Tổng thống Trump đã nắm quyền được 4 năm và liên tục bị giới truyền thông vùi dập. Ông Trump là vị tổng thống bị giới truyền thông lớn thiên tả thống hận nhất trong lịch sử. Cựu Phó tổng thống Mike Pence cũng không ngoại lệ. Ông ấy là phó tổng thống bị giới truyền thông lớn thiên tả ghét bỏ nhất trong lịch sử hiện đại Hoa Kỳ. Truyền thông mô tả ông Pence là một kẻ cuồng giáo. Bà Karen, vợ của ông Pence, cũng vì thế mà gặp họa. Bởi bà ấy dạy trong một trường truyền giáo luôn tuân theo các giá trị truyền thống.

Bài viết được chuyển thể từ video của kênh YouTube Đông Phương.

Mike Pence Dông Phương
Ông Mike Pence (Ảnh: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Trên bề mặt, giới truyền thông thù ghét ông Pence theo cách khác với TT. Trump, nhưng nguyên nhân sâu xa là giống nhau, và lý do văn hóa cũng như nhau. Trong xã hội Mỹ, văn hóa Mỹ truyền thống dựa trên các khái niệm của Cơ đốc giáo. Cuộc chiến văn hóa giữa chủ nghĩa thế tục, khoa học, vô thần do phe cánh tả chủ trương và văn hóa Mỹ truyền thống đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Hơn nữa phe cánh tả ngày càng chiếm thế thượng phong.

TT. Trump đã phản công trên chiến trường văn hóa sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Cựu TT. Trump và cựu PTT. Pence là những người đại diện cho cuộc phản công này, khiến những người cánh tả phát điên. So với TT. Trump, PTT. Pence khá dè dặt và ít nói, nhưng ông cũng hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ phe cánh tả. Các cuộc tấn công của ngôi sao Lady Gaga và Joy Behar nhằm vào ông Pence từng trở thành tin tức quốc gia.

Xã hội phương Tây chú ý đến văn minh và thường không tấn công các thành viên trong gia đình của đối tượng. Nhưng vợ của PTT. Pence đã bị những người phe cánh tả tấn công vì bà ấy dạy bán thời gian trong một ngôi trường nhà thờ có tên Trường Thiên chúa giáo Immanuel. Trường này yêu cầu nhân viên phải giữ gìn cuộc sống riêng tư với các tiêu chuẩn đạo đức. Đồng thời chỉ rõ rằng: Đồng tính luyến ái, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, đa thê, quấy rối tình dục, v.v., đều là những hành vi trái đạo đức và định nghĩa của nhà trường về hôn nhân chỉ giới hạn giữa nam và nữ.

Ở Mỹ trước đây, đây là một chuẩn mực ứng xử phổ biến, nhưng những năm gần đây, nó lại giống như những vụ bê bối. Hai năm trước, Lucien Greaves, người sáng lập Giáo hội Satan, đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng PTT. Pence khiến ông ta cảm thấy sợ hãi hơn.

Nhưng sau ngày 6/1, PTT. Pence bỗng trở thành người hùng trong mắt truyền thông cánh tả. Vì thực thi chức trách của phó tổng thống, ông ấy đã chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử liên bang tại Quốc hội. Sau khi vụ tấn công Quốc hội lắng xuống, ông ấy đã quay trở lại Đồi Capitol để hoàn tất thủ tục chứng nhận ngay trong đêm hôm đó. Mặc dù đây chỉ là hình thức, nhưng phe truyền thông cánh tả bắt đầu ca ngợi PTT. Pence chỉ sau một đêm, rằng ông ấy đã lật ngược tình thế và cứu nền dân chủ Mỹ. Ông ấy là một anh hùng, được ví như Cincinnati đã cứu Cộng hòa La Mã cổ đại. Trong phiên điều trần luận tội thứ 2 của TT. Trump, các dân biểu đảng Dân chủ đã ca ngợi ông Pence.

Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp đó không kéo dài được lâu, giờ đây các kênh truyền thông cánh tả lại bắt đầu chỉ trích ông Pence. Cincinnati thứ hai cách đây một tháng giờ đã trở thành Trump thứ 2. Vì sao? Vì ông Pence phản đối mạnh mẽ Dự luật số 1 của Quốc hội, Dự luật Cải cách Bầu cử H.R.1, được gọi là “Dự luật Phục vụ Nhân dân”.

Ông Pence đã công bố một bài viết có chữ ký, nhấn mạnh rằng công bằng bầu cử là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ vào lúc này. Đây có thể là một cú đánh lớn. Tạp chí New York nói rằng ông Pence muốn thiết lập chế độ chuyên quyền ở Hoa Kỳ. Tiêu đề của CNN giật tít: Pence lặp lại những lời nói dối của Trump. “Những lời nói dối của Trump” ở đây là việc TT. Trump nhấn mạnh rằng ông mới là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái. Thậm chí cho đến hôm nay, ông ấy vẫn chưa chính thức thừa nhận thất bại của mình. Ông Biden thậm chí còn so sánh ông Trump với bộ trưởng tuyên truyền của Đức Quốc xã lúc bấy giờ là Joseph Goebbels.

Nếu nhìn vào bài viết của ông Pence sẽ thấy rằng, ông ấy không cáo buộc vụ gian lận trong cuộc bầu cử năm ngoái, cũng không nói rằng kết quả cuộc bầu cử đã bị thay đổi vì gian lận. Nhưng CNN lại buộc tội ông Pence khi tuyên bố một cách mơ hồ rằng có một hiện tượng bất thường, vì vậy độc giả sẽ tin rằng ông Pence đang lặp lại lời nói dối của TT. Trump.

Ông Pence không lặp lại những cáo buộc của TT. Trump, cũng không đặt câu hỏi về việc ông Biden đã đánh cắp chức vị tổng thống. Phải biết rằng chính ông Pence là người chứng thực chiến thắng của ông Biden trong cuộc tổng tuyển cử ngày 6/1. Vậy thì rốt cuộc mới ai là người đang nói dối?

Quốc hội đã thông qua “Đạo luật Phục vụ Nhân dân” vào ngày 1/3. Không một đảng viên Cộng hòa nào bỏ phiếu cho đạo luật này. Dự luật dài 800 trang này đã hợp pháp hóa hầu hết tất cả các hành vi gây ra gian lận và cách làm được sửa đổi tạm thời do dịch bệnh.

Bởi Đồi Capitol bị tấn công, nên hiện giờ bất cứ ai đề cập đến gian lận bầu cử đều sẽ trở thành kẻ xấu bị báng bổ. “Đạo luật Phục vụ Nhân dân” đã được thông qua mà không cần tranh biện. Ngay cả yêu cầu cơ bản nhất là chỉ công dân mới có quyền bầu cử và cử tri phải được xác định danh tính cũng đều được miễn trừ. Nếu phản đối thì đồng nghĩa với việc bạn đang đàn áp cử tri. Xin hỏi, vậy thì ai đang thực thi chế độ độc tài ở đây?

Trong bài viết được công bố, ông Pence đề cập đến việc Quốc hội bị tấn công vào ngày 6/1. Ông gọi đó là một sự kiện bi thảm, nhưng một bi kịch lớn hơn đã làm gián đoạn cuộc thảo luận và suy ngẫm của người Mỹ về tính công bằng của cuộc bầu cử. Đây chính là vấn đề. Hiện nay phe cánh tả đang tấn công mọi tiếng nói đặt câu hỏi về tính công bằng của cuộc bầu cử bằng cuộc tấn công Quốc hội. Các nền tảng truyền thông xã hội cũng tự tin và mạnh dạn trong việc trấn áp bài phát biểu này vì cuộc tấn công vào Đồi Capitol, cũng như chấm dứt mọi cuộc thảo luận về tính công bằng của cuộc bầu cử. Đây chẳng phải là một bi kịch hay sao?

Đông Phương, Vision Times

Xem thêm: