Trung tâm Địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) cho biết một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Bảy (25/2).

Embed from Getty Images

Trận động đất mạnh 5,5 độ richter đã làm rung chuyển tỉnh Niğde, miền trung Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ.

EMSC cho biết trận động đất ở độ sâu 10 km, theo Reuters.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở quận Bor, cách khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria bị động đất tàn phá khoảng 350 km về phía Tây.

Trước đó, ít nhất 7 trận động đất trên 4 độ richter đã được ghi nhận kể từ tối thứ Sáu ở Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả trận động đất xảy ra ở phía nam, theo cơ quan thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ AFAD.

Thị trưởng Niğde Emrah Özdemir nói với đài truyền hình nhà nước TRT rằng chưa có thiệt hại nào được báo cáo.

Hơn 9.500 cơn dư chấn đã xảy ra sau trận động đất lớn vào ngày 6 tháng 2, trong khi các cơn chấn động dự kiến sẽ tiếp tục trong hai năm tới, quan chức Orhan Tatar của AFAD nói riêng với các phóng viên ở Ankara.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay viết trên Twitter rằng cơ quan chức năng liên quan đã có mặt tại hiện trường để đánh giá hậu quả.

Trong khi đó, một loạt các cơn chấn động đã được ghi nhận tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá là Syria và nước láng giềng Iraq.

Syria, đất nước vẫn đang quay cuồng với trận động đất lớn xảy ra vào đầu tháng này, hôm thứ Bảy cho biết họ đã ghi nhận 61 cơn chấn động mới trong 24 giờ qua.

Trung tâm Động đất Quốc gia Syria mô tả các chấn động là yếu và cho biết trong một tuyên bố trực tuyến rằng tình hình địa chấn đang bắt đầu ổn định mặc dù diễn ra số lượng lớn các chấn động.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iraq INA, hai trận động đất cũng đã được ghi nhận ở miền bắc Iraq.

Ca đầu tiên được ghi nhận vào sáng sớm thứ Bảy tại tỉnh Nineveh phía bắc Iraq và ca thứ hai sau đó chưa đầy một giờ tại Erbil, thủ phủ của khu tự trị Kurdistan của Iraq. Các trận động đất được đo ở mức 4,3 và 4 độ richter. 

Làn sóng động đất mới nhất xảy ra hơn hai tuần sau hai trận động đất kinh hoàng ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết hơn 50.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria.

Hơn 44.000 ca tử vong chỉ riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo AFAD.

Theo dữ liệu của chính phủ, trên khắp 11 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ, các trận động đất chết người vào ngày 6 tháng 2 và tiếp sau đó là hơn 9.000 dư chấn đã làm hư hại hơn 173.000 tòa nhà và khiến gần 2 triệu người dân địa phương mất nhà cửa.

Tại Syria, 5.900 người chết đã được báo cáo cho đến nay, mặc dù một giám sát viên chiến tranh đã nói rằng 6.760 người đã chết.

Trong số 6.760 người đó, Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết 2.234 người đã chết ở các khu vực do chính phủ kiểm soát và 4.526 người ở các khu vực do phe đối lập kiểm soát, chủ yếu ở tây bắc Syria.

Lê Vy (t/h)