Truyền đi thông điệp về chủ nghĩa yêu nước trước thềm kỳ nghĩ Ngày Độc lập, cựu Tổng thống Donald Trump đã cam kết ngày 4/7/1776 “sẽ không bị xóa bỏ”, những bậc khai quốc và những người yêu nước “sẽ không bao giờ bị thanh trừng khỏi lịch sử hay bị xóa sổ khỏi trái tim của chúng ta”.

Embed from Getty Images

Ngày mai chúng ta sẽ kỷ niệm 245 năm ngày Độc lập của nước Mỹ vinh quang: Ngày đó sẽ không bao giờ bị xóa sổ”, ông Trump nói trong buổi vận động “Cứu nước Mỹ” (Save America) tại Sarosato, bang Florida vào tối thứ Bảy (3/7).

Chúng ta sẽ dạy những người trẻ trên khắp cả nước rằng George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, John Hancock sẽ mãi mãi là những người Mỹ anh hùng”, ông Trump nói.

Ông Trump lên án văn hóa xóa sổ và tâm lý chống Mỹ đến từ các nhóm hoạt động vốn đang tìm cách hủy bỏ các biểu tượng và các bức tượng lịch sử Mỹ.

Họ muốn xỏa bỏ tên của [các anh hùng Mỹ] khỏi các tòa nhà. Quý vị có thể tin điều đó không?”, ông Trump tiếp tục.

Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Họ [những người Mỹ anh hùng] sẽ không bao giờ bị thanh trừng khỏi lịch sử hoặc bị xóa sổ khỏi trái tim của chúng ta”, ông Trump nói.

Nếu Biden và Đảng Dân chủ cực đoan làm theo cách của họ, thì quý vị có thể sẽ sớm phải hôn tạm biệt các vùng ngoại ô, tour tham quan 4/7, các buổi liên hoan ngoài trời, và quý vị có thể sớm phải hôn tạm biệt giấc mơ Mỹ”, ông Trump cảnh báo.

Sau đó, cựu tổng thống đã đưa ra cam kết sẽ tiếp tục truyền thống của kỳ nghỉ lễ 4/7, trong bối cảnh chính quyền Biden năm nay đã cấm bang Nam Dakota bắn pháo hoa tại Núi Rushmore lịch sử trong Ngày Độc lập. Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem đã xin phép chính quyền liên bang để thực hiện việc này như đã làm dưới thời Trump, nhưng Tổng thống Biden đã từ chối mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Sứ mệnh của tất cả chúng ta ở đây hôm nay là phải gìn giữ di sản của ngày 4/7/1776, và phải bảo vệ tự do của chúng ta trước phong trào cánh tả cực đoan vốn tìm cách hủy bỏ ngày này, phá bỏ di sản của chúng ta và phá hủy quốc gia yêu dấu của chúng ta. Chỉ trong 5 tháng, chính quyền Biden đã phát động một cuộc tấn công toàn diện lên mọi thứ chúng ta trân quý và trân trọng”, ông Trump nói.

Đức Thiện (Theo Newsmax)

Xem thêm: