Trung Quốc đang nhanh chóng tăng cường khả năng quân sự của mình, thậm chí mở rộng lực lượng Hải quân lớn nhất thế giới. Về vấn đề này, cựu Tư lệnh Tối cao NATO, Đô đốc James Stavridis đưa ra cảnh báo về một cuộc xung đột quân sự Mỹ-Trung trong khoảng 3-5 năm tới.

Embed from Getty Images

“Vào năm 2023, 2024, đó là khoảng thời gian mà vùng nguy hiểm bắt đầu tăng lên,” ông Stavridis nói với chương trình “The Cats Roundtable” trên kênh WABC 770 AM-N.Y hôm Chủ nhật (14/11).

“Khoảng 3 năm, có thể là 5 năm nữa, trước khi Trung Quốc hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những cải tiến quân sự mà họ đang áp dụng hiện nay sẽ cho phép họ làm những gì họ muốn. Tôi tin rằng, thật không may, là khả năng xảy ra xung đột với Trung Quốc đang tăng lên.”

Ông Stavridis trao đổi với người dẫn chương trình John Catsimatidis, lý do đằng sau sự tăng tốc nhanh chóng của Trung Quốc là họ có sức mạnh kinh tế và ý chí quân sự, để không chỉ kiểm soát Biển Đông mà còn vượt qua Mỹ như một cường quốc thế giới.

Ông nói thêm: “Trung Quốc muốn cho thế giới thấy họ có thể vượt qua Mỹ về mặt quân sự. Đặc biệt, đây là lý do tại sao họ đang chế tạo mô hình mô phỏng hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, và sau đó tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào những khu vực rộng lớn được đánh dấu đó.”

“Họ muốn thể hiện điều đó với thế giới.”

“Về mặt chiến thuật, họ muốn kiểm soát Biển Đông, một vùng nước khổng lồ, có diện tích bằng một nửa lục địa Hoa Kỳ, bởi vì có dầu, khí đốt và 40% vận tải biển của thế giới đi qua vùng Biển Đông này,” ông tiếp tục.

Theo ông Stavridis, Trung Quốc đã có lực lượng Hải quân lớn nhất thế giới và đang không ngừng mở rộng. “Trung Quốc có hải quân lớn hơn, hạm đội lớn hơn cả Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trung Quốc có khoảng 360 tàu. Vào cuối thập kỷ này, họ sẽ có hơn 500 tàu. Hoa Kỳ chỉ có khoảng 300 tàu, và chúng ta đang đóng tàu chậm hơn nhiều so với Trung Quốc.”

Còn về Đài Loan, xung đột sớm hay muộn đều sẽ đến. Việc Trung Quốc gây hấn với Đài Loan gần đây cũng phần nào là một lời cảnh bảo đối với Mỹ.

Ông Stavridis nhận định: “Biển Đông và Đài Loan là những điểm nóng tiềm tàng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chúng ta cần lưu ý đến sự gia tăng khả năng quân sự của Trung Quốc.”

Giai đoạn 3 năm đang đến gần, khi Chủ tịch Tập Cận Bình không ngừng phát triển quyền lực của mình với tư cách là người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Vào mùa thu năm 2022, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ được tung hô trở thành Mao Trạch Đông mới của thế kỷ 21. Ông ta sẽ được đánh dấu là một nhà lãnh đạo ngang hàng với Mao,” ông Stavridis kết luận. “Điều đó sẽ diễn ra tại một hội nghị của đảng vào cuối năm 2022. Do vậy, khả năng xảy ra một động thái gây hấn [của Trung Quốc] giữa thời điểm hiện nay và lúc đó là khá thấp.”

Minh Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: