Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (27/2) đã phát hành một video trên mạng xã hội Truth Social lên án cách tiếp cận của chính quyền Biden đối với thương mại Trung Quốc. Ông cũng vạch ra tầm nhìn của mình về “đại tu sâu rộng” chính sách thuế và thương mại của Mỹ.

Trong đoạn video kéo dài hơn 5 phút theo phong cách chiến dịch tranh cử được công bố hôm 27/2, ông Trump cam kết sẽ áp đặt “một hệ thống tặng thưởng cho sản xuất nội địa và đánh thuế các công ty nước ngoài và các doanh nghiệp xuất khẩu việc làm Mỹ”. Ông cũng sẽ chuyển đổi nước Mỹ khỏi hệ thống Biden mà ông cho đó là hệ thống trừng phạt các nhà sản xuất nội địa và tặng thưởng cho những tổ chức thuê sản xuất ngoài nước Mỹ.

Trump 27 2

Cựu tổng thống Mỹ đề xuất “thuế quan tiêu chuẩn toàn cầu đối với các sản nước ngoài” và tăng thuế một phần đối với bất kỳ quốc gia nào cố tình làm yếu đồng nội tệ.

Ông Trump từ lâu đã công khai cáo buộc Trung Quốc thao túng đồng nội tệ để tạo ra lợi thế canh tranh trong thương mại quốc tế.

Ông Trump cũng cam kết sẽ áp dụng “sáng kiến sản xuất quốc gia chiến lược mới” nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa Mỹ. Sau đó, ông đề xuất các biện pháp cải cách để loại bỏ tất cả sự phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc và nhắc đến kế hoạch 4 năm để giảm dần và tiến đến chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu hàng hóa thiết yếu từ Trung Quốc. Với kế hoạch này, Mỹ sẽ dần chấm dứt nhập khẩu hàng loạt các hoàng hóa của Trung Quốc, trong đó có hàng điện tử và dược phẩm.

Chúng tôi sẽ loại bỏ các hợp đồng liên bang ký với bất kỳ công ty nào thuê ngoài việc làm ở Trung Quốc”, ông Trump nói thêm.

Biden sẽ không bao giờ làm tốt việc này. Ông ta yếu kém với Trung Quốc bởi vì gia đình tham nhũng Biden đã đang nhận hàng triệu triệu USD từ các tổ chức có mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi người biết điều đó”, ông Trump tuyên bố.

Xuân Thành