Chiến lược gia chính trị, cựu cố vấn của Tổng thống Bill Clinton, ông Dick Morris hôm Chủ Nhật (4/7, giờ Mỹ) đã nhận định rằng các vụ truy tố nhắm vào Trump Organization là nỗ lực để khiến cựu Tổng thống Donald Trump phải im lặng và ngăn chặn ông ấy chỉ trích các chính sách thất bại của chính quyền Biden.

Embed from Getty Images

Trao đổi với nhà báo John Catsimatidis của chương trình phát thanh “The Cats Roundtable” trên kênh phát thanh WABC 770 AM, New York, ông Morris đã nói rằng Đảng Dân chủ muốn bịt miệng ông Trump bởi vì “ông ta quá hữu dụng, ông ta quá quan trọng”.

Ông Morris nhấn mạnh rằng mục tiêu của các vụ truy tố nhắm vào ông Trump “không phải là đòn thù cho quá khứ hay ngăn chặn tương lai. Đó là nhằm bịt miệng ông ấy ở hiện tại. Bởi vì họ không thể để ông [Trump] đi khắp nơi nói với mọi người sự thật về những gì đang diễn ra dưới thời chính quyền Biden”.

Ông Morris khẳng định rằng chuyến thăm biên giới phía nam hiệu của gần đây của ông Trump, phơi bày sự phá sản của các chính sách Biden ở đó, cũng như các cuộc vận động mà cựu tổng thống đã đang tổ chức, đã làm văn phòng Công tố viên Quận Manhattan và văn phòng Tổng chưởng lý New York thấy rõ rằng “họ cần phải làm mọi thứ họ có thể để khiến ông [Trump] im lặng. Một phần của nhiệm vụ này là bắt nạt, bởi vì họ toan tính rằng khi họ truy quét mọi người trong tập đoàn của ông Trump, thì có thể những người đó sẽ đột ngột trở thành người chống đối ông ấy… giống như [luât sư] Michael Cohen đã làm”.

Ông Morris nói thêm rằng: “[Ông] Trump đã trở thành người hữu dụng nhất, và có lẽ là người phát ngôn duy nhất cho Đảng Cộng hòa. Không có nhân vật tầm cỡ quốc gia nào khác đang bất đồng chính kiến với các chính sách của ông Biden và vạch ra chúng thảm họa thế nào. Cho dù đó là chính sách nhập cư, hay các chính sách chi tiêu gây lạm phát, hay các chính sách phúc lợi của ông [Biden], thì chỉ có một người duy nhất thực sự làm rõ vấn đề. Và đó là Donald Trump”.

Khi nhà báo Catsimatidis bình luận rằng các vụ truy tố Trump Organization hiện nay là tương tự với những gì xảy ra tại một quốc gia thế giới thứ ba, ở đó chính quyền đương nhiệm thường hành động chống lại chính quyền trước, ông Morris đã đồng ý.

Ông Morris còn chỉ ra rằng các vụ truy tố nhắm vào tập đoàn của ông Trump nên “được đặt trong bối cảnh thực tế rằng ông Trump đã không truy quét Hillary… Đã không có bất kỳ cáo trạng nào. Quỹ Clinton đã đang vận hành trơn tru mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì”.

Trước đó, hôm 1/7, ông Allen Weisselberg, Giám đốc Tài chính (CFO) lâu năm của Trump Organization đã không nhận tội gian lận thuế do các công tố viên New York cáo buộc. Trump Organization cũng đã phát đi tuyên bố lên án cuộc điều tra hình sự mà các công tố viên New York nhắm vào công ty thuộc sở hữu của ông Donald Trump là nhằm xúc phạm cựu tổng thống.

Tờ The Epoch Times dẫn theo một bản cáo trạng hình sự được công bố hôm 1/7 cho biết ông Allen Weisselberg, 73 tuổi, cũng đã bị buộc thêm các tội danh như biển thủ số tiền lớn, âm mưu thông đồng, và giả mạo sổ sách kinh doanh. CFO lâu lăm của Trump Organization đã không nhận tội tại Tòa án Cấp cao Manhattan.

Theo Reuters, ông Weisselberg đã không nhận các tội bị cáo buộc, trong đó có việc ông đã không trả tiền thuế 1,76 triệu USD đối với một số đặc quyền mà ông được hưởng từ các công ty của ông Trump từ năm 2005, chẳng hạn như một chiếc ô-tô, một căn hộ và các khoản phí trường học cho các cháu của ông.

Cả ông Donald Trump và Trump Organization đều cho rằng cuộc điều tra và các bản cáo trạng của Công tố viên Vance là một phần của một cuộc săn phù thủy có động cơ chính trị.

Ông Trump đầu tuần này đã phát đi một tuyên bố dài cho hay: “Cánh tả Cực đoan tại Thành phố New York và các Công tố viên Tiểu bang [New York] là những người đã đang để cho những kẻ sát nhân, những kẻ cưỡng hiếp, bọn buôn ma túy, và tất cả những dạng thức tội phạm khác tăng vọt tới mức kỷ lục, và là những người vừa thông báo rằng họ sẽ thả trở lại các đường phố hàng trăm người liên quan đến tội phạm bạo lực mà không phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào, đó là không văn minh, xấu xa và hoàn toàn trái ngược với cách mà họ đang đối xử với các luật sư, những người đại diện, và một số nhân viên kỳ cựu tuyệt vời và mọi người trong Trump Organization”.

Trump Organization trong tuyên bố phát đi hôm 1/7 đã nói rằng cuộc điều tra hình sự nhắm vào họ là “không phải công lý; đây là chính trị”.

Ông Eric Trump, con trai thứ hai của cựu Tổng thống Donald Trump, hôm 1/7 đã cáo buộc việc các công tố viên buộc tội CFO Allen Weisselberg của Trump Organization là đang thực hiện “trò thù máu chính trị” chống lại cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông Eric Trump, hiện đang là phó chủ tịch của Trump Organization, đã nói với tờ DailyMail.com rằng công tố viên quận Manhanttan đã mất tới 5 năm với hàng triệu tài liệu và hàng trăm trát đòi để phát hiện ra một số vấn đề với một chiếc ô-tô và căn hộ được sử dụng bởi một nhân viên của Trump Organization. Rốt cuộc, cuộc điều tra này đã tiêu tốn hàng triệu USD, nhưng có thể sẽ chỉ dẫn tới kết quả thu hồi được vài chục nghìn USD tiền truy thu thuế.

Đó hoàn toàn là một sự lạm dụng quyền lực và là một trò thù máu chính trị. Họ đang khiếp sợ cha tôi sẽ lại tranh cử [tổng thống Mỹ] năm 2024”, ông Eric Trump tuyên bố.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: