Giáo hội Chính thống UOC dường như đã thành công tổ chức lễ đêm 15/4 ở trụ sở chính của mình, tu viện Các hang động (Kyiv Pechersk Lavra). Người đứng đầu UOC, ông Metropolitan Onufry đứng ra chủ trì nghi lễ.

230416 lavra 01
Hình ảnh buổi lễ đêm 15/4 ở Tu viện Các hang động Kyiv. (Ảnh cắt từ video)

Video cảnh bên trong tu viện nơi diễn ra lễ đêm 15/4:

Nếu chỉ nhìn những cảnh video này thì khó biết rằng suốt từ 30/3 đến nay, tu viện này là nơi giằng co của một bên là các tu sỹ UOC của tu viện, và một bên là giới chức nhà nước và một giáo hội khác cùng những người kích động muốn tiếp quản tu viện này. Thời chiến, chính quyền cũng hạn chế đi lại ban đêm. Hiện giờ, tu viện trưởng đang bị cách ly với hình phạt nhục nhã đeo còng điện tử 24/24 trong 60 ngày ở một địa điểm ngoại ô Kyiv.

Dù sao đi nữa, bất chấp sóng gió thế nào, đêm trước ngày lễ Phục sinh dường như diễn ra an ổn ở tu viện gần 1.000 năm tuổi này, ít nhất qua những gì nhìn thấy trên video mà tu viện công bố, khi các giáo dân an hòa lắng nghe các bài hát của nhà thời.

Sau đó, ông Onufry Berezovsky cũng cho đăng lời chúc nhân ngày lễ.

Video lời chúc lễ Phục sinh Chính thống Giáo của Metropolitan Onufry:

Chúng ta thường quen theo ngày lễ phục sinh của Công giáo (Catholics) là ngày 9/4 vào năm nay, tính theo lịch do Giáo hoàng Công giáo Gregory phê duyệt năm 1582.

Tuy nhiên Ukraine, Nga, và một số quốc gia Đông Âu, nơi Chính thống Giáo (Orthodox) chiếm chủ đạo, thì người ta vẫn tính theo lối lịch cũ Julian (đã hiệu chỉnh) và nó rơi vào ngày Chủ Nhật 16/4 năm nay.

Nhật Tân