Lãnh đạo Nga tuyên bố tuyến đường bộ chiến lược mong muốn kết nối Bán đảo Crimea với khu vực Donbass ở Ukraine đã được hoàn thành.

Embed from Getty Images

Quân đội Nga hôm thứ Ba (7/6) nói rằng các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối giữa miền Tây nước Nga và Bán đảo Crimea hiện đã được hoàn thành, theo truyền thông nhà nước Nga.

Bộ Trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát đi tuyên bố hôm 7/6 cho hay: “Đã hoàn tất các điều kiện nối lại giao thông chính thức giữa Nga, Donbass, Ukraine và Crimea trên 6 đoạn đường sắt. Giao thông đường bộ đã được mở ra từ lãnh thổ Nga tới Crimea”.

Ông Shoigu cũng tuyên bố rằng các cảng biển Berdyansk và Mariupol đã hoạt động trở lại.

Đã hoàn thành gỡ mìn tại cảng Mariupol. Cảng này đang hoạt động bình thường và đã đón những tàu hàng đầu tiên”, ông Shoigu nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Nga đã đang chiếm giữ phần lớn bờ biển của Ukraine trong gần 15 tuần chiến tranh và các tàu chiến của Hải quân Nga kiểm soát Biển Đen và Biển Azov, từ đó phong tỏa hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine và làm tăng giá ngũ cốc.

Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga vũ khí hóa các nguồn cung lương thực. Trong khi, Điện Kremlin đổ lỗi tình hình này cho việc Kyiv cài mìn, và cho các chế tài quốc tế đang áp lên nền kinh tế Moscow.

Theo The Epoch Times, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines, trong phát biểu khai chứng tại Ủy ban Quân sự Thượng viện gần đây, đã nói rằng một trong những mục tiêu hiện tại của Nga là thiết lập “cầu đường bộ” mong muốn kết nối hai khu vực. Bà cũng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin còn “quyết tâm xây dựng cầu đường bộ tới lãnh thổ Nga đang kiểm soát ở Moldova”, nằm ở phía Tây của Ukraine.

Chúng tôi đánh giá Tổng thống Putin đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, đồng thời ông ta vẫn có ý định đạt được mục tiêu vượt ra ngoài khu vực Donbass”, bà Haines nói thêm. Bà tuyên bố rằng Mỹ có “các chỉ dấu cho thấy quân đội Nga muốn mở rộng tuyến đường bộ tới Transnistria”. Transnistria là khu vực ly khai được Nga hậu thuẫn tại Moldova.

Như Ngọc