Cố vấn tổng thống Dick Morris nói với Newsmax, cuộc đột kích của FBI tại Mar-a-Lago không nhằm mục đích tống cựu Tổng thống Donald Trump vào tù mà chỉ gây thiệt hại cho ông, từ đó khiến ông không thể tái tranh cử tổng thống.

Embed from Getty Images

“Chúng ta phải nhận rõ rằng, không có chuyện ông Donald Trump thực sự phải vào tù,” ông Morris nói trên chương trình “Rob Schmitt Tonight” hôm thứ Hai (8/8). “Những gì họ đang cố gắng làm là làm cho danh tiếng của ông Trump bị hủy hoại đến mức Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tìm kiếm các lựa chọn thay thế chính.”

Ông Morris, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Đảng Dân chủ Bill Clinton và cựu Tổng thống Trump, nhận xét với người dẫn chương trình Rob Schmitt, cuộc đột kích ngày 8/8 là bằng chứng cho thấy Đảng Dân chủ sẽ đi đến những chặng đường chính trị mà Đảng Cộng hòa sẽ không bao giờ sử dụng.

Tự nhận mình là một cố vấn thân cận với 2 vị tổng thống của cả hai đảng, ông Morris khẳng định: “Tôi phải nói rằng: Đảng Dân chủ làm điều này, còn đảng Cộng hòa thì không.”

“Ông Donald Trump không bao giờ tham gia vào loại chiến thuật ám muội này. Ngay cả khi ông ấy kiểm soát FBI và kiểm soát CIA, đại loại là, ông ấy không làm điều đó. Đảng Dân chủ thì có.”

Ông Morris cảnh báo Đảng Dân chủ đang hoạt động “không có sự kiềm chế” trong cuộc chạy đua với ông Trump.

“Đó là lý do tại sao chúng ta phải đưa Donald Trump trở lại – vì đây không phải chỉ là về chính sách, về lạm phát hoặc về giá xăng,” ông nói thêm. “Đó là về tương lai của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ với tư cách là một nền dân chủ.”

Con dâu của Donald Trump cũng bình luận về cuộc đột kích hôm thứ Hai của FBI tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu tổng thống, nhấn mạnh rằng mục đích then chốt trong hành động này là ở thời thời điểm nó diễn ra – nhằm gây thiệt hại chính trị cho cựu Tổng thống Trump khi ông sẵn sàng vận động tranh cử cho các quan chức văn phòng cấp cao.

Xuất hiện trên Fox News, cô Lara Trump cho biết, việc FBI đột kích để tìm kiếm “hồ sơ mật” là một cú sốc đối với ông Trump.

Cô đã lên tiếng cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác, nhận định đó là một nỗ lực nhằm gây thiệt hại về mặt chính trị cho cựu Tổng thống trước những kế hoạch vận động tranh cử sắp tới.

Không ít đối thủ vẫn luôn lo ngại việc ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024 vào một ngày nào đó, và đây được cho là một biện pháp nhằm làm tổn hại danh tiếng của ông.

Hiện tại cựu Tổng thống vẫn chưa chính thức công bố kế hoạch của mình cho năm 2024, cho dù nhiều nhà phân tích, nhà quan sát và các thành viên Đảng Cộng hòa nổi tiếng đều nhận định rất có thể ông sẽ ra tranh cử. Nhiều người cho rằng ông có thể sẽ đợi đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, khi Đảng Cộng hòa hy vọng giành lại quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện của Quốc hội, rồi mới chính thức thông báo.

Nhật Minh (Theo Newmax)