Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska hôm Chủ Nhật (18/9) đã tới London viếng Nữ hoàng Anh Elizabeth II và gặp Công nương xứ Wales Catherine.

Embed from Getty Images

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra chiến tranh Nga-Ukraine, phu nhân của Tổng thống Ukraine tới thăm Vương Quốc Anh.

Tháp tùng bà Olena Zelenska tới London viếng Nữ hoàng Anh có Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal, Đại sứ Ukraine tại Anh Quốc Vadym Prystaiko. Hình ảnh cho thấy bà Olena Zelenska mặc đồ đen và đi qua linh cữu cố Nữ hoàng.

Sau đó, bà Olena Zelenska đã tiếp kiến Công nương xứ Wales Catherine tại Cung điện Buckingham.

Văn phòng Thủ tướng Anh tại số 10 Phố Downing trước đó đã từ chối xác nhận bà Olena Zelenska sẽ tham dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II được tổ chức vào thứ Hai (19/9).

Trong khi đó, chính phủ Anh đã quyết định không mời Tổng thống Nga Vladimir Putin hay đại sứ nước này tại London tới dự lễ tang Nữ hoàng vì Nga đang xâm lược Ukraine.

Mặc dù Tổng thống Ukraine Zelensky không rời khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá, nhưng Đệ nhất phu nhân Zelenska thời gian qua đã liên tục công du nước ngoài nhằm kêu gọi các đồng minh của Kyiv viện trợ vũ khí cho quân đội Ukraine.

Anh Quốc từ lâu trước cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã huấn luyện binh sĩ Ukraine và là một trong những quốc gia đầu tiên viện trợ vũ khí tối tân cho Ukraine chống Nga, chẳng hạn như tên lửa chống tăng.

Tuần này, bà Zelenska đã tới thăm và phát biểu tại nghị viện châu Âu tại Strasbourg, Pháp và nhận được sự tán dương nhiệt liệt của các nhà lập pháp ở đây. Trước đó, hồi tháng Bảy bà Zelenska cũng đã phát biểu tại Quốc hội Mỹ.

Hải Đăng