Một vị tướng cấp cao của Trung Quốc đã đả kích Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Bảy (3/6), cáo buộc ông này “bóp méo nghiêm trọng sự thật và sự thật” về tình trạng của Đài Loan.

Jing Jianfeng
Trung tướng Jing Jianfeng, Phó Chánh văn phòng Bộ Tham mưu Liên quân của Quân ủy Trung ương Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình video)

Tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Trung tướng Jing Jianfeng, Phó Chánh văn phòng Bộ Tham mưu Liên quân của Quân ủy Trung ương, cho rằng ông Austin đã gây ảnh hưởng đến “nguyên tắc một Trung Quốc của Bắc Kinh”.

“Những bình luận của Hoa Kỳ về Đài Loan phớt lờ sự thật, bóp méo sự thật và hoàn toàn sai lầm,” ông Jing nói bên lề hội nghị.

“Thứ nhất, chỉ có một Trung Quốc, và Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Thứ hai, nguyên tắc một Trung Quốc thể hiện sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế. Thứ ba, nguyện vọng chung và trách nhiệm của người dân Trung Quốc là hoàn thành việc thống nhất đất nước,” vị tướng Trung Quốc tuyên bố.

Jing cáo buộc Hoa Kỳ làm xói mòn nguyên tắc một Trung Quốc qua việc tăng cường trao đổi giữa các quan chức Hoa Kỳ và Đài Loan, dung túng cho các hoạt động ly khai của Đài Loan và bán ngày càng nhiều vũ khí uy lực cho Đài Loan.

“Họ thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan để phô diễn sức mạnh và lôi kéo các nước khác can thiệp vào vấn đề Đài Loan,” ông tiếp tục.

Các bình luận của tướng Jing được đưa ra sau khi ông Austin phát biểu tại hội nghị quốc phòng rằng mạng lưới các quốc gia thân thiện của Hoa Kỳ ở châu Á sẽ ứng phó trước mọi sự cưỡng ép, đặc biệt là ở eo biển Đài Loan.

“Nói rõ ràng, chúng tôi không mong xung đột hay đối đầu, nhưng chúng tôi sẽ không nao núng trước sự bắt nạt hoặc ép buộc,” ông nhấn mạnh

Trên thực tế, các quốc gia khác đều có chính sách riêng đối với Đài Loan, không hoàn toàn phù hợp với chính sách của Bắc Kinh.

Ông Jing cảnh báo các lực lượng đòi độc lập và các quốc gia khác rằng, Quân đội Giải phóng Nhân dân đã “chuẩn bị đầy đủ” cho cuộc chiến vì mục tiêu “thống nhất” lâu dài của Bắc Kinh.

“Quân đội PLA của Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc bất cứ lúc nào,” ông khẳng định.

Minh Ngọc (Theo Reuters)