Sáng thứ Hai, một đoàn người di cư khổng lồ được tập hợp thông qua mã QR đã rời thị trấn Huehuetán ở phía nam Mexico trong ngày thứ ba của chuyến đi dài đến biên giới phía nam Hoa Kỳ, Fox News đưa tin.

Embed from Getty Images

Đoàn caravan, bao gồm hầu hết người Trung Mỹ, Nam Mỹ và Haiti, là đoàn lớn nhất và được tổ chức quy củ nhất trong năm nay, với những người tham gia đăng ký qua mã QR khởi hành từ ngày 15 tháng 10.

“Hãy nói với ông Biden rằng chúng tôi đang đến”, một người di cư tên William từ El Salvador nói với Fox News.

Đoạn video do Fox News ghi lại cho thấy hàng nghìn người di cư, bao gồm cả trẻ nhỏ nằm trong xe đẩy, đi bộ về phía bắc cách Tapachula khoảng 20 dặm về phía bắc. Một người di cư vác cây thánh giá lớn bằng gỗ ở phía trước đoàn lữ hành trong khi những người khác mang cờ Mỹ và biển hiệu có tên Tổng thống Biden.

“Tổng thống Biden, chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông”, một người di cư nói.

Không giống như các đoàn lữ hành đã gây chú ý vào năm 2019, chuyến đi này sẽ mất nhiều thời gian hơn đáng kể. Chính phủ Mexico đã cấm các tài xế xe tải để người di cư quá giang, vì vậy họ sẽ phải đi bộ suốt 2.500 dặm đến biên giới Texas.

Các quan chức Mexico nói với Fox News rằng có hơn 3.000 người di cư trong đoàn lữ hành này. Họ đã rời Tapachula ở biên giới với Guatemala hôm thứ Bảy.

Chỉ vài giờ sau khi bắt đầu chuyến đi, dòng người di cư đã chạm trán với một bức tường bao gồm cảnh sát nội vụ Mexico mặc đồ bảo hộ và cầm khiên. Nhưng lực lượng an ninh đã không giữ được lâu khi những người di cư vượt qua vòng phong tỏa và tiếp tục trên đường tìm cách nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Hôm thứ Sáu, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới thông báo rằng đã chạm trán với hơn 1,7 triệu người di cư trong năm tài chính 2021, phá vỡ mọi kỷ lục. Ngoài ra, chỉ riêng trong tháng 9 con số này đã tăng hơn 192.000 – giảm nhẹ so với hơn 200.000 trong tháng 7 và tháng 8, một dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng biên giới vẫn chưa kết thúc. Chính quyền Biden cũng phải đối phó với làn sóng di cư lớn từ Haiti vào tháng 9, và lo ngại rằng có thể sẽ có thêm nhiều đợt đông hơn nữa.

Chính quyền Biden đã đổ lỗi cho những nguyên nhân gốc rễ như nghèo đói, tham nhũng và bạo lực ở những nơi khác ở Trung Mỹ và đã cam kết đầu tư lớn tiền thuế của người dân để cố gắng chống lại những nguyên nhân gốc rễ đó.

Trong khi đó, các đảng viên Cộng hòa đã chỉ ra sự cần thiết khôi phục lại các chính sách biên giới thời Trump, đặc biệt là chính sách “Ở lại Mexico”, trong đó yêu cầu những người xin tị nạn ở lại Mexico trong khi họ chờ đợi các phiên điều trần về đề nghị xin tị nạn ở Mỹ.

Chính quyền Biden đã tuyên bố sẽ tiếp tục hành động để chấm dứt chính sách “Ở lại Mexico” một lần nữa sau khi một tòa án liên bang ở Texas ra phán quyết rằng việc chính quyền chấm dứt chính sách là trái luật.

Bộ An ninh Nội địa cho biết họ sẽ khôi phục chính sách này vào giữa tháng 11 theo lệnh của Tòa án Tối cao.

Các nguồn tin của Cơ quan Tuần tra Biên giới nói với Fox News rằng có khoảng 60.000 người di cư đang tập trung ở biên giới phía Mexico và có ý định vào Hoa Kỳ trong những ngày tới sau khi có tin tức về chính sách được thực thi lại.

Đông A (theo Fox News)

Xem thêm: