Disney đã loại bỏ lời chào phổ thông “Quý ông và quý bà, các bé trai và các bé gái” (Ladies and Gentlemen, Boys and Girls) khỏi lời chào mừng du khách đến công viên, thay bằng từ trung lập hơn về giới tính. Giờ đây, lời chào mới của công viên Disney là “Chào buổi tối, những kẻ mộng mơ của mọi lứa tuổi.”

Embed from Getty Images

Lời chào tự động tại Vương quốc Pháp thuật thuộc Khu nghỉ dưỡng Thế giới Walt Disney ở Florida, vốn được phát trước các buổi biểu diễn, hiện đã không còn cụm từ truyền thống, “Quý ông và Quý bà, các bé trai và bé gái” nữa.

Thay vào đó, người ta chỉ nghe thấy một lời chào dường như muốn né tránh mọi đề cập đến giới tính: “Chào buổi tối, những kẻ mộng mơ của mọi lứa tuổi.”

Người phát ngôn của Disney nói với tờ Newsweek rằng câu đó đã bị xóa như một phần trong nỗ lực của công ty nhằm thúc đẩy “sự đa dạng” tại các công viên của mình.

Lời chào “trung lập về giới tính” mới đã được triển khai vào đầu năm nay tại Tokyo Disney Resort và sẽ sớm được áp dụng tại Disneyland ở Anaheim, California.

Công ty lần đầu tiên công bố sáng kiến ​​mới này của mình vào tháng 4. Chủ tịch của Disney Josh D’Amaro cho biết, “Sự hòa nhập là điều cần thiết đối với văn hóa của chúng tôi, nó dẫn dắt chúng tôi tiến về phía trước trong khi chúng tôi tiếp tục các di sản phong phú của mình.” Ông nói thêm rằng “đây mới chỉ là sự khởi đầu.”

Tuy nhiên, nhiều người đã tỏ ra không hài lòng khi biết về những thay đổi được thực hiện tại Disney. Nhiều phản ứng dữ dội đã được bày tỏ trên phương tiện truyền thông xã hội.

Một người dùng Twitter phản ứng: “Thế giới ngày càng trở nên ngớ ngẩn và ngu ngốc hơn mỗi ngày.” 

“TÔI GHÉT ĐIỀU ĐÓ. HÃY TRẢ LẠI NHƯ CŨ NGAY BÂY GIỜ!!!” một người khác đã tweet.

“Bạn có thể cảm nhận được mỗi ngày trôi qua, Disney đều có một ‘phép thuật’ mới,” một người khác nhận xét mỉa mai.

“Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì tôi là một quý ông chứ không phải là một người mơ mộng,” một người nói..

“Disney đang đi xuống mồ. Hãy chờ xem,” một người khác viết. 

Disney gần đây đang nỗ lực biến mình thành một công ty “thức tỉnh” (woke) để phù hợp với các chương trình nghị sự cánh tả. 

Ví dụ, hồi tháng 3, Disney+ đã gỡ bỏ truy cập tới những bộ phim kinh điển như Dumbo, Peter Pan, Gia đình Robinson trên hoang đảo, hay Mèo quý tộc v.v khỏi phần lựa chọn của trẻ em dưới 7 tuổi vì có những đoạn được cho là “phân biệt chủng tộc.”

Đầu tháng 5, theo một tài liệu bị rò rỉ, Disney đã bị chỉ trích vì quảng bá lý thuyết về “chủng tộc phê phán” cho nhân viên của mình, khuyến khích họ nỗ lực vì “công bằng” và nói rằng Mỹ được thành lập dựa trên “phân biệt chủng tộc có hệ thống.”

Một dự án mới đây kết hợp giữa nhóm nhạc rap từng đoạt giải thưởng Grammy – The Roots và hãng Disney Junior chuẩn bị cho ra mắt loạt phim hoạt hình ngắn nhằm ‘giáo dục’ trẻ em từ 2 đến 7 tuổi về thuyết phân biệt chủng tộc và các vấn đề công bằng xã hội.

Lê Vy (t/h)

Xem thêm: