Khi cuộc chiến tranh tại Ukraine mà Nga gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” bước sang năm thứ hai, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Tổng thống Joe Biden bất tài đang khiến nước Mỹ “bị hủy diệt” và tiến tới Thế chiến III.

image 2023 02 26 065323533

Đây là thời khắc nguy hiểm nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Thế chiến III đang cận kề hơn bao giờ hết, trong bối cảnh ảm đạm và đen tối”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Bảy (25/2).

‘Nhà lãnh đạo’ phải đơn phương chịu trách nhiệm về sự nguy hiểm chưa từng có tiền lệ này đối với nước Mỹ, cũng như đối với thế giới. JOE BIDEN BẤT TÀI ĐANG KHIẾN CHÚNG TA BỊ HỦY DIỆT!!!”, ông Trump viết.

Những tuyên bố nêu trên của ông Trump đến vào thời điểm Trung Quốc đang hiện diện công khai hơn trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, bao gồm khả năng Chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Trung Quốc cung cấp vũ khí tới tiền tuyến.

Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu (24/2) nói ông không “lường trước sáng kiến lớn” về việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến tranh tại Ukraine.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với hãng tin CBS rằng Trung Quốc đang “cân nhắc cung cấp vũ khí sát thương” cho Moscow, từ “đạn dược tới vũ khí”. Nhưng Bắc Kinh bác bỏ việc này.

Trả lời phỏng vấn trên ABC News vào tối 24/2 (giờ Mỹ), ông Biden dường như đã phủ nhận các phát biểu trước đó của ông Blinken.

Tôi không liệu trước – chúng tôi chưa thấy gì – nhưng tôi không liệu trước một đề xướng lớn về việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga”, ông Biden nói.

Ông Biden giải thích rằng vào mùa hè năm ngoái khi trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ông đã nói rõ về những hậu quả mà Bắc Kinh sẽ phải hứng chịu nếu họ cung cấp vũ khí cho Nga.

Không cần bất kỳ sự hối thúc nào của chính phủ, 600 công ty Mỹ trên tất cả các lĩnh vực từ McDonald’s tới Exxon đã rời khỏi Nga”, ông Biden nói ông đã nói với ông Tập như vậy.

Và tôi đã nói, ‘nếu ông tham gia vào kiểu hành vi tàn bạo tương tự, hỗ trợ sự tàn bạo đang tiếp diễn đó, thì ông có thể phải đối mặt với những hậu quả tương tự’”, ông Biden nói.

Khi phóng viên của ABC News hỏi sâu hơn rằng liệu Trung Quốc sẽ bị coi là ‘vượt lằn ranh đỏ’ khi họ cung cấp vũ khí cho Nga, ông Biden đáp rằng Mỹ “sẽ phản ứng”.

Đó sẽ là lằn ranh đỏ giống như bất kỳ bên nào khác sẽ vượt qua. Nói cách khác, chúng tôi sẽ áp đặt các chế tài khắc nghiệt lên bất kỳ bên nào làm việc đó”, ông Biden nói.

Các đồng minh của Ukraine đã đang tìm cách sử dụng chế tài và lệnh cấm thương mại để bóp nghẹt khả năng mua thêm vũ khí của Nga, cũng như khả năng nước này sản xuất vũ khí nội bộ mà sử dụng các linh kiện nhập khẩu.

Lãnh đạo các quốc gia công nghiệp phát triển G7 hôm 24/2 tuyên bố nhân kỷ niệm 1 năm chiến tranh tại Ukraine rằng bất kỳ nước nào tiếp tay cho Nga thông qua cung cấp “hỗ trợ vật chất” cho chiến tranh sẽ “phải trả giá đắt”.

Xuân Thành