hwang Pyong-so, người mà lãnh đạo tối cao Bắc Hàn đương nhiệm hết sức tin tưởng trong khoảng một thập kỷ qua, có thể đã bị hành quyết.

Ngoại giới nhận định rằng đội ngũ chịu trách nhiệm xử tử ông Hwang Pyong-so cũng chính là phân đội hồi năm 2013 đã hành quyết ông Jang Song-thaek, chú rể của ông Kim Jong-un.

Cũng trong cuộc trao đổi với WSJ, Tướng Brooks nói thêm rằng hiện nay ở Bắc Hàn, làn sóng đào thoát đang gia tăng nhiều hơn trước đây, đặc biệt là qua Khu vực Phi Quân sự. Ít nhất đã xác minh được hai vụ binh lính Bắc Hàn đào thoát sang Hàn Quốc thành công trong chưa đầy một năm qua – tình huống rất hiếm gặp so với những năm trước.

Các nhà phân tích chính trị quốc tế nhận định rằng, những chế tài ngày càng nghiêm khắc của quốc tế áp đặt lên Bắc Hàn trong thời gian qua ít nhiều đã phát huy tác dụng. Quân đội Bắc Hàn năm nay đã thu hẹp quy mô các cuộc tập trận mùa đông thường niên. Tuy nhiên, những chuyên gia bên ngoài cũng nói thêm rằng việc thu hẹp quy mô tập trận không đồng nghĩa với việc năng lực quân sự của Bắc Hàn đã giảm.

Yên Sơn

Xem thêm: