Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (28/2) nói rằng nếu là tổng tư lệnh quân đội Mỹ, ông sẽ ký thỏa thuận ngừng bắn kết thúc chiến tranh Ukraine “trong 24 giờ”.

Trump 1 3
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trên chương trình “Nước Mỹ trên hết” của Salem News Channel hôm 28/2. (Ảnh chụp màn hình video)

Phát biểu trong chương trình “Nước Mỹ trên hết” của Salem News Channel với ông Sebastian Gorka, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Nga sẽ không xâm lược Ukraine, nếu tôi đã ở trong Nhà Trắng, và những gì đang diễn ra là khủng khiếp”.

Tổng thống Mỹ thứ 45 cũng nói với ông Gorka rằng ông tin truyền thông đang báo cáo giảm nhẹ đáng kể con số thương vong trong cuộc chiến tranh Ukraine.

Ông Trump sau đó giải thích cho tuyên bố nêu trên rằng: “Những thành phố đó đã bị san bằng, ý tôi là chúng đã bị san phẳng. Tôi đã xem các bức ảnh chụp các thành phố từ trên không, ở đó không có một ngôi nhà nào cả, và sau đó [truyền thông] nói có hai người bị thương, không có nhiều người thiệt mạng”.

Ông Trump sau đó khẳng định rằng “tổng thống chuẩn mực” có thể ký được thỏa thuận ngừng bắn, nhưng việc đó sẽ dễ dàng hơn vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến tranh.

Ông Trump nói: “Thỏa thuận phải được thực hiện… và tổng thống chuẩn mực có thể đàm phán được thỏa thuận đó. Nếu quý vị có một vị tổng thống biết những gì ông ta đang làm, quý vị có thể đàm phán một thỏa thuận ngay bây giờ, nhưng nó sẽ là dễ dàng hơn ở thời điểm sớm hơn. Tôi luôn nói Putin đã triển khai binh lính ở biên giới và tôi nói ‘Oh, ông ta đang tính toán đàm phán’. Tôi đã thực sự hơi ngạc nhiên khi ông ta đã phát động chiến tranh, bởi vì trong nhiệm kỳ của tôi… không có chuyện gì xảy ra”.

Ông Trump sau đó nói thêm rằng: “Tôi sẽ kết thúc cuộc chiến tranh đó trong vòng 24 giờ. Cuộc chiến tranh đó sẽ kết thúc trong vòng 24 giờ. Cuộc chiến tranh đó sẽ không bao giờ bắt đầu”.

Ông Trump cho rằng chính cuộc rút quân thảm họa khỏi Afghanistan của quân đội Mỹ dưới trướng Biden vào tháng 8/2021 đã đóng vai trò là chất xúc tác cho quyết định xâm lược Ukraine của Nga.

Cách họ rời khỏi Afghanistan là thảm họa. Tôi nghĩ đó là thời khắc bối rối nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Nó cho thấy sự bất lực hoàn toàn và tôi nghĩ điều đó có lẽ đã giúp [Nga] ra quyết định tiến quân vào Ukraine”, ông Trump nói.

Tháng trước, sau khi Tổng thống Biden chuyển 31 xe tăng chiến đấu Abrams M1 cho quân đội Ukraine, ông Trump đã lên tiếng kêu gọi đàm phán hòa bình.

Ông Trump nói: “Đã vượt quá xa thời điểm để tất cả các bên liên quan theo đuổi kết thúc hòa bình cuộc chiến tranh tại Ukraine trước khi thảm họa khủng khiếp này tăng nhanh mất kiểm soát và cuối cùng thực sự dẫn đến Thế chiến III”.

Xuân Thành