Đối tác kinh doanh cũ của Hunter Biden hôm thứ Năm (22/10) cho biết ông đã gặp cựu Phó Tổng thống Joe Biden vào tháng 5 năm 2017 và dành một giờ để thảo luận về thỏa thuận của một tập đoàn năng lượng Trung Quốc và lịch sử gia đình Biden.

Embed from Getty Images

Tony Bobulinski dự định sẽ giao nộp ba chiếc điện thoại thông minh với bằng chứng về thỏa thuận của gia đình Biden cho FBI vào thứ Sáu (23/10), đồng thời thảo luận những gì ông biết với các nhà điều tra của Thượng viện – những người hiện đang điều tra các giao dịch kinh doanh của Joe Biden.

Theo ông  Bobulinski, Hunter Biden và các đối tác của mình đã đưa ông tham gia vào một thỏa thuận hồi đầu năm 2017 với tập đoàn năng lượng Trung Quốc CEFC (China Energy Company Limited) với tư cách là Giám đốc điều hành của SinoHawk LLC, một thực thể kinh doanh được tạo ra để chính thức hóa quan hệ đối tác đầu tư Biden-CEFC.

Tên công ty bắt nguồn từ “Sino”, viết tắt của Trung Quốc và “Hawk” (diều hâu) – loài động vật yêu thích của người anh quá cố của Hunter Biden, Beau Biden. Ban đầu, SinoHawk được cho là đã được tài trợ 10 triệu USD, sau đó sẽ tăng lên hàng tỷ USD trong quỹ đầu tư, Bobulinski nói thêm.

Theo một đề xuất cho chủ tịch CEFC mà The Epoch Times đã nhận được đề ngày 10 tháng 4 năm 2017, Hunter Biden và Bobulinski được liệt kê là những triển vọng cho ban quản lý và hội đồng quản trị của công ty. Ngoài ra, ông James B. Biden Sr., em trai của cựu phó Tổng thống Joe Biden cũng được đề cử làm cố vấn. 

Việc sắp xếp nhân sự trong bản đề xuất được cho là giống nội dung của một email do tờ New York Post tiết lộ hồi tuần trước, trong đó trình bày chi tiết về vốn chủ sở hữu được đề nghị giữa những người Mỹ tham gia trong thỏa thuận.

Ông Bobulinski nói rằng 20% ​​cổ phần được gán cho chữ “H” trong email là dành cho Hunter Biden và việc đề cập đến 10% cổ phần mà “H nắm giữ cho ông lớn” ám chỉ vốn chủ sở hữu do Hunter Biden giữ cho cha mình là Joe Biden.

“Tôi đã được một người cũng liên quan đến vấn đề này nói với tôi vào Chủ nhật tuần trước rằng nếu tôi công khai thông tin này, tất cả chúng tôi sẽ bị chôn vùi, bao gồm cả gia đình Biden,” ông Bobulinski nói.

Hunter Biden và James Biden đã đích thân giới thiệu ông Bobulinski với Joe Biden vào ngày 2 tháng 5 năm 2017, một ngày trước khi cựu phó Tổng thống phát biểu tại Hội nghị toàn cầu của Viện Milken, theo ông Bobulinski. Cả ba thảo luận về lịch sử gia đình Biden và kế hoạch hợp tác với công ty Trung Quốc.

“Tôi đã nghe Joe Biden nói rằng ông ấy chưa bao giờ thảo luận điều này với Hunter. Điều đó không đúng sự thật,” ông Bobulinski nói.

Ông Bobulinski được yêu cầu không sử dụng tên của Joe Biden trong văn bản và cả Joe Biden và Hunter Biden đều tin rằng sự liên quan của cựu phó Tổng thống sẽ được giữ bí mật.

Theo hồ sơ từ Ngoại trưởng bang Delaware, SinoHawk được thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 2017, hai ngày sau khi có email nói trên.

Bobulinski nói rằng ngay sau đó, ông bắt đầu bất đồng với Hunter Biden về cách sử dụng số tiền mà công ty mới thành lập nhận được. Hunter Biden nhất quyết lấy 5 triệu đôla từ 10 triệu đôla đầu tiên cho gia đình Biden. Ông Bobulinski phản đối và nhấn mạnh rằng “các thủ tục quản trị công ty phù hợp phải được thực hiện”, nhưng Hunter Biden trả lời rằng người Trung Quốc đang “thực sự đầu tư vào gia đình Biden”. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2017, Hunter Biden nói với Bobulinski rằng CEFC “muốn trở thành đối tác của tôi… được hợp tác với nhà Biden”.

Bobulinski nói rằng 10 triệu đô la đáng lẽ ra được chuyển cho SinoHawk nhưng đã không bao giờ đến tay công ty.

“Thay vào đó, tôi phát hiện ra từ báo cáo tháng 9 của Thượng nghị sĩ Johnson rằng 5 triệu đôla đã được gửi vào tháng 8 năm 2017 cho các tổ chức liên kết với Hunter,” ông Bobulinski nói.

Tập đoàn năng lượng Trung Quốc CEFC có trụ sở tại Thượng Hải, là công ty dầu khí tư nhân lớn nhất Trung Quốc trước khi bị lọt vào tầm ngắm của Bắc Kinh vào năm 2018. Tập đoàn dầu khí này đã kiếm được hàng tỷ đô la ở Nga, Đông Âu và một số khu vực của châu Phi. Người sáng lập và Chủ tịch Ye Jianming (hiện đã thất sủng) đã thúc đẩy quan hệ với nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Chủ tịch Ye đã “mất tích” từ đầu năm 2018 sau khi bị chính quyền Trung Quốc điều tra vì các cáo buộc liên quan đến “tội phạm kinh tế”, sau đó ông Ye bị bắt giam. Theo truyền thông Trung Quốc Caixin, một doanh nghiệp nhà nước đã nắm quyền kiểm soát CEFC vào tháng 3 năm 2019 và công ty này đã tuyên bố phá sản vào đầu năm nay.

Bobulinski đã giao một số hồ sơ của mình cho Thượng nghị sĩ Ron Johnson, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện.

Ivan Pentchoukov/ The Epoch Times

Xem thêm: