Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang sau khi quân đội Nga tiến hành xâm lược Ukraine từ ba phía, đồng thời các vụ nổ vang lên ở nhiều thành phố, gồm cả thủ đô Kiev.

Embed from Getty Images

Dưới đây là những diễn biến mới nhất:

Những gì đã xảy ra trong đêm

Theo CNN, các vụ nổ đã xảy ra trong và gần nhiều thành phố của Ukraine, gồm cả Kiev, Kharkiv, Odessa, và Zaporizhzhia.

Những hình ảnh do văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố cho thấy nhiều vụ nổ lớn với cột khói cao ở phía đông của thủ đô Kiev.

Giới chức Ukraine cho biết hơn 40 binh lính và ít nhất 10 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi Nga tiến hành phát động chiến tranh xâm lược Ukraine vào rạng sáng thứ Năm (24/2).

Quân đội Nga đã kiểm soát căn cứ quân sự gần Kiev và nhà máy hạt nhân Chernobyl

Quân đội Nga đã chiếm quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl ở miền bắc Ukraine, theo cơ quan quản lý khu vực này.

Một phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Khu vực Cấm của Ukraine Yevgeniya Kuznetsovа cho biết binh lính Nga đã tràn vào nhà máy hạt nhân Chernobyl trong ngày đầu tiên Moscow phát động chiến tranh xâm lược.

Phóng viên Matthew Chance của CNN cho biết lính dù Nga đã kiểm soát Sân bay Antonov, cách trung tâm thủ đô Kiev 25 dặm.

Biên phòng Ukraine nói đảo ở phía nam bờ biển nước này đã rơi vào tay Nga

Đảo nhỏ Zmiinyi của Ukraine trên Biển Đen, cách bờ biển phía nam của Ukraine khoảng 20 dặm đã bị quân đội Nga kiểm soát, theo tuyên bố của Biên phòng Ukraine vào cuối ngày 24/2.

Biên phòng Ukraine cho biết cơ sở hạ tầng trên đảo Zmiinyi đã bị phá hủy sau khi bị không kích và nã pháo. Đường dây liên lạc với Biên phòng và quân đội trên đảo đã bị gián đoạn.

Mỹ loan báo chế tài Nga

Tổng thống Joe Biden hôm 24/2 nói rằng các chế tài mới được loan báo chống lại Nga vì nước này xâm lược Ukraine sẽ cầm một thời gian để có tác động đầy đủ và Nga có thể cảm nhận được. Tổng thống cũng nói các biện pháp chế tài này là thông điệp quan trọng gửi Tổng thống Nga Putin.

“Nếu chúng ta không hành động chống lại ông ta ngay bây giờ bằng những chế tài đáng kể, thì ông ta sẽ được đà lấn tới”, ông Biden nói.

Các lãnh đạo thế giới cân nhắc các hành động bổ sung

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông đồng ý với các lãnh đạo G7 “để xúc tiến các gói chế tài hà khắc và các biện pháp kinh tế khác để buộc Nga phải chịu trách nhiệm”.

Anh Quốc sẽ chế tài 100 công dân và tổ chức của Nga, Thủ tướng Boris Johnson loan báo vào chiều thứ Năm (24/2, giờ địa phương).

Phát biểu tại quốc hội, Thủ tướng Johnson cho hay Anh Quốc sẽ loan báo “gói chế tài lớn nhất và hà khắc nhất mà Nga từng thấy”.

Các nhà lãn đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đang cân nhắc sẽ loại bỏ Nga khỏi hệ thống SWIFT, một mạng lưới an ninh cao độ kết nối hàng nghìn các thể chế tài chính trên toàn cầu.Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24/2 nói rằng việc loại bỏ Nga khỏi SWIFT sẽ không phải là định hướng mà châu Âu muốn thực hiện vào thời điểm này, nhưng ông cũng lưu ý rằng hành động đó “luôn luôn là một lựa chọn”.

Tổng thống Ukraine tuyên bố cấm đàn ông độ tuổi 18 đến 60 xuất cảnh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh tổng động viên quân đội. Trong tuyên bố được ký vào cuối ngày 24/2, ông Zelensky nói rằng “để đảm bảo việc bảo vệ đất nước, duy trì chiến đấu và sẵn sàng huy động Quân đội Ukraine và các lực lượng quân sự khác”, nên lệnh động viên quân đội quy mô rộng lớn đã được ban hành, bao gồm thủ đô Kiev và các thành phố lớn khác.

Đồng thời với lệnh tổng động viên, Tổng thống Zelensky cũng đã cấm tất cả nam công dân từ 18 đến 60 tuổi xuất cảnh.

Biểu tình phản chiến nổ ra tại Nga

Theo CNN, cảnh sát chống bạo động Nga đang kêu gọi người biểu tình rời Quảng trường Pushkinskaya ở thủ đô Moscow.

Phóng viên Nic Robertson của CNN tại hiện trường cho biết cảnh sát bắt giữ nhiều người biểu tình. Một số người biểu tình mang theo các biểu ngữ với nhiều thông điệp phản chiến, như “nói không với chiến tranh”.

Giới chức Nga hôm 24/2 đã cảnh báo người dân nước này rằng việc tham gia vào các cuộc biểu tình chống chiến tranh có thể dẫn tới bị truy tố và kết tội hình sự.

Theo nhóm quan sát độc lập OVD-Info, hôm 24/2, ít nhất 1675 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình chống triến tranh trên khắp nước Nga, trong đó tại thủ đô có ít nhất 919 người.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: