Nga bắt đầu cuộc chiến Ukraine với lực lượng xe tăng hùng hậu nhất thế giới, nhưng những tổn thất nặng nề của họ đã bộc lộ điểm yếu trên chiến trường hiện đại.

id13643807 sumy teroborona tanky 600x400 2
Ngày 12/3/2022, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo đã phục kích và bắt sống xe tăng Nga ở vùng Sumy (Bộ Quốc phòng Ukraine).

Tờ WSJ ngày 17/3 dẫn tin từ trang thống kê tổn thất quân sự Oryx Blog cho hay, kể từ khi xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, phía quân Nga đã mất hơn 230 xe bánh xích bọc thép hạng nặng, trong đó nhiều xe bị phá hủy và nhiều xe bị bắt hoặc bị hư hỏng.

Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine đã đưa ra một con số lớn hơn nhiều, cho biết nước này đã phá hủy hơn 400 xe tăng và nhiều xe quân sự bọc thép hạng nhẹ của Nga.

Trước chiến tranh xâm lược Ukraine, Nga có khoảng 3000 xe tăng hạng nặng, trong khi Ukraine bắt đầu cuộc chiến với khoảng 850 xe.

Xe tăng lần đầu tiên tham gia chiến trường là trong Thế chiến thứ I và sau đó đã đóng vai trò trung tâm trong Thế chiến thứ II. Hồi đó Nga (Liên Xô cũ) đã tạo nên “chiến dịch huyền thoại” khi chiến thắng Đức bằng lực lượng xe tăng, tuy nhiên lợi thế đó dường như đã không còn đối với cuộc chiến hiện nay.

Giới phân tích chỉ ra kể từ Thế chiến thứ II, đòn giáng vào thiết giáp của Nga trên chiến trường trong những tuần gần đây có thể là số lượng xe tăng bị phá hủy lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Trong Thế chiến thứ II, phương pháp hiệu quả nhất là sử dụng một chiếc xe tăng này để tiêu diệt chiếc xe tăng khác. Nhưng trên chiến trường hiện nay, Ukraine dựa vào các loại vũ khí nhỏ gọn và linh hoạt hơn, bao gồm máy bay không người lái vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, tên lửa phóng lao (Javelin Missiles) do Mỹ sản xuất, và tên lửa chống tăng bộ binh mang theo để chống lại xe tăng. Những trang bị công nghệ cao này đã giúp chỉ cần một số ít binh sĩ Ukraine cũng có thể gây tổn thất lớn cho xe tăng, thiết giáp và các đội tiếp tế của Nga.

Trong tuần này, Nhà Trắng cho biết họ sẽ cung cấp cho Ukraine 800 triệu USD vũ khí, bao gồm nhiều loại vũ khí có sức hủy diệt cao đối với thiết giáp của Nga: 2000 tên lửa Javelin và 7000 vũ khí chống tăng khác. Mỹ cũng cho biết họ sẽ cung cấp 100 máy bay không người lái Switchblade có khả năng sát thương cao.

Ngoài ra, quân Nga cũng đang phải đối mặt với “Rasputitsa” (tiếng Nga, mô tả kỳ lầy lội vào mùa xuân và mùa thu hàng năm, đồng thời ám chỉ tình trạng đường lầy lội do tan băng hoặc mưa lớn) tại Ukraine. “Rasputitsa” dự kiến ​​sẽ xuất hiện vào nửa cuối tháng Ba và kéo dài từ 3-4 tuần, theo đó những con đường lầy lội có thể khiến những đội quân hùng mạnh nhất không thể tiến về phía trước.

Gần đây ở vùng Chernihiv (miền bắc Ukraine chịu nhiều pháo kích của Nga), người ta ghi lại cảnh nhiều xe tăng của Nga mắc kẹt trong bùn khiến các binh sĩ Nga phải từ bỏ trang bị và đi bộ. Nguồn tin cho hay những chiếc xe tăng này sau đó đã được quân Ukraine tiếp quản.

Nhà phân tích quân sự Mykola Beleskov của Ukraine cho biết “đã có vô số sự cố xe tăng Nga lái vào cánh đồng và mắc kẹt”, “vì vậy các binh sĩ (Nga) đã phải bỏ cả trang bị và đi bộ”. 

Phân tích từ WSJ cho rằng khi đối mặt với cuộc tấn công, Nga có thể sẽ điều chỉnh chiến thuật để phối hợp tốt hơn các lực lượng. Về vấn đề này, cố vấn An ninh Quốc gia và Tướng H.R. McMaster đã nghỉ hưu cho biết: “Họ (Nga) không hiệu quả trong các hoạt động vũ trang chung”.