Chuyên gia luật hiến pháp Alan Dershowitz cho biết hôm Chủ nhật (6/12) rằng Tối cao Pháp viện (TCPV) Hoa Kỳ có thể sẽ phải quyết định liệu các nhà lập pháp tiểu bang có thể chọn Đại cử tri đoàn của riêng mình sau cuộc bầu cử Tổng thống hay không.

Alan Dershowitz
Alan Dershowitz (Ảnh chụp Youtube)

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News, ông Dershowitz nói “rõ ràng các nhà lập pháp tiểu bang có quyền chọn Đại cử tri trước khi các cử tri bỏ phiếu.”

Ông nói: “Câu hỏi liên quan tới Hiến pháp chưa được trả lời là liệu các nhà lập pháp tiểu bang có quyền chọn Đại cử tri sau khi các cử tri bỏ phiếu hay không, đặc biệt là khi cơ quan lập pháp kết luận rằng việc kiểm đếm đã có gian lận hoặc sai trái theo cách nào đó.”

“Đó là một câu hỏi hiến pháp mà chúng ta không biết câu trả lời và Tòa án Tối cao Hoa Kỳ có thể phải quyết định … liệu một cơ quan lập pháp có quyền quyết định chọn ai là đại cử tri và thay đổi Đại cử tri của ông Joe Biden sang Đại cử tri của Tổng thống Donald Trump hay không. Đó sẽ là một câu hỏi hiến pháp quan trọng.”

Tuy nhiên, ông Dershowitz cho biết ông nghĩ rằng Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sẽ phán quyết việc đếm các phiếu bầu nhận được sau khi kết thúc Ngày Bầu cử tại Pennsylvania là vi hiến.

Ông nói: “Tôi nghĩ hiện đang có một cuộc bỏ phiếu 5-4 tại Tòa án Tối cao và Thẩm phán Samuel Alito dường như cho thấy sẽ hủy bỏ các phiếu bầu tại Pennsylvania nhận được sau khi Ngày Bầu cử kết thúc.”

“Cho dù dự đoán đó đúng hay sai, đó là cách tôi dự đoán Tòa án Tối cao sẽ quyết định vụ việc nếu họ quyết định thụ lý vụ kiện.”

Ông Dershowitz cũng cho biết ông ủng hộ nỗ lực của ông Rudy Giuliani, luật sư của ông Trump, nhằm điều tra việc bỏ phiếu gian lận.

Ông nói: “Chắc chắn có nguyên nhân hợp lý để điều tra và tìm hiểu thêm. Ông Giuliani đã đưa ra những cáo buộc rất nghiêm trọng. Câu hỏi là thể chế nào được thiết kế theo hiến pháp để xem xét vụ việc này. Đó sẽ là cơ quan lập pháp tiểu bang? Các tòa án? Hay sẽ không có thời gian để xem xét vụ việc này?”

Giáo sư luật Harvard cho biết ông đã đề xuất rằng “ít nhất trong tương lai, cần thành lập một hội đồng bầu cử liêm chính” bao gồm các cựu Thẩm phán TCPV, các Thẩm phán, những người trung lập không đảng phái để có thể xem xét bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bầu cử xảy ra trước, hoặc trong hoặc sau bầu cử được chuyển đến hội đồng này.

Ông nói: “Chúng ta biết giới truyền thông không có cái nhìn công bằng và chúng ta biết mọi người đều đều theo đảng phái. Công chúng Mỹ muốn biết ông Giuliani có đúng hay không? Tôi không biết liệu chúng ta sẽ có được câu trả lời cho câu hỏi đó kịp thời trước khi cuộc họp bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn diễn ra vào ngày 14/12 hay không.”

Gia Huy (theo Newsmax)

Xem thêm: