Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm (16/3) đã chỉ trích gay gắt những người tân bảo thủ, nhà nước ngầm và Tổng thống Joe Biden vì đang lan truyền “lời dối trá rằng Nga là mối đe dọa lớn nhất” đối với nước Mỹ.

Donald Trump 16 3
Ông Trump phát biểu trong Video phát hành qua Rumble hôm 16/3/2023. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Trump nói trong video phát hành trên Rumble hôm 16/3 rằng: “Những kẻ theo chủ nghĩa toàn cầu muốn lãng phí tất cả sức mạnh, máu và tài sản của Mỹ thông qua truy đuổi quái vật và bóng ma ở nước ngoài, trong khi khiến chúng ta bị phân tâm khỏi những tàn phá mà họ đang tạo ra ngay ở trong nước [Mỹ] đây”.

Những lực lượng này đang gây tổn hại cho nước Mỹ hơn những gì Nga và Trung Quốc có thể từng mơ ước”, ông Trump nói thêm.

Tống cổ giới quyền uy bệnh hoạn và hủ bại này là nhiệm vụ to lớn của vị tổng thống [Mỹ] tiếp theo, và tôi là người duy nhất có thể làm việc đó. Tôi là người duy nhất có thể hoàn thành việc đó. Tôi biết chính xác phải làm gì”, ông Trump khẳng định.

Cũng theo ông Trump, những kẻ tân bảo thủ, nhà nước ngầm và Joe Biden đang nói “Nga là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta”, trong khi làm trầm trọng thêm vấn đề Nga và lờ đi những rắc rối ngay trong nước Mỹ.

Ông Trump nói trong video dài hơn 3 phút: “Nhưng mối đe dọa lớn nhất đối với nền văn minh phương tây không phải là Nga. Hơn bất cứ điều gì khác, [mối đe dọa lớn nhất] có lẽ là chính chúng ta và một số người ghét nước Mỹ khủng khiếp đại diện cho chúng ta”.

[Mối đe dọa lớn nhất] là sự hủy bỏ các đường biên giới quốc gia của chúng ta, đó là sự thất bại của cảnh sát trong chính các thành phố của chúng ta. Đó là sự phá hủy của luật pháp từ bên trong. Đó là sự sụp đổ của gia đình hạt nhân và sự giảm sút tỷ suất sinh mà không ai có thể tin nó đang diễn ra”.

Đó là những kẻ Marxist sẽ biến chúng ta thành quốc gia không kính Chúa mà lại thờ phụng trước bàn thờ của chủng tộc, giới tính và môi trường”.

Và đó là giới toàn cầu hóa đã làm chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc và các quốc gia khác vốn cơ bản ghét chúng ta”.

Ông Trump cảnh báo việc chính quyền Biden tham gia trực tiếp vào “cuộc chiến tranh ủy nhiệm này” đặt nước Mỹ vào rủi ro “chiến tranh toàn cầu”, một cuộc chiến có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Trump kêu gọi “hòa bình không trì hoãn”.

Chúng ta phải cực kỳ rõ ràng rằng mục tiêu của chúng ta là phải đạt được đình chiến hoàn toàn ngay lập tức, phải ngừng bắn hoàn toàn. Đây là vấn đề trung tâm. Chúng ta cần hòa bình không trì hoãn”, ông Trump nói.

Hơn nữa, cũng cần phải cam kết loại bỏ hoàn toàn giới quyền uy tân bảo thủ, toàn cầu hóa vốn không ngừng kéo chúng ta vào các cuộc chiến tranh bất tận, mượn cớ chiến đấu cho tự do và dân chủ ở nước ngoài, trong khi họ biến chúng ta thành một quốc gia thế giới thứ ba và một nền độc tài thế giới thứ ba ngay tại quê nhà đây”.

Bộ Ngoại giao, các cơ quan quốc phòng, tình báo và tất cả các cơ quan khác cần phải được đại tu và tái cấu trúc toàn diện để sa thải những kẻ thuộc nhà nước ngầm”, ông Trump quả quyết.