Người dẫn chương trình Don Lemon hôm thứ Hai (24/4) nói rằng người đại diện thông báo với anh rằng CNN đã chấm dứt hợp đồng với anh sau 17 năm hai bên hợp tác.

Don Lemon CNN
Ảnh chụp màn hình Don Lemon đang nói trong chương trình CITIZEN ở Hội nghị CNN 2020 vào ngày 22/9/2020 ở một địa điểm không xác định tại Mỹ. (Ảnh: Getty Images/Getty Images for CNN)

Don Lemon viết trên Twitter: “Sau 17 năm tại CNN tôi đã từng nghĩ rằng ai đó trong ban lãnh đạo có lẽ sẽ lịch sự nói với tôi trực tiếp. Chưa bao giờ tôi từng được nhận chỉ báo rằng tôi sẽ không thể tiếp tục làm công việc mà tôi yêu thích tại mạng truyền hình này. Rõ ràng có một số vấn đề lớn hơn trong quá trình này”.

CNN sau đó đã phát đi tuyên bố bác bỏ phát ngôn của Don Lemon. CNN cho biết họ đã mời Lemon sắp xếp một cuộc họp với ban lãnh đạo trước khi hai bên kết thúc hợp đồng, nhưng thay vì lựa chọn gặp mặt, anh ta đã đăng lên Twitter về vấn đề này.

Tuyên bố của Don Lemon về những sự kiện sáng nay là không chính xác. Anh ta đã được trao cơ hội gặp ban lãnh đạo, nhưng thay vào đó anh ta lại đưa ra tuyên bố trên Twitter”, tuyên bố của CNN viết.

Trước đó, CNN đã chính thức loan báo chia tay với Don Lemon và gửi lời cảm ơn anh vì 17 năm anh đóng góp cho mạng truyền hình này.

Don sẽ mãi mãi là một phần của gia đình CNN, và chúng tôi cảm ơn anh vì những đóng góp của anh trong 17 năm qua. Chúng tôi chúc anh mọi điều tốt đẹp và chúc anh sẽ gặp thuận lợi trong công việc tương lai”, CEO CNN Chris Licht cho hay.

Trước khi xảy ra sự việc CNN chia tay Don Lemon, đầu tháng này tờ Variety đã đăng bài viết cáo buộc người dẫn chương trình kỳ cựu của CNN đã có nhiều vấn đề với các đồng nghiệp nữ trong quá khứ.

Anh Don Lemon đã bác bỏ cáo buộc đó của Variety. Một phát ngôn viên của Don Lemon đã nói với các hãng tin phản ứng với bài viết nêu trên rằng: “Câu chuyện này hoàn toàn dựa vào chuyện phiếm nặc danh đã 15 năm, không có nguồn tin, không có căn cứ”.

Don Lemon đã từng nhiều năm dẫn chương trình chính trong giờ vàng buổi tối của CNN. Sau đó, anh dẫn chung trong một chương trình buổi sáng cùng với các đồng nghiệp Kaitlan Collins và Poppy Harlow.

Trong thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, chương trình do Don Lemon dẫn có xu hướng thiên tả và anh thường xuyên chỉ trích tổng thống của Đảng Cộng hòa. Ông Trump đổi lại thường mắng Don Lemon là “câm như hến”.

Lần gần nhất anh Don Lemon bị phản ứng gay gắt là anh đưa ra bình luận về ứng viên tổng thống 2024 Nikki Haley. Anh Lemon nói ứng viên Haley “đâu còn thời xuân sắc nữa” sau khi cựu Đại sứ Mỹ của Liên Hiệp Quốc có ý nói ông Biden và ông Trump đã quá già để có thể làm tốt công việc tổng thống.

CNN và Don Lemon xác nhận kết thúc hợp đồng chỉ một giờ sau khi Fox News phát đi bản tin cho biết họ đã chia tay người dẫn chương trình gạo cội Tucker Carslson. Cả anh Carlson và Fox News đều chưa giải thích tại sao hai bên không còn hợp tác với nhau.

CNN vào hai năm trước cũng đã chấm dứt hợp đồng với người dẫn chương trình Chris Cuomo. Thời điểm CNN chia tay với anh Chris Cuomo là sau khi một cuộc điều tra cho thấy người dẫn chương trình này đã giúp anh trai mình khi đó là Thống đốc New York Andrew Cuomo tranh đấu với các cáo buộc lạm dụng nhiều phụ nữ.

Chris Cuomo đã kiện CNN ra tòa về vụ sa thải đó để đòi bồi thường 125 triệu USD. Vụ án này vẫn đang trong quá trình tố tụng.

Hải Đăng